Nhật Bản bất ngờ mua dầu giá rẻ của Nga trên mức trần 60 USD/thùng

23:50 05/04/2023

Nhật Bản đã mua dầu Nga với giá trên 60 USD/thùng, phá vỡ quy định giá trần do G-7 đặt ra vào năm ngoái. Dù thế, theo Wall Street Journal, nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga của Nhật Bản vẫn tương đối nhỏ, chỉ chiếm khoảng 1/10 nguồn cung.

Trong khi nhiều quốc gia châu Âu xa lánh dầu Nga nhằm phản ứng với cuộc chiến tại Ukraine thì Nhật Bản vẫn tăng cường mua khí đốt tự nhiên của Nga. Quốc gia Đông Á này hầu như không sở hữu mỏ nhiên liệu hóa thạch nào mà chủ yếu dựa vào nhập khẩu để phục vụ cho phần lớn nhu cầu năng lượng của nước này.

Một số nhà phân tích cho rằng chính sự phụ thuộc này đã khiến Nhật Bản do dự trong việc hỗ trợ hoàn toàn cho Ukraine. Cho đến nay, Nhật Bản là quốc gia duy nhất trong nhóm G7 không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Dù thế, theo Wall Street Journal, nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga của Nhật Bản vẫn tương đối nhỏ, chỉ chiếm khoảng 1/10 nguồn cung, hầu hết đến từ dự án Sakhalin-2 ở vùng Viễn Đông Nga.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong hai tháng đầu năm nay, Nhật Bản đã mua khoảng 748.000 thùng dầu từ Nga với tổng trị giá 6,9 tỷ yen. Theo tỷ giá hối đoái hiện nay, giá mà Tokyo đã trả cho mỗi thùng dầu Nga là khoảng 70 USD/thùng. 

Cũng theo Wall Street Journal (WSJ), Mỹ đã vận động kế hoạch áp giá trần 60 USD/thùng đối với dầu Nga, được G-7, Australia và EU thông qua vào năm ngoái.

Nhật Bản đã khiến Mỹ chấp nhận ngoại lệ với lý do Nhật Bản cần đảm bảo khả năng tiếp cận với nguồn năng lượng từ Nga. Sự nhượng bộ trên cho thấy trên mức độ phụ thuộc của Nhật Bản vào nhiên liệu hóa thạch từ Nga. Đồng thời, các nhà phân tích cho rằng an ninh năng lượng là nguyên nhân khiến Tokyo do dự không ủng hộ nhiều hơn cho Ukraine. Được biết, Nhật Bản sẽ được mua dầu Nga ở mức trên giá trần 60 USD/thùng cho đến tháng 9 tới.

Cuối năm ngoái, G7 và Australia đã thống nhất áp giá trần đối với dầu thô nhập khẩu bằng đường biển của Nga ở mức 60 USD/thùng nhằm giảm nguồn thu của Nga đồng thời ngăn chặn cú sốc đối với giá dầu toàn cầu.

Cơ chế giá trần này cho phép các quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục được nhập khẩu dầu Nga, nhưng cấm các công ty vận chuyển, bảo hiểm và tái bảo hiểm xử lý các đơn hàng dầu Nga trên toàn cầu, trừ khi chúng được bán dưới mức giá trần.

Ngọc Phi (TH)

Tags: