Nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may Việt của Bồ Đào Nha tăng nhẹ

15:13 03/12/2021

Nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may Việt của Bồ Đào Nha tăng nhẹ.

1 xưởng dệt may ở Bồ Đào Nha
Một xưởng dệt may ở Bồ Đào Nha. (Ảnh: EU)

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may và phụ kiện Việt của Bồ Đào Nha trong 10 tháng đầu năm nay đã dừng ở con số hơn 15,7 triệu Euro, tăng 50,6% so với cùng kỳ năm ngoái (gần 10,5 triệu Euro). 

Theo dự báo, con số này sẽ còn tăng trong 2 tháng cuối năm và đầu năm 2022 bởi nhu cầu mua sắm trong dịp lễ Giáng Sinh và năm mới của quốc gia Châu Âu này, nhu cầu cao của công nghiệp chế biến của Bồ Đào Nha và sự ưa chuộng của các bạn hàng cũng như người dân đối với sản phẩm của chúng ta ngày càng tăng lên. 

Thanh Thủy