Nepal muốn thúc đẩy hợp tác du lịch, kinh tế, thương mại với Việt Nam

21:22 20/08/2023

Tiếp Đại sứ Nguyễn Thanh Hải, Tổng thống Nepal Ramchandra Paudel nhấn mạnh mong muốn sớm có đường bay trực tiếp giữa Nepal và Việt Nam để thúc đẩy hợp tác du lịch, kinh tế, thương mại song phương.

Đó là nội dung Tổng thống Nepal Ramchandra Paudel đề xuất tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan- Nguyễn Thanh Hải sau lễ trình Quốc thư diễn ra ngày 18/8 tại Phủ Tổng thống ở Kathmandu, Thủ đô Nepal.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Tổng thống Nepal Ramchandra Paudel và lời mời Tổng thống đến thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Ảnh minh họa
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải trình Quốc thư lên Tổng thống Nepal Ramchandra Paudel.

Bày tỏ niềm vinh dự khi nhận nhiệm vụ Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại đất nước Nepal, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cảm ơn sâu sắc nhân dân Nepal đã ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bên cạnh việc chia sẻ, những thuận lợi lớn trong thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Nepal thời gian tới, bao gồm nền tảng quan hệ hợp tác hữu nghị, ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước, sự gắn kết, chia sẻ những giá trị trong xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sự kết nối về Phật giáo, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cũng chỉ ra những hạn chế trong hợp tác hai nước hiện nay. Trong đó, nhấn mạnh hợp tác thương mại còn khiêm tốn, dưới 100 triệu USD/năm.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cam kết sẽ nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành liên quan cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực trong thời gian tới phù hợp với thế mạnh của mỗi bên.

Tổng thống Nepal Ramchandra Paudel bày tỏ vui mừng, ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội vượt bậc của Việt Nam, tinh thần quật cường, vượt khó của nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong xây dựng đất nước ngày nay. Tổng thống bày tỏ tình cảm quý mến của cá nhân ông và nhân dân Nepal đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hoá kiệt xuất.

Nhất trí với Đại sứ về những hạn chế trong quan hệ hai nước hiện nay và yêu cầu phát triển quan hệ đối tác hiệu quả giữa hai nước, Tổng thống Ramchandra Paudel mong muốn sớm có đường bay trực tiếp giữa hai bên để thúc đẩy hợp tác du lịch, kinh tế, thương mại song phương; đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào Nepal.

Ngọc Phi (TH)

Tags: