Lợi nhuận ròng của Huawei tăng 76% vào năm 2021 bất chấp sự đàn áp từ Mỹ

16:04 28/03/2022

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, cùng với đại dịch Covid-19, đã gây áp lực nặng nề lên Huawei, khiến Huawei phải bán bộ phận kinh doanh điện thoại tầm trung của mình, Honor, vào tháng 11 năm 2020.

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei ghi nhận lợi nhuận ròng tăng 76% một phần nhờ vào việc bán Honor, mảng kinh doanh điện thoại thông minh giá rẻ của họ. Ảnh: Reuters.

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei ghi nhận lợi nhuận ròng tăng 76% một phần nhờ vào việc bán Honor, mảng kinh doanh điện thoại thông minh giá rẻ của họ. Ảnh: Reuters.

Huawei Technologies ngày hôm nay (28/3) báo cáo lợi nhuận tăng 76% trong năm 2021, đánh dấu thành quả đầu tiên dưới thời Giám đốc Tài chính Meng Wanzhou kể từ khi bà trở lại Trung Quốc vào năm ngoái sau gần ba năm bị giam giữ ở Canada.

Giám đốc tài chính Huawei Meng Wanzhou cho biết tại một cuộc họp báo được tổ chức để đưa ra báo cáo thường niên của công ty: “Mặc dù doanh thu sụt giảm vào năm 2021, nhưng khả năng tạo ra lợi nhuận và tạo ra dòng tiền của chúng tôi đang tăng lên và chúng tôi có nhiều khả năng đối phó với những bất ổn hơn”.

Meng cho biết, lợi nhuận được nâng cao từ các hoạt động kinh doanh của Huawei cũng giúp tăng dòng tiền của công ty và giảm tỷ lệ nợ phải trả. "Cấu trúc tài chính tổng thể của Huaweiđã trở nên linh hoạt hơn", bà nói.

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc báo cáo tổng doanh thu 636,8 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 99,9 tỷ đô la), giảm 28,5% so với năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng tăng 75,9% trong năm lên 113,7 tỷ Nhân dân tệ. Điều đó bao gồm lợi nhuận một lần từ việc bán đơn vị điện thoại thông minh giá rẻ, Honor và hoạt động kinh doanh máy chủ của họ. Quy mô của những khoản lợi nhuận đó không được tiết lộ.

Doanh thu giảm ở cả ba nhóm kinh doanh chủ chốt của mình, công ty tiết lộ. Điện tử tiêu dùng, từng là phân khúc chủ lực của họ, đã giảm gần 50% trong năm. Hoạt động kinh doanh của nhà mạng, bao gồm thiết bị và cơ sở hạ tầng viễn thông và truyền thông, giảm 6,97%, trong khi mảng kinh doanh doanh nghiệp của họ, bao gồm máy chủ và dịch vụ đám mây, giảm 2%.

Hoạt động kinh doanh của Huawei bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lệnh đàn áp của Mỹ đối với công ty, bao gồm kiểm soát xuất khẩu và ngăn chặn quyền truy cập của công ty vào các thành phần quan trọng. Washington cũng đã cố gắng thuyết phục các đồng minh của mình để thiết bị của công ty không sử dụng mạng 5G của chính họ. Washington đã cáo buộc Huawei có liên hệ với quân đội và chính phủ Trung Quốc, tuyên bố mà công ty luôn phủ nhận.

Việc giam giữ bà Meng ở Canada diễn ra ngay trước khi chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lệnh cấm thương mại đối với Huawei, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Các lệnh cấm đã cấm công ty sử dụng Android của Alphabet Inc cho điện thoại thông minh mới của mình, và một số các công nghệ quan trọng khác có nguồn gốc từ Hoa Kỳ.

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, cùng với đại dịch Covid-19, đã gây áp lực nặng nề lên Huawei, khiến Huawei phải bán bộ phận kinh doanh điện thoại tầm trung của mình, Honor, vào tháng 11 năm 2020. Công ty nhận được khoản thanh toán đầu tiên cho thỏa thuận vào tháng 3 năm 2021.

Bảo Bảo