Thành lập chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP. HCM tại Trường Đại học Văn Hiến

15:53 26/11/2022

Chi hội sẽ có nhiều hoạt động thiết thực như: đào tạo nguồn nhân lực cấp cao cho các viên chức ngoại giao, triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế với các trường Đại học ASEAN, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Nhằm thiết thực hành động kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – nay là cộng đồng ASEAN, Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.HCM cùng với Trường Đại học Văn Hiến TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu văn hóa – giáo dục kết hợp lễ ra mắt Chi hội hữu nghị Trường Đại học Văn Hiến, trực thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM. 

Ảnh minh họa
Ban chấp hành chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP. HCM tại Trường Đại học Văn Hiến nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của GS, TS. Phạm Văn Phước - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP.HCM; PGS, TS. Đỗ Việt Hà - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tp. HCM; Ths. Đoàn Kim Thành - Giám đốc Trung tâm KHCN Trẻ , Thành đoàn TP.HCM; PGS, TS. Phan Thị Hồng Xuân - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP.HCM và BCH Hội Hữu nghị; PGS, TS. Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến và lãnh đạo các phòng ban trực thuộc, BCH Hội hữu nghị Việt Nam Đông Nam Á. Đại biểu Asean có Ngài Agustaviano Sofjan - Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia; Bà Wong Chia Chiann - Tổng lãnh sự Liên bang Malayasia; lãnh sự Vương quốc Campuchia… cùng đông đảo lãnh đạo, giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước về tham dự vòng chung kết Eureka 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS. Phan Thị Hồng Xuân - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP.HCM nhấn mạnh: "Ngoài ý nghĩa năm 2022 gắn với kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, trên lĩnh vực giáo dục, năm nay là năm có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam bởi Việt Nam đang giữ vai trò đồng Chủ tịch luân phiên của hợp tác giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023. Theo đó với tinh thần “Giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng ASEAN” và đối ngoại nhân dân là một trong những trụ cột quan trọng của ngoại giao Việt Nam, chúng tôi tin tưởng rằng Chi hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á, Trường ĐH Văn Hiến với độ trưởng thành 25 năm sẽ có nhiều hoạt động thiết thực như chương trình hành động đã đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo trong đó có đào tạo nguồn nhân lực cấp cao cho các viên chức ngoại giao, triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế với các trường Đại học ASEAN góp phần giáo dục công bằng và có chất lượng cho người học, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Đồng thời, đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học và sau đại học nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong ASEAN cùng vững vàng tiến bước". 

Ảnh minh họa
PGS, TS. Phan Thị Hồng Xuân - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Tổng lãnh sự Indonesia và Malaysia, lãnh sự Campuchia bày tỏ sự vui mừng khi Đại học Văn Hiến trở thành Chi hội hữu nghị của Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP.HCM, rất mong trong thời gian tới nhà trường đào tạo nhiều hơn kiến thức về Asean, ngôn ngữ, văn hoá Asean.

Tổng lãnh sự Indonesia mong muốn sẽ phối hợp với nhà trường và Hội Hữu nghị thành lập phòng thông tin - nghiên cứu về Indonesia.

P.L