Nhu cầu xuất khẩu tôm của EU tương đối lớn

10:43 29/11/2021

Nhu cầu xuất khẩu tôm của EU tương đối lớn.

Tôm là mặt hàng của Việt Nam được ưa chuộng ở EU
Tôm là mặt hàng được ưa chuộng ở EU. (Ảnh: The Economic Times)

Xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU trong tháng 10/2021 đạt gần 74 triệu USD, tăng 13% so với tháng 10/2020. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường EU trong 10 tháng đầu năm nay, đạt hơn 480 triệu USD tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm nay xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường EU ghi nhận tốc độ tăng trưởng khả quan. Nhu cầu nhập khẩu tôm của EU trong những tháng cuối năm nay vẫn tiếp tục tăng trong dịp lễ cuối năm Giáng Sinh và năm mới.

Ba thị trường nhập khẩu chính tôm Việt Nam trong khối EU trong 10 tháng đầu năm nay là Đức (17%), Hà Lan (0,6%) và Bỉ (7%).

Bảo Thu