Thứ ba 01/09/2026 22:22
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Lối sống

Lào Cai: Người Dao đỏ Đông Cuông gìn giữ hồn cốt dân tộc qua sắc đỏ rực rỡ ngày vu quy

Giữa nhịp sống hiện đại đang từng ngày đổi thay vùng cao Tây Bắc, những bộ trang phục cưới truyền thống của người Dao đỏ Đông Cuông (Lào Cai) vẫn hiện diện đầy tự hào trong ngày vu quy. Sắc đỏ thổ cẩm không chỉ làm nên vẻ đẹp riêng của lễ cưới mà còn trở thành biểu tượng cho nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tại xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai, cộng đồng người Dao đỏ vẫn đang lưu giữ nhiều phong tục, tập quán truyền thống đặc sắc. Trong đó, lễ cưới truyền thống được xem là một trong những nét đẹp văn hóa tiêu biểu, phản ánh rõ bản sắc của đồng bào qua các nghi thức và trang phục mang đậm dấu ấn dân tộc.

Lào Cai: Người Dao đỏ Đông Cuông gìn giữ hồn cốt dân tộc qua sắc đỏ rực rỡ ngày vu quy
Cô dâu người Dao đỏ Đông Cuông trong bộ trang phục cưới truyền thống. (Ảnh: Lee Duong)

Nếu như ở nhiều nơi, trang phục cưới hiện đại dần trở thành lựa chọn phổ biến thì với người Dao đỏ Đông Cuông, bộ trang phục cưới truyền thống vẫn giữ vị trí đặc biệt trong ngày trọng đại của mỗi gia đình. Những bộ váy áo thổ cẩm với gam màu đỏ nổi bật không chỉ thể hiện nét đẹp thẩm mỹ mà còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Lào Cai: Người Dao đỏ Đông Cuông gìn giữ hồn cốt dân tộc qua sắc đỏ rực rỡ ngày vu quy
Lào Cai: Người Dao đỏ Đông Cuông gìn giữ hồn cốt dân tộc qua sắc đỏ rực rỡ ngày vu quy
Cô dâu và lễ đội mũ cưới khi đoàn đưa dâu đến gần nhà trai (Ảnh: Lee Duong)

Trong lễ cưới của người Dao đỏ, cô dâu là nhân vật nổi bật nhất với bộ trang phục được chuẩn bị công phu. Một trong những nghi thức đặc sắc là lễ đội mũ cưới khi đoàn đưa dâu đến gần nhà trai. Chiếc mũ được trang trí cầu kỳ bằng những họa tiết thêu tay tinh xảo, kết hợp cùng khăn trùm đầu truyền thống tạo nên vẻ đẹp riêng biệt của phụ nữ Dao đỏ trong ngày vu quy.

Theo quan niệm của đồng bào, bộ trang phục cưới không đơn thuần là lễ phục mà còn thể hiện sự trân trọng đối với tổ tiên, gia đình và những giá trị văn hóa truyền thống. Vì vậy, nhiều gia đình vẫn duy trì việc chuẩn bị trang phục cưới theo cách truyền thống, coi đây là một phần không thể thiếu trong nghi lễ thành hôn.

Điểm đặc sắc của trang phục cưới người Dao đỏ Đông Cuông nằm ở nghệ thuật thêu thổ cẩm. Trên nền vải màu sẫm, những họa tiết đỏ, trắng và vàng được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Dao. Mỗi đường kim, mũi chỉ không chỉ thể hiện sự cần cù, sáng tạo mà còn phản ánh đời sống, tín ngưỡng và quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.

Lào Cai: Người Dao đỏ Đông Cuông gìn giữ hồn cốt dân tộc qua sắc đỏ rực rỡ ngày vu quy
Những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ hòa cùng cô dâu tạo nên bức tranh văn hóa đặc sắc giữa núi rừng Đông Cuông (Ảnh: Lee Duong)

Trong ngày cưới, không chỉ cô dâu mà nhiều phụ nữ trong thôn bản cũng lựa chọn mặc trang phục truyền thống để chung vui. Hình ảnh những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ hòa cùng không khí lễ hội đã tạo nên bức tranh văn hóa đặc sắc giữa núi rừng Đông Cuông, góp phần làm cho ngày cưới thêm trang trọng và ý nghĩa.

Điều đáng mừng là những năm gần đây, ngày càng nhiều bạn trẻ người Dao đỏ chủ động tìm hiểu và lựa chọn trang phục truyền thống trong ngày cưới của mình. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong công tác bảo tồn văn hóa dân tộc, giúp các giá trị truyền thống tiếp tục được lưu giữ trong đời sống đương đại.

