Nhiều người bày tỏ thất vọng về sự im lặng của Huawei với mẫu điện thoại mới

11:29 26/09/2023

Huawei đến nay vẫn chưa bình luận về toàn bộ khả năng của dòng Mate 60, được coi là nỗ lực lớn đầu tiên của công ty Trung Quốc kể từ khi có lệnh trừng phạt.

Mẫu điện thoại thông minh Mate 60 Pro của Huawei được trưng bày tại một cửa hàng Huawei ở Thượng Hải, Trung Quốc
Mẫu điện thoại thông minh Mate 60 Pro của Huawei được trưng bày tại một cửa hàng ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Mate 60 Pro đã ra mắt mà không có bất kỳ sự phô trương nào vào tháng trước trong chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Thương mại Mỹ - Gina Raimondo. Một số người dùng và nhà phân tích đã mua Mate 60 Pro cho biết, smartphone sử dụng chip Kirin 9000s, được SMIC (nhà sản xuất chip số 1 Trung Quốc) sản xuất và có khả năng hỗ trợ 5G.

SMIC bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại hồi tháng 12.2020 vì lo ngại công ty này có thể chuyển hướng công nghệ tiên tiến sang người dùng quân sự.

Huawei đến nay vẫn chưa bình luận về toàn bộ khả năng của dòng Mate 60, được coi là nỗ lực lớn đầu tiên của công ty Trung Quốc kể từ khi có lệnh trừng phạt, nhằm thách thức sự thống trị của Apple trên thị trường smartphone cao cấp.

Hôm 25/9, tại một sự kiện lớn của Huawei được tổ chức tại Trung Quốc, nơi hãng giới thiệu hàng loạt sản phẩm, từ đồng hồ, máy tính bảng cho tới ôtô thông minh. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của nhiều người về việc hãng sẽ chia sẻ thêm về các mẫu Mate 60, sếp Huawei gần như không đề cập đến sản phẩm.

Thông điệp duy nhất được nhắc tới là "sản phẩm đã được mọi người đón nhận và tin tưởng sau khi tung ra thị trường". "Chúng tôi đang khẩn trương sản xuất nhiều hơn và nhiều người có thể mua sản phẩm của chúng tôi. Nhưng hôm nay, chúng tôi sẽ không giới thiệu", CEO Huawei Richard Yu nói.

Dù không nhắc trực tiếp, các sản phẩm được ông Yu nói đến là mẫu Mate 60 Pro, được Huawei âm thầm ra mắt và bán tại thị trường Trung Quốc từ cuối tháng 8. Đây là mẫu máy 5G đầu tiên của hãng kể từ khi vấp phải các lệnh cấm từ Mỹ.

Khi Yu Chengdong phát biểu, các khán giả hô vang "tiến xa, tiến xa" - một cụm từ đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc kể từ khi Mate 60 Pro trình làng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Huawei.

Sự kiện ngày 25/9 được người hâm mộ và các quan chức Mỹ kỳ vọng là nơi hãng tiết lộ thêm về smartphone của mình. Theo Reuters, sự kiện trở thành chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo, với 1,6 triệu bài đăng và thu hút khoảng 6 tỷ lượt xem.

Tuy nhiên, sau sự kiện kéo dài hai tiếng, sự im lặng của Huawei khiến nhiều người hụt hẫng. Hashtag với nội dung "Hội nghị Huawei không đề cập smartphone" đã trở thành xu hướng trên Weibo, với 24,5 triệu lượt xem. "Mọi người đều xem sự kiện chỉ vì điện thoại thông minh. Tại sao họ không nói về nó?", một người có tên Weiler đặt câu hỏi.

Sự kiện kết thúc với cảnh một nhóm người trên sân khấu vẫy Mate 60 Pro và bật đèn pin khi họ hát bài Glorious Years - một bản hit của ban nhạc rock Beyond (Hồng Kông) với lời nói lên những cuộc đấu tranh mà Nelson Mandela phải đối mặt ở Nam Phi.

Một người dùng mạng xã hội khác cho biết, cái kết như vậy cộng với việc thiếu thảo luận về smartphone mới của Huawei khiến anh cảm thấy bối rối. “Đây là động thái gì vậy?”, anh nói.

Huawei không trả lời ngay lập tức câu hỏi của hãng tin Reuters về quyết định không thảo luận về Mate 60 Pro trong sự kiện và về phản ứng trên mạng xã hội.

Bryan Ma, nhà phân tích công nghệ tại công ty tư vấn IDC, nói ông không ngạc nhiên khi Huawei tránh đề cập đến chủ đề này vì "vì nó đã trở thành một điểm nóng".

Ông nói: “Rốt cuộc, Huawei đã có rất nhiều sản phẩm khác phải nhồi nhét vào buổi ra mắt kéo dài 2 giờ, trong khi dòng smartphone Mate 60 đã có mặt trên các kệ hàng và đến tay người dùng được vài tuần nay”.

Huawei đã cập nhật trang web chính thức của mình sau sự kiện này để bổ sung giá cho Mate 60 Pro+ khởi điểm từ 8.999 nhân dân tệ (1.230 USD) và phiên bản Mate 60 RS Ultimate Design có giá từ 12.999 nhân dân tệ. Để so sánh, iPhone 15 Pro có giá từ 7.999 nhân dân tệ tại Trung Quốc.

Chuyên gia nghiên cứu Ivan Lam nhận xét, Huawei phát hành smartphone mới nhất để thử phản ứng thị trường. Qua kênh bán qua kênh online, Mate 60 Pro nhanh chóng hết hàng sau vài tiếng. Một ngày sau, công ty bắt đầu nhận đặt trước phiên bản tiêu chuẩn Mate 60. Smartphone 5G cuối cùng mà Huawei sản xuất là Mate 40 vào tháng 10/2020. Máy sử dụng chip Kirin 9000 của HiSilicon.

Một chuyên gia giấu tên tiết lộ, Huawei vẫn phải đối mặt với một số thách thức chuỗi cung ứng như tỷ lệ sản xuất thành công. Theo báo cáo của hãng nghiên cứu Counterpoint, hãng đã dùng hết số lượng chipset HiSilicon dự trữ vào năm ngoái.

Ngoài ra, Huawei còn phải giải bài toán thuyết phục nhiều khách hàng đã chuyển sang các thương hiệu smartphone khác trong những năm qua khi cân nhắc đưa sản phẩm ra thị trường.

Tú Anh (t/h)