Nhu cầu nhập khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam của EU tăng nhẹ

12:16 13/12/2021

EU là thị trường đứng 4 về nhập khẩu mực bạch tuộc của Việt Nam và nhu cầu có xu hướng tăng trong cuối năm khi sức mua của người dân và công nghiệp chế biến là tương đối lớn.

Mặt hàng mực ở EU
Mặt hàng mực ở EU. (Ảnh: CBI - EU)

Cụ thể, tổng giá trị nhập khẩu mực, bạch tuộc Việt của EU chiếm 10,3% tổng giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam - đứng thứ 4 trong tất cả các thị trường.

Theo số liệu cụ thể, xuất khẩu mực, bạch tuộc sang EU trong tháng 10 năm 2021 đã tăng 11% so với tháng trước và dừng ở 6,5 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu mực, bạch tuộc sang thị trường EU trong 10 tháng đầu năm đạt gần 49 triệu USD - tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ý, Hà Lan và Tây Ban Nha là 3 thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam lớn nhất trong EU. Tổng kim ngạch xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Italy và Tây Ban Nha trong 10 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng lần lượt là 50% và 25%.

Giới chuyên môn dự báo trong thời điểm lễ tết cuối năm, xu hướng nhập khẩu mực và bạch tuộc Việt của EU sẽ còn tăng do nhu cầu người dân và công nghiệp chế biến của khu vực này. 

Đức Anh