Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (Sơn La) đón 75.000 lượt khách du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ

10:00 04/05/2023

Trong 5 ngày (29/4 đến 03/5/2023) nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã đón 75.000 lượt khách du lịch, đạt tổng doanh thu 82,5 tỷ đồng.

Thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu (Ảnh Anh Đức)
Thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu (Ảnh Anh Đức).

Bà Đinh Thị Hường, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cho biết: Ngay từ ngày đầu nghỉ lễ (29/4), đã có hơn 16.500 lượt du khách đến tham quan, du lịch Mộc Châu. Tiếp đến, ngày 30/4 có 17.200 lượt khách; ngày 01/5 có 18.800 lượt khách; ngày 02/5 có trên 13.000 lượt khách và ngày 03/5, ngày cuối kỳ nghỉ lễ, lượng khách vẫn nô nức đổ về Mộc Châu.

Theo số liệu ước tính, trong ngày có khoảng 10.300 lượt du khách đến Mộc Châu. Tống lượng du khách đến Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trong 5 ngày nghỉ lễ là trên 75.000 lượt người, trong đó khách trong nước hơn 74.800 lượt người, khách quốc tế 148 người. Tổng khách lưu trú trên 40.000 người, công suất sử dụng phòng đạt 100%. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 82,5 tỷ đồng.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đón trên 75.000 lượt du khách.Ảnh minh họa
Trong 5 ngày nghỉ lễ, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đón trên 75.000 lượt du khách (Ảnh Anh Đức).

Các khu, điểm du lịch thu hút lượng khách du lịch nhiều nhất là: Khu du lịch Mộc Châu lsland với sản phẩm du lịch nổi tiếng là Cầu kính Bạch Long; Khu du lịch sinh thái thác Dải Yếm; Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp rừng thông bản Áng; Động Sơn Mộc Hương; ngũ động bản Ôn; Happy Land; Khu lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến; đồi chè trái tim; thung lũng mận Nà Ka. Các bản du lịch cộng đồng, homestay tại bản Áng, xã Đông Sang; bản Vặt, xã Mường Sang; Tà Số, bản Dọi, xã Tân Lập. Đến tham quan các bản du lịch cộng đồng, du khách được tham gia vào các hoạt động dân ca, dân vũ mang đậm bản sắc dân tộc như: múa xòe, nhảy sạp của dân tộc Thái, giã bánh dày, múa khèn dân tộc Mông, múa chuông của dân tộc Dao Tiền…

Đồi chè Trái tim thu hút khách du lịch tham quan, trải nghiệm (Ảnh Anh Đức)
Đồi chè Trái tim thu hút khách du lịch tham quan, trải nghiệm (Ảnh Anh Đức).

Tại các khu, điểm du lịch, trong năm 2022, Sơn La đã đưa vào khai thác phục vụ khách du lịch 3 sản phẩm du lịch mới, độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp, đó là: Cầu kính Bạch Long, Làng Bắc Âu, khu phố đi bộ - chợ đêm thuộc khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Đây là sản phẩm du lịch có sức thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Sơn La cũng là điểm nhấn quan trọng, tạo động lực để du lịch Mộc Châu cất cánh, đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, của tỉnh Sơn La. Hiện, Mộc Châu có hơn 270 cơ sở lưu trú, hơn 300 cơ sở phục vụ ăn uống và nhiều doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ du lịch, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của du khách.

Thác Giải Yếm là điểm đến hấp dẫn khách du lịch (Ảnh Anh Đức)
Thác Giải Yếm là điểm đến hấp dẫn khách du lịch (Ảnh Anh Đức).

Để phục vụ du khách an toàn, chu đáo khi đến Mộc Châu, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, UBND huyện Mộc Châu đã chỉ đạo các khu nghỉ dưỡng, homestay, nhà hàng, khách sạn, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các điểm tham quan của du khách. Không để xảy ra tình trạng chèo kéo khách, nâng giá… UBND huyện giao các phòng chuyên môn, phân công cán bộ thường xuyên nắm bắt tình hình, ý kiến phản ánh của du khách. Kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót trong công tác phục vụ, tiếp đón du khách, nhất là tại các cơ sở nhà hàng, khách sạn, phục phụ du khách ăn nghỉ. Trên tinh thần chu đáo, thân thiện, mến khách để du khách có chuyến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng thoải mái và ấn tượng với vùng đất cao nguyên Mộc Châu – điểm đến thiên đường hàng đầu thế giới.

Nguyễn Hồng Bài