Nhà quản lý, doanh nhân hướng về nguồn cội

11:54 12/04/2021

Vào 8h30 Chủ nhật, ngày 11/04/2021, chương trình “Sứ giả môi trường - Nhà quản lý, doanh nhân trồng cây hướng về cội nguồn dân tộc” năm 2021 được diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm ghi nhận và phát huy vai trò xung kích của các Nhà quản lý – Doanh nhân trong công tác cộng đồng, góp phần làm đẹp cảnh quan sinh thái và bảo vệ môi trường Khu Di tích tâm linh.

Tham dự có Thượng tọa TS. Thích Đức Thiện Phó chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị - Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các quý thầy và hàng trăm nhà quản lý, chủ doanh nghiệp đến từ các hiệp hội, câu lạc bộ thuộc các tỉnh phía Bắc và cơ quan thông tấn báo chí.

Thượng tọa TS. Thích Đức Thiện Phó chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị - Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang tưới cây.
Thượng tọa TS. Thích Đức Thiện Phó chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị - Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang tưới cây.

Trong buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện dâng hương tại Đền Thượng. Đồng thời ban tổ chức cũng đã tập trung phát động trồng cây tại khu vực Đền Giếng.

Cụ thể, 300 cây Chò chỉ và Vàng anh đã được trồng tại khu vực hồ Cây Xẻn (thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng).

Hoạt động ý nghĩa này nhằm thể hiện vai trò của nhà quản lý, doanh nhân trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. 

Những “sứ giả môi trường”chụp hình lưu niệm.
Những “sứ giả môi trường”chụp hình lưu niệm.

Chương trình “Sứ giả môi trường - Nhà quản lý, doanh nhân trồng cây hướng về cội nguồn dân tộc” năm 2021 được diễn ra tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, do Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo phối hợp với Hội doanh nhân Hùng Vương và Viện quản lý nhân lực nhân tài Hùng Vương tổ chức.

Chương trình này là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ vào đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021.

Các đại biểu dâng hương tại Đền Thượng.
Các đại biểu dâng hương tại Đền Thượng.

Nhân dịp này, Công ty công nghệ HPT - LED thuộc Hội doanh nhân Hùng Vương cũng đã công đức công trình màn hình led đồi Công Quán Khu di tích lịch sử Đền Hùng với trị giá 300 triệu đồng./.

 Diệu Hồng