Khi nhiều doanh nghiệp Mỹ và châu Âu cắt đứt quan hệ với Nga, các công ty công nghệ Trung Quốc vẫn tỏ ra im lặng

12:01 04/03/2022

Các công ty Mỹ như Apple và Disney đã giảm hoạt động kinh doanh tại Nga sau khi nước này tuyên chiến với Ukraine nhưng các công ty công nghệ Trung Quốc vẫn im lặng về vấn đề này. Và trong khi các nhà lãnh đạo ở Mỹ, châu Âu và châu Á lên án và trừng phạt Nga và tổng thống Vladimir Putin, Trung Quốc từ chối gọi vụ tấn công là một cuộc xâm lược.

Công ty gọi xe Trung Quốc Didi cho biết sẽ không đóng cửa hoạt động kinh doanh của mình ở Nga

Công ty gọi xe Trung Quốc Didi cho biết sẽ không đóng cửa hoạt động kinh doanh của mình ở Nga.

Sự phản đối hàng loạt từ các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu

Các công ty Mỹ và châu Âu đã cắt đứt quan hệ với Nga hoặc ít nhất là giảm hoạt động kinh doanh của họ ở nước này kể từ khi nước này bắt đầu xung đột vũ khí với Ukraine, nhưng các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc vẫn tương đối im ắng.

CNBC đã liên hệ với 9 công ty công nghệ lớn của Trung Quốc nhưng chỉ một công ty đưa ra bình luận. Phần còn lại từ chối bình luận hoặc không trả lời phản hồi.

Trong khi các nhà lãnh đạo ở Mỹ, châu Âu và châu Á lên án và trừng phạt Nga và Tổng thống Vladimir Putin, Trung Quốc từ chối gọi vụ tấn công là một cuộc xâm lược .

Hôm thứ Ba (1/3), Apple cho biết họ đã ngừng bán các sản phẩm của mình ở Nga . Gã khổng lồ iPhone cũng cho biết họ đã xóa các phương tiện truyền thông được nhà nước Nga hậu thuẫn là RT News và Sputnik News khỏi App Store của mình trên khắp thế giới, ngoại trừ Nga.

Google cũng đã xóa cả hai cửa hàng tin tức khỏi Cửa hàng Play của mình ở Châu Âu.

Nike đã thực hiện mua hàng trực tuyến đối với hàng hóa của mình không có sẵn ở Nga và nói rằng họ không thể đảm bảo giao hàng trong nước. Trong khi đó, các hãng phim lớn bao gồm Disney và Warner Bros đã tạm dừng chiếu tại rạp các bộ phim sắp tới ở Nga.

Các công ty năng lượng như BP đã rút khỏi các khoản đầu tư của Nga trong khi Visa và Mastercard đã chặn các tổ chức tài chính Nga khỏi mạng lưới thanh toán của họ.

Mỹ cùng các quốc gia châu Âu và các đồng minh đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga vì cuộc xung đột vũ khí với Ukraine, nhằm vào các tổ chức tài chính và giới tài phiệt của quốc gia này . Các lệnh trừng phạt đã khiến đồng rúp của Nga lao dốc và cổ phiếu của một trong những công ty cho vay lớn nhất nước Sberbank sụp đổ .

Một số công ty đã cắt giảm hoạt động kinh doanh tại Nga để tuân thủ các lệnh trừng phạt này.

Các công ty Trung Quốc vẫn im lặng

Trung Quốc và Nga đã ngày càng thân thiết hơn trong vài tháng qua. Vào tháng 12, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc điện đàm với Putin . Tổng thống Nga gọi ông Tập là “người bạn thân yêu” và cho biết quan hệ giữa hai nước đã đạt “mức cao chưa từng có”. 

Trung Quốc và Nga đã ngày càng thân thiết hơn trong vài tháng qua.
Trung Quốc và Nga đã ngày càng thân thiết hơn trong vài tháng qua..

Trung Quốc đã không phản ứng trước việc Nga xâm lược Ukraine với sự lên án và trừng phạt như các cường quốc phương Tây. Các quan chức đã tránh gọi cuộc tấn công là một cuộc xâm lược và thay vào đó đã đổ lỗi điều đó cho Hoa Kỳ

Cơ quan quản lý ngân hàng và bảo hiểm của Trung Quốc cho biết họ phản đối và sẽ không tham gia các biện pháp trừng phạt tài chính chống lại Nga.

Trong khi nhiều công ty phương Tây lên tiếng phản đối chiến tranh và giảm hoạt động kinh doanh ở Nga, thì các công ty Trung Quốc vẫn im lặng và có ít hành động.

“Đối với các công ty Trung Quốc, cái bóng của mối quan hệ Trung Quốc-Nga vẫn còn rất lớn. Các công ty này không muốn