Thác Mu - Hòa Bình: Vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ thơ mộng
Thác Mu được khách du lịch nhận xét là: Thiên đường, chốn bồng lai tiên cảnh. Bởi vẻ đẹp của phong cảnh tự nhiên hùng vĩ đẹp tuyệt trần cùng với dòng nước trong xanh, mát lạnh đổ xuống những mỏm đá càng ngày thu hút được rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.
Khi du khách đến nơi đây vào mùa Mưa: Sẽ được tham quan và cảm nhận khí hậu mát mẻ, có rất nhiều tầng thác cuồn cuộn nước chảy. Cũng như đi tránh cái nóng oi bức của mùa hè. Còn vào mùa khô khi mà thời tiết ở nơi đây lạnh lẽo, sương mù dày đặc tựa như sapa thích hợp với những ai thích trải nghiệm và khám phá chứ không phù hợp với nghỉ dưỡng.
Thác nằm ở xóm Mu, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình. Nghe cái tên Thác Mu chắc hẳn rằng rất nhiều người không biết đến nó, thế nhưng khi nhìn những hình ảnh về thác nước này thì ai phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp tự nhiên mà huyền ảo đến vậy. Được ví tựa như “chốn bồng lai tiên cảnh “ Điểm nổi bật thu hút nhất của thác nước này chính là chân thác có độ cao khoảng hơn 100m. Sau bao nhiêu năm thác nước chảy xuống đã tạo thành một bể bơi rất là rộng. Hơn thế nữa thác này còn có lỗi đi cho từng tầng khác nhau. Để thuận tiện cho việc nghỉ ngơi, tham quan, ăn uống ngoài trời.
Dòng thác nước trắng xóa đổ ập xuống tạo thành từng tầng trông rất là đẹp mặt, dòng nước xanh rì, xung quanh là những rừng cây xanh cao chót vót, khung cảnh thật nên thơ. Nhiều người chưa biết nơi đây bởi vì khung cảnh khá là hoang sơ, các dịch vụ vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật… chưa được phát triển.Ngoài ra đến đây bạn còn có các điểm tham quan rất rất thác như Bãi Bùi (mệnh danh là bãi cỏ đẹp như Châu Âu hòa quyện với những cây cổ thụ), Bãi Nhạ, suối Mơ, Rừng Cúc Phương những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hòa Bình.
Thác Mu chưa xuất hiện nhiều nhà hàng nên trước khi đi bạn có thể chuẩn bị trước một ít thực phẩm để trải nghiệm nướng bụi thật tuyệt vời. Nhưng bạn không thể bỏ qua được những món đặc sản ở Thác Mu như: cơm lam, ốc núi, cua núi, cá suối nướng, rau rừng…
Vũ Tiến
- Doanh nghiệp có vốn hoá lớn nhất của Pháp đã hiện diện tại Việt Nam
- Những điểm mới của Nghị định số 32/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
- Nghi Sơn (Thanh Hóa): Rực rỡ đêm lễ hội khai mạc du lịch biển năm 2024
- Phát triển kinh tế sáng tạo - nhiều dư địa tăng trưởng
- Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
Cùng chuyên mục
Đồng Tháp quảng bá du lịch và ẩm thực Sen tại ITE HCMC 2022
Quảng Nam quảng bá du lịch xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh
Sắp diễn ra Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022
Hơn 95 ngàn lượt khách tới Vĩnh Phúc nghỉ lễ 2/9
Dịp lễ 2/9, Hà Nội đón khoảng 422 nghìn lượt du khách với tổng thu gần 1.300 tỷ đồng
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn