Lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đứng đầu khu vực Đông Nam Á

16:11 18/12/2023

Việt Nam hiện là quốc gia có lượng khách đến Hàn Quốc đứng thứ 5 trong số các quốc gia và lần đầu tiên chiếm vị trí số 1 với số lượng khách nhiều nhất trong các quốc gia Đông Nam Á.

Lượng khách du lịch từ Việt Nam đến Hàn Quốc trong 11 tháng năm 2023 đã đạt 386.921 lượt khách, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 139,7% so với cùng kỳ năm 2022. Dự kiến đến hết tháng 12, số lượng này sẽ đạt khoảng 420.000 lượt khách.

Việt Nam hiện là quốc gia có lượng khách đến Hàn Quốc đứng thứ 5 trong số các quốc gia và lần đầu tiên chiếm vị trí số 1 với số lượng khách nhiều nhất trong các quốc gia Đông Nam Á.

Lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đứng đầu khu vực Đông Nam Á
Lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Du lịch MICE (hội nghị, triển lãm, hội thảo) từ thị trường Việt Nam đến Hàn Quốc cũng ghi nhận nhiều thành tựu. Đến hết tháng 11/2023, có 38.435 lượt khách MICE đến Hàn Quốc, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về số lượng khách MICE đến Hàn Quốc.

Đây là dấu hiệu tích cực cho ngành du lịch giữa hai quốc gia và thể hiện sự hồi phục của thị trường du lịch sau thời gian ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đang tiếp tục nỗ lực để thu hút thêm du khách từ nhiều thị trường, trong đó có khu vực Đông Nam Á.

P.V (t/h)