Ngày 25/8, tại xã Nghĩa Đô, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 8, định hướng nhiệm vụ tuyên truyền tháng 9/2026.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí tháng 8, 9/2026 do ông Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. |
Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 8/2026, các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; thông tin kịp thời về đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh. Nhiều ý kiến, tâm tư và nguyện vọng của người dân được phản ánh, góp phần tăng cường sự kết nối giữa cấp ủy, chính quyền với cơ sở.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kết quả một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị; kế hoạch hành động 100 ngày xử lý những điểm nghẽn về chuyển đổi số cùng các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước và địa phương.
![]() |
| Đại diện Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo công tác báo chí tháng 8/2026 |
Bên cạnh dòng thông tin chính trị, báo chí đã dành dung lượng đáng kể phản ánh tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Lào Cai. Những lĩnh vực được quan tâm gồm du lịch, kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển nông nghiệp hàng hóa và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.
Việc lựa chọn những nội dung gần với sinh kế và đời sống cho thấy báo chí địa phương đang từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương với thực tiễn. Mỗi câu chuyện về vùng chè, vùng quế, sản phẩm OCOP, một mô hình du lịch cộng đồng hay một điểm nghẽn trong chuyển đổi số đều có thể giúp người đọc hình dung rõ hơn chính sách đang tác động như thế nào tại cơ sở.
Trong tháng 8, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh xuất bản 31 số báo in, với tổng lượng phát hành 204.011 tờ; duy trì 434 chương trình phát thanh tiếng Việt, 372 chương trình tiếng dân tộc và 527 chương trình truyền hình tiếng Việt.
Trang thông tin điện tử baolaocai.vn đăng 9.040 tin, bài, ảnh, thu hút 2,2 triệu lượt truy cập. Những con số này cho thấy nhu cầu tiếp cận thông tin về Lào Cai ngày càng dịch chuyển mạnh lên môi trường số, đồng thời đặt ra yêu cầu về tốc độ, độ chính xác và khả năng xử lý những vấn đề dư luận quan tâm.
Tạp chí Văn nghệ Lào Cai xuất bản một số chuyên đề, đăng 166 tác phẩm văn học, nghệ thuật. Trang Văn nghệ Lào Cai điện tử đăng 258 tác phẩm; fanpage của Tạp chí đăng gần 100 tác phẩm, góp phần giới thiệu hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người Lào Cai.
Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh đăng tải 1.015 tin, bài, phóng sự, ảnh, chùm ảnh và video phản ánh về địa phương. Cùng với báo chí của tỉnh, lực lượng phóng viên thường trú đã góp phần đưa thông tin về Lào Cai đến với phạm vi công chúng rộng hơn.
Các cơ quan báo chí cũng tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quy trình sản xuất và phân phối nội dung; chủ động cung cấp thông tin chính thống trước những vấn đề được dư luận quan tâm, cảnh báo thông tin xấu độc trên internet và lan tỏa những mô hình, nhân tố tích cực trong cộng đồng.
![]() |
| Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về công tác chuẩn bị cho các sự kiện văn hóa, du lịch |
Một điểm đáng chú ý tại hội nghị là các nội dung được thảo luận đều gắn khá sát với đời sống. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc sáp nhập các đơn vị trường học, công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2026–2027 và quản lý, vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.
Các cơ quan báo chí cũng trao đổi về chính sách giáo dục vùng cao, việc sắp xếp trường, lớp và những điều kiện bảo đảm cho năm học mới. Đây là những vấn đề không chỉ liên quan đến quy mô mạng lưới trường học mà còn tác động trực tiếp đến việc học tập, sinh hoạt của học sinh và giáo viên tại các địa bàn khó khăn.
Trên lĩnh vực văn hóa, du lịch, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về công tác chuẩn bị các sự kiện dự kiến tổ chức trong quý III và quý IV/2026. Từ thực tiễn địa phương, lãnh đạo xã Nghĩa Đô chia sẻ kết quả phát triển du lịch, đồng thời thông tin về định hướng phát huy giá trị văn hóa bản địa trong thời gian tới.
Hội nghị cũng đề cập việc quản lý, xử lý những phát ngôn và hành động thiếu chuẩn mực trong hoạt động bán hàng trên không gian mạng. Sự phát triển nhanh của thương mại trực tuyến đang mở thêm cơ hội kinh doanh nhưng cũng đặt ra những vấn đề về văn hóa ứng xử, chất lượng thông tin và quyền lợi người tiêu dùng.
![]() |
| Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai Dương Đức Huy phát biểu kết luận tại Hội nghị |
Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai Dương Đức Huy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; việc học tập, quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương và tỉnh Lào Cai.
Trong đó, báo chí tập trung phản ánh kết quả Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVII và nội dung 25 nghị quyết được thông qua; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng và lãng phí. Việc triển khai cơ chế “giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” cũng được xác định là một trong những nội dung cần tuyên truyền, với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm.
Trên lĩnh vực kinh tế – xã hội, định hướng tuyên truyền tập trung vào các mô hình kinh tế hiệu quả như sản phẩm OCOP, vùng chè, quế, dược liệu; mô hình “Thôn số”; phát triển hạ tầng giao thông, điện, nước; xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp; chăm lo giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững và nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.
Đối với báo chí, đồng hành không chỉ là tuyên truyền những kết quả tích cực. Vai trò ấy còn thể hiện ở khả năng phát hiện điểm nghẽn, chuyển tải tiếng nói từ cơ sở và theo dõi quá trình chính sách đi vào cuộc sống. Khi mỗi bài viết trả lời được câu hỏi người dân đang quan tâm điều gì và chính sách tác động ra sao, dòng thông tin chính thống sẽ có thêm sức thuyết phục và giá trị xã hội.