
Kỷ lục 310 tuần giữ vị trí số một thế giới của Federer sẽ bị Djokovic vượt qua
Novak Djokovic cân bằng kỷ lục 310 tuần giữ vị trí số một thế giới của Roger Federer, sau năm giai đoạn leo lên vị trí này.
Novak Djokovic lần đầu giữ vị trí số một thế giới ngày 4/7/2011, khi 24 tuổi. Anh sau đó có 122 tuần liền ở vị trí này, từ 7/7/2014 tới 6/11/2016. Đó là thời gian dài nhất Djokovic ở đỉnh bảng ATP. Anh góp mặt trong 26 trận chung kết giai đoạn đó và đoạt 21 danh hiệu...
Với Novak Djokovic, chức vô địch Australia mở rộng tại Melbourne Park cách đây 1 tuần không chỉ bổ sung thêm thành tích cho tay vợt người Serbi, mà điều này còn giúp anh cân bằng được 1 kỷ lục trước đó được tạo lập bởi huyền thoại Roger Federer.

Novak Djokovic. Nguồn: Internet
Cụ thể, khi bảo vệ chức vô địch đơn nam Australia mở rộng, Djokovic cũng bảo toàn được quỹ điểm của mình và tiếp tục dẫn đầu BXH ATP với 13.020 điểm, cách biệt đến hơn 2100 điểm với người xếp thứ 2 Rafael Nadal. Dù đã cân bằng được kỷ lục về tổng thời gian ở vị trí số 1, tuy nhiên xét về kỷ lục số tuần liên tiếp ở vị trí này thì Djokovic kém thành tích của Federer rất nhiều, khi mà tàu tốc hành Thụy Sỹ đã có mạch 237 tuần liên tiếp đứng số 1 thế giới, gần gấp đôi 122 tuần của Nole. Ngoài ra, các vị trí trong top 10 của ATP vẫn không có gì thay đổi.
Tuần này, tâm điểm của quần vợt thế giới sẽ là giải đấu ATP 500 - Rotterdam mở rộng diễn ra ở Hà Lan từ ngày 1-7/3. Á quân của Australia mở rộng Daniil Medvedev cũng sẽ tham dự giải và là hạt giống số 1, bên cạnh các tay vợt khác như Stefanos Tsitsipas, Alexander Zvererv hay Andrey Rublev...
TH
Cùng chuyên mục


Đồng hành cùng Fans bóng đá, VPBank và Visa tặng vé đến Qatar xem FIFA World Cup 2022 TM

Giải chạy Marathon Techcombank lần đầu tổ chức tại Thủ đô Hà Nội

Đùa không vui

68 vận động viên tham gia Giải vô địch Quần vợt tỉnh Hòa Bình năm 2022

Cúp Becamex IDC lần thứ XV, 2022: Khai mạc Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Chuyên gia nói về GDP quý I tăng 3,32%, gần thấp nhất trong 13 năm
-
Sau đại dịch COVID-19: Doanh nghiệp khá lúng túng với yêu cầu mới của thị trường
-
Thay đổi chế độ visa cho khách du lịch: Điểm mở đầu tiên sẽ kéo theo nhiều điểm mở khác
-
Đề xuất mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp là rất đáng hoan nghênh
-
Cải tổ chính sách visa tạo sức hút của điểm đến mang tầm quốc gia