Theo tổng hợp, do thời tiết khắc nghiệt vào dịp cuối năm nay đã khiến cho các công ty điện lực ở châu Âu nói chung và Đức nói riêng phải sử dụng thêm khí đốt, than, thậm than và thậm chí là dầu để duy trì hoạt động phát điện dẫn đến thực trạng giá điện kỳ hạn giao trong năm 2022 đã tăng hơn 10% ở Đức. Theo giới chuyên môn châu Âu dự báo, cuộc khủng hoảng năng lượng của khu vực kinh tế phát triển này sẽ còn kéo dài khi giá điện tăng lên mức kỷ lục, thúc đẩy lạm phát và làm tăng hóa đơn tiền điện của hàng triệu hộ gia đình và các ngành công nghiệp trên khắp lục địa già.
Bảo Thu