Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 27/5, trên địa bàn tỉnh xuất hiện dông lốc, gió giật mạnh kèm mưa đá cục bộ tại nhiều địa phương, gây thiệt hại về người, tài sản và hạ tầng.
Thống kê ban đầu tại các xã Xuân Ái, Tân Hợp, Văn Chấn, Mỏ Vàng và Nghĩa Tâm và Mậu A cho thấy thiên tai đã làm 1 người bị thương, 35 ngôi nhà bị ảnh hưởng cùng nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp và công trình giao thông bị hư hỏng.
![]() |
| Giống lốc khiến nhiều gia đình tại xã Mỏ Vàng bị gió cuốn và hoa màu bị ảnh hưởng do mưa lớn và gió mạnh. |
Tại xã Mỏ Vàng, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại cho nhiều hộ dân ở thôn Sài Lương 1 và Sài Lương 2. Gia đình ông Vàng A Giá bị tốc khoảng 30 tấm pro mái nhà; hộ bà Hà Thị Chắp bị gió lớn cuốn bay 8 tấm tôn xốp với diện tích khoảng 44m². Nhiều diện tích hoa màu của người dân cũng bị ảnh hưởng do mưa lớn và gió mạnh.
Thiên tai cũng khiến ông Nguyễn Văn Lương (sinh năm 1962, trú tại thôn Tân Thành, xã Xuân Ái) bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện khu vực Văn Yên để điều trị.
Về thiệt hại nhà ở, toàn tỉnh ghi nhận 35 nhà dân bị ảnh hưởng. Trong đó, xã Tân Hợp có 4 nhà bị tốc mái, hư hỏng từ 30 - 50% và 3 nhà hư hỏng dưới 30%. Ngoài ra còn có 27 nhà bị tốc mái tại các xã Xuân Ái, Nghĩa Tâm, Văn Chấn và Mỏ Vàng chưa đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại. Một ngôi nhà khác cũng bị gió lốc làm bay vách.
![]() |
| Nhiều ngôi nhà tại xã Xuân Ái bị tốc mái |
Mưa dông còn làm khoảng 3,06 ha cây trồng bị thiệt hại, gồm 1,66 ha lúa và 1,4 ha ngô, rau màu tại xã Tân Hợp. Một số hạng mục tại Trường TH&THCS Tân Hợp và Trường Mầm non Tân Hợp cũng bị hư hỏng do ảnh hưởng của gió lớn và mưa đá.
Đáng chú ý, cầu treo Yên Phú tại xã Xuân Ái bị lật nghiêng, tụt cáp và hiện không thể lưu thông. Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo và nghiêm cấm người, phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn.
![]() |
| Cầu treo tại xã Xuân Ái bị biến dạng sau cơn giông lốc |
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng xung kích, công an, dân quân tự vệ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa theo phương châm “bốn tại chỗ”.
Hiện công tác rà soát, thống kê thiệt hại vẫn đang được tiếp tục triển khai để xây dựng phương án hỗ trợ người dân theo đúng quy định.
Trước diễn biến thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, các địa phương trong tỉnh được yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động phương án ứng phó với mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất và lũ quét nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão năm 2026.