Các nghệ nhân và người cao tuổi trong cộng đồng cũng tích cực truyền dạy kỹ năng thêu thổ cẩm, may trang phục truyền thống cho thế hệ trẻ. Sự tiếp nối ấy không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa Dao đỏ mà còn tạo điều kiện để phát huy giá trị nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch văn hóa địa phương.

Giữa dòng chảy hội nhập và phát triển, việc người Dao đỏ Đông Cuông vẫn gìn giữ trang phục cưới truyền thống cho thấy sức sống bền bỉ của bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi lễ cưới ngập tràn sắc đỏ thổ cẩm hôm nay không chỉ là ngày vui của đôi lứa mà còn là câu chuyện về sự gìn giữ hồn cốt dân tộc, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Tin bài khác
Du khách nhộn nhịp check in đỉnh Fansipan dịp lễ 2/9

Du khách nhộn nhịp check in đỉnh Fansipan dịp lễ 2/9

Ngay trong những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Fansipan đã đón hàng nghìn du khách trong không khí rộn ràng sắc cờ hoa. Hành trình chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” ở độ cao 3.143m không chỉ mang đến những trải nghiệm thiên nhiên - văn hóa độc đáo mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt trong lòng mỗi du khách.
8.000 vận động viên tham gia VnExpress Vung Tau International Half Marathon 2026

8.000 vận động viên tham gia VnExpress Vung Tau International Half Marathon 2026

VnExpress Vung Tau International Half Marathon Herbalife Cup 2026 thu hút 8.000 vận động viên trong nước và quốc tế, với các cự ly 5 km, 10 km và 21 km trên cung đường ven biển Vũng Tàu.
Sơn La: Khi bản sắc văn hóa trở thành “tài sản” du lịch Mộc Châu

Sơn La: Khi bản sắc văn hóa trở thành “tài sản” du lịch Mộc Châu

Từ những giá trị văn hóa bản địa đến sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu 2026 đang tạo không gian để Sơn La quảng bá và gia tăng giá trị sản phẩm.
Đi giữa Việt Nam mùa tự hào: Những trải nghiệm làm nên kỳ nghỉ Tết Độc Lập khác biệt

Đi giữa Việt Nam mùa tự hào: Những trải nghiệm làm nên kỳ nghỉ Tết Độc Lập khác biệt

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, không khí ngày hội được nối dài từ Hà Nội đến những thành phố biển bằng loạt trải nghiệm mang dấu ấn riêng: đại sử thi sân khấu giữa Thủ đô, pháo hoa tầm cao trên biển, đội hình jetski mang Quốc kỳ hay lá cờ Việt Nam dài 100 m giữa quảng trường. Không chỉ thêm một điểm đến vào lịch trình, mỗi hành trình mở ra một cách khác nhau để hòa mình vào Tết Độc lập.
Thư viện 2030 lần thứ 17 vượt biên giới, mang tri thức đến học sinh Lào

Thư viện 2030 lần thứ 17 vượt biên giới, mang tri thức đến học sinh Lào

Từ ngày 29/8 đến 1/9, Dự án Thư viện 2030 lần thứ 17 với chủ đề “Nắng Việt trên dòng Mê Kông” sẽ diễn ra trên hành trình TP. Hồ Chí Minh - Pleiku - Attapeu (Lào) - Kon Tum - TP. Hồ Chí Minh, với tổng giá trị trao tặng hơn 1,46 tỷ đồng.
Golden Sun Hotel – Mangden: Điểm hẹn nghỉ dưỡng không thể bỏ lỡ dịp lễ Quốc khánh 2/9

Golden Sun Hotel – Mangden: Điểm hẹn nghỉ dưỡng không thể bỏ lỡ dịp lễ Quốc khánh 2/9

Có những kỳ nghỉ không chỉ để rời khỏi thành phố, mà còn để trở về với chính mình. Dịp Quốc khánh 2/9 này, hãy để Măng Đen chào đón bạn bằng những làn sương sớm dịu dàng, hương thông dịu nhẹ và bầu không khí mát lành len qua từng nhịp thở. Giữa vẻ đẹp bình yên của đại ngàn Tây Nguyên, Golden Sun Hotel – Mangden mang đến một chốn nghỉ dưỡng ấm áp và tinh tế, nơi mỗi khoảnh khắc đều trở thành ký ức đẹp cho hành trình đoàn viên và tận hưởng.
Cà Mau đánh thức sức sống di sản, mở dư địa mới cho du lịch

Cà Mau đánh thức sức sống di sản, mở dư địa mới cho du lịch

Tối 28/8, tỉnh Cà Mau khai mạc Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I năm 2026, mở ra không gian hội tụ văn hóa các vùng miền, đồng thời đặt di sản vào một hành trình mới: từ gìn giữ, trao truyền đến tạo sinh kế và động lực phát triển du lịch.
Khánh Hòa: 12.000 vé miễn phí xem hai sự kiện Miss World lần thứ 73 - 2026 tại Nha Trang

Khánh Hòa: 12.000 vé miễn phí xem hai sự kiện Miss World lần thứ 73 - 2026 tại Nha Trang

Đêm chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, sự kiện khép lại hành trình cuộc thi tại Việt Nam. Khán giả được phát vé miễn phí xem hai sự kiện chính của cuộc thi: “Dances of the World - Hello Vietnam, Hello World” và đêm chung kết Miss World 2026.
Bảo tồn, phát huy làng nghề muối Tuyết Diêm gắn với du lịch cộng đồng

Bảo tồn, phát huy làng nghề muối Tuyết Diêm gắn với du lịch cộng đồng

Từ một làng nghề ven biển có lịch sử hàng trăm năm, Tuyết Diêm đang đứng trước cơ hội trở thành một điểm đến giàu bản sắc trong hành trình phát triển Công viên Địa chất Phú Yên. Ở đó, hạt muối không chỉ kể câu chuyện về biển, mà còn mở ra câu chuyện về giao thương, văn hóa, cộng đồng và mối liên kết giữa biển với đại ngàn.
Đà Nẵng lần đầu tổ chức Giải thưởng truyền thông về quyền con người qua nhiếp ảnh

Đà Nẵng lần đầu tổ chức Giải thưởng truyền thông về quyền con người qua nhiếp ảnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phát động Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Đà Nẵng hạnh phúc - Happy Danang 2026”, mở rộng cho người Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên, với hai loại hình ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật.
Không còn là "check-in ảo": Xu hướng du lịch ẩm thực 2026 gọi tên những trải nghiệm chữa lành và nguyên bản

Không còn là "check-in ảo": Xu hướng du lịch ẩm thực 2026 gọi tên những trải nghiệm chữa lành và nguyên bản

Du lịch ẩm thực 2026 ghi nhận sự lên ngôi của lối sống xanh, trải nghiệm bản địa nguyên bản và dịch vụ cá nhân hóa. Khám phá ngay những xu hướng tiêu dùng mới nhất đang chiếm trọn trái tim thực khách.
Núi Bà Đen: Du khách mê mẩn check-in triển lãm sắp đặt nghệ thuật gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam

Núi Bà Đen: Du khách mê mẩn check-in triển lãm sắp đặt nghệ thuật gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam

414 tác phẩm điêu khắc gốm mang cảm hứng Phật giáo, trong đó có hơn 200 bức tượng gốm chú tiểu ngộ nghĩnh trở thành điểm check-in cực hot tại núi Bà Đen. Dự kiến, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain sẽ nhận kỷ lục Triển lãm sắp đặt nghệ thuật gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam vào ngày 29/8.
Lâm Đồng hoàn thiện Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Lâm Đồng hoàn thiện Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Ngày 26/8, Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do ông Vũ Thế Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan nhằm rà soát, tháo gỡ những nội dung còn vướng mắc trong quá trình lập Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến năm 2050.
Núi Đá Dựng, Hà Tiên hướng tới danh hiệu Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL

Núi Đá Dựng, Hà Tiên hướng tới danh hiệu Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL

Sau khi Mũi Nai được vinh danh tại VITA Awards 2026, Hà Tiên tiếp tục đón đoàn khảo sát, thẩm định Núi Đá Dựng để hướng tới danh hiệu “Điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long”.
Ngồi lâu cả ngày: Tập thể dục thôi đã đủ chưa?

Ngồi lâu cả ngày: Tập thể dục thôi đã đủ chưa?

Nhiều người tin rằng chỉ cần dành 30 đến 60 phút tập thể dục vào buổi tối là đã bù đắp đủ cho cả ngày ngồi làm việc liên tục. Một nghiên cứu tổng hợp quy mô lớn công bố năm 2026 cho thấy điều đó chưa hẳn đúng. Cách cơ thể phản ứng với việc ngồi lâu và cách nó phản ứng với một buổi tập hóa ra là hai câu chuyện khác nhau.