- Cơ quan ngôn luận của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Giá dầu kéo dài lỗ vào thứ Sáu ngày 22 tháng 4, hướng tới mức giảm 4% hàng tuần và chịu gánh nặng bởi triển vọng tăng lãi suất, tăng trưởng toàn cầu yếu hơn và việc khóa Covid-19 ở Trung Quốc làm ảnh hưởng đến nhu cầu, ngay cả khi Liên minh châu Âu ra lệnh cấm đối với dầu của Nga.
Giá dầu tăng vào thứ Ba ngày 25 tháng 1 tăng, do lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ở cả Đông Âu và Trung Đông.
Giá dầu thô được các chuyên gia Hoa Kỳ dự báo sẽ đạt đỉnh mới trong 2022 - 100 USD/thùng.
Thứ Ba ngày 21/12, giá dầu tăng cao hơn mặc dù các nhà đầu tư vẫn lo lắng về sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron coronavirus trên toàn cầu, khiến các quốc gia xem xét thêm các hạn chế có thể ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu.
Dầu các loại đang là một mặt hàng được quan tâm đặc biệt trong năm tới khi các chuyên gia tại Hoa Kỳ dự báo rằng ngành hàng không thế giới cũng như du lịch sẽ hồi sinh hậu đại dịch.
Giá dầu đã giảm vào ngày thứ Tư do kỳ vọng ngày càng tăng rằng tăng trưởng nguồn cung sẽ vượt qua tăng trưởng nhu cầu trong năm tới, mặc dù biến thể omicron coronavirus không được cho là hạn chế khả năng di chuyển mạnh như các biến thể Covid-19 trước đó
Giá dầu giảm hơn 2% vào thứ Năm trước các sự kiện rủi ro cao hơn dự kiến sẽ xảy ra vào hôm nay- thứ Sáu ngày 10/12
Giá dầu tăng hơn 1 USD / thùng vào thứ Hai sau khi nhà xuất khẩu hàng đầu Ả Rập Xê Út tăng giá dầu thô bán cho châu Á và Hoa Kỳ.
Giá xăng dầu cuối chứng kiến sự đối nghịch khi mà dầu WTI giảm 0,36% thì Brent tăng nhẹ 0,30%.
Thị trường châu Á - Thái Bình Dương thứ Năm ngày 20/1 chủ yếu tăng khi Trung Quốc cắt giảm lãi suất cho vay chủ chốt. Trong khi đó, Phố Wall giảm với việc Nasdaq đóng cửa trong vùng điều chỉnh và lợi suất của Hoa Kỳ rút lui khỏi mức tăng gần đây của họ.
Thị trường châu Á - Thái Bình Dương diễn biến trái chiều trên diện rộng vào thứ Ba ngày 11 tháng 1 khi các nhà đầu tư vẫn lo ngại về lạm phát cũng như khả năng thắt chặt chính sách từ các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.