Nhân kỷ niêm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ: Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng hướng về người có công

19:31 15/07/2022

Chiều 14-7, đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành chức năng thành phố và lãnh đạo huyện An Lão thăm, dự khởi công xây nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách trên địa bàn huyện An Lão .

Đến thăm và tặng quà Xưởng may gia công Mũ Giầy Phạm Phú Một tại thôn Ly Câu, xã Tân Viên-; ông Phạm Phú Một là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bệnh binh 61%; ông Nguyễn Văn Tuấn, thương binh hạng 2/4 ở thôn Biều Đa, xã Mỹ Sức, đồng chí Lê Trung Kiên,  đã thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các ông và gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh cống hiến của các thương binh cho công cuộc giải phóng đất nước..

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng thăm, tặng quà Xưởng may gia công Mũ Giầy Phạm Phú Một tại thôn Ly Câu, xã Tân Viên
Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng thăm, tặng quà Xưởng may gia công Mũ Giầy Phạm Phú Một tại thôn Ly Câu, xã Tân Viên.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cũng đề nghị huyện An Lão tiếp tục có có nhiều hoạt động để chăm lo, tri ân, phụng dưỡng đối với người có công, gia đình chính sách trên địa bàn. 

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Tuấn tại thôn Biều Đa, xã Mỹ Đức
Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Tuấn tại thôn Biều Đa, xã Mỹ Đức.

Sau khi thăm và tặng quà 2 thương binh, đồng chí Lê Trung Kiên dự lễ khởi công nhà tình nghĩa tặng bà Đào Thị Đảm, là mẹ liệt sĩ. Bà Đảm đã cao tuổi nhưng nhiều năm qua sinh sống trong ngôi nhà cấp 4 dột nát, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Hiện, bà đang chăm nuôi một con gái bệnh nặng. Ngôi nhà tình nghĩa được Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vận động Công ty CP đầu tư xây dựng Ricons hỗ trợ 150 triệu đồng để xây dựng. Cùng với đó, chính quyền địa phương vận động người thân, họ hàng ủng hộ thêm. 

Trao tặng kinh phí xây nhà tình nghĩa cho bà Đào Thị Đảm
Trao tặng kinh phí xây nhà tình nghĩa cho bà Đào Thị Đảm. 
Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng trao tặng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho huyện An Lão
Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng trao tặng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho huyện An Lão.

Phát biểu tại Lễ khởi công, đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình thương binh, liệt sỹ nhằm thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước và truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc đối với người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống. Đồng thời thể hiện tình cảm và trách nhiệm xã hội của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và huyện An Lão đối với gia đình người có công với cách mạng bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực; đây cũng là nguồn động viên khích lệ gia đình khó khăn có được mái nhà để ổn định, vươn lên trong cuộc sống. 

Các đại biểu làm Lễ khởi công xãy nhà tình nghĩa tặng bà Đào Thị Đảm, tại thôn Thạch Lựu 3, xã An Thái
Các đại biểu làm Lễ khởi công xãy nhà tình nghĩa tặng bà Đào Thị Đảm, tại thôn Thạch Lựu 3, xã An Thái.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Trung Kiên trao tặng số tiền vận động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 200 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Trường Thành và Trường Thọ.

Tiến Đức