Khối tài sản kếch xù của tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc bay hơi 4,5 tỷ USD

12:42 14/09/2021

Sự giàu có của Kim Beom-su - cha đẻ KakaoTalk đã bị giảm đi 4,5 tỷ đô la khi các nhà quản lý nhắm vào những gã khổng lồ Internet Hàn Quốc.

Kim Beom-su , người sáng lập kiêm chủ tịch Kakao

Kim Beom-su (Brian Kim) - cha đẻ của KakaoTalk. Ảnh:  FORBES ASIA

Những gã khổng lồ internet Hàn Quốc đang ngày càng phải đối diện với việc lọt vào tầm ngắm của các cơ quan quản lý của đất nước, điều này đã làm mất đi hàng tỷ đô la trong khối tài sản kếch xù của người đàn ông giàu nhất đất nước là Kim Beom-su. 

Kim Beom-su, người sáng lập kiêm chủ tịch Kakao, đã chứng kiến ​​tài sản của mình giảm 4,5 tỷ USD kể từ khi đạt mức đỉnh vào cuối tháng 6 - khi vị tỷ phú tự thân đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng tài sản giàu có nhất của đất nước với giá trị ròng 16,2 tỷ USDNhưng kể từ đó, cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Seoul của ông đã giảm hơn 26%, điều này đã đẩy khối tài sản của ông xuống 11,7 tỷ USD,

Các nhà lập pháp nổi tiếng và các quan chức quản lý đang thắt chặt các quy định về internet, một cách mà có thể gây cản trở Kakao - vốn đang phát triển nhanh chóng nổi tiếng với ứng dụng nhắn tin trên thiết bị di dộng. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Thương mại Công bằng Kim Jae-shin đã phát biểu tại một hội nghị chuyên đề vào tuần trước rằng cơ quan của ông đang xem xét các cách thức để truy quét kiểm tra các công ty công nghệ như Kakao và gã khổng lồ tìm kiếm Naver - bị cáo buộc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của họBáo cáo cho biết Kim đã phát hiện ra rằng hai công ty đã lạm dụng vị trí dẫn đầu lớn mạnh để thúc đẩy lưu lượng truy cập đến doanh nghiệp của họ.

Theo trang web tin tức Hàn Quốc Newsdirectory3, Kakao đã đặc biệt bị lên tiếng chỉ trích vì sử dụng lệ phí thấp để loại bỏ đối thủ cạnh tranh và sau đó tận dụng “vị trí độc quyền” của mình cho nền tảng khác để phí tăng và giá sử dụngTrang tin cũng cho biết các nhà lập pháp là Song Gap-seok và Lee Dong-ju đang thảo luận về cách điều chỉnh bất kỳ hành vi thương mại không công bằng nào đang được thực hiện bởi Kakao.

Công ty 11 năm tuổi này điều hành một ngân hàng trực tuyến và các đơn vị chuyên về lĩnh vực fintech, phim hoạt hình kỹ thuật số và dịch vụ gọi xe cùng với ứng dụng nhắn tin KakaoTalk. Ngày nay, công ty đã sánh ngang với các tập đoàn kinh doanh lớn nhất ở Hàn Quốc, bao gồm Samsung, Hyundai, SK và LG - những tập đoàn thuộc sở hữu gia đình hay còn được gọi là chaebol. Công ty với 118 chi nhánh vào tháng trước đã thành lập doanh nghiệp blockchain Krust và nền tảng blockchain phi lợi nhuận Klaytn Foundation ở Singapore.

Bảo Bảo (Theo Forbes)