Đoàn kiểm tra số 4 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do ông Tiêu Hồng Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn – đã tiến hành đánh giá thực tế năng lực tổ chức và tiến độ chuẩn bị tại địa phương vào ngày 12/3. Cùng tham gia đoàn thẩm định có bà Nguyễn Thị Quế Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các cơ quan chuyên trách.
![]() |
| Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng do ông Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Ủy ban Bầu cử xã Hàm Thuận Bắc. Ảnh (T T Dân) |
Báo cáo chi tiết về tiến độ vận hành trước đoàn công tác, ông Nguyễn Thành Tân, Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐND xã Hàm Thuận Bắc, đã cung cấp các số liệu cho thấy mức độ hoàn thiện của hệ thống cơ sở vật chất. Cụ thể: : Địa bàn xã đã hoàn thành phân bổ 10 khu vực bỏ phiếu; Tổng số lượng cử tri được thống kê và chốt danh sách tính đến hiện tại đạt 21.459 người.
Đến nay, các hạng mục nền tảng bao gồm thành lập tổ bầu cử, niêm yết danh sách cử tri và triển khai hệ thống thông tin tuyên truyền đều bám sát đúng tiến độ quy định. Nhằm quản trị rủi ro trong ngày bầu cử, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và tiêu chuẩn vệ sinh môi trường cũng đã được địa phương lên kịch bản chi tiết và phân bổ nguồn lực đối ứng.
Dưới góc độ quản lý hành chính, một chỉ số tích cực trong công tác chuẩn bị tại Hàm Thuận Bắc là mức độ đồng thuận cao của người dân địa phương. Quá trình niêm yết và rà soát nhân sự đang duy trì được tính minh bạch; hệ thống ghi nhận chưa phát sinh bất kỳ rủi ro pháp lý hay đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến hồ sơ người ứng cử.
Qua quá trình thẩm định thực địa trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu, Đoàn kiểm tra số 4 đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong việc giải ngân và tối ưu hóa cơ sở vật chất, tạo không gian tổ chức chuyên nghiệp và trang trọng.
Kết luận phiên làm việc, ông Tiêu Hồng Phúc ghi nhận năng lực vận hành và sự chuẩn bị bám sát quy trình của chính quyền xã Hàm Thuận Bắc. Để hướng tới mục tiêu tổ chức thành công ngày bầu cử dự kiến vào 15/3, Đoàn kiểm tra yêu cầu địa phương tiếp tục duy trì khâu kiểm soát chất lượng cuối cùng, đảm bảo mọi điều kiện hạ tầng và pháp lý ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, phục vụ một kỳ bầu cử dân chủ và đúng luật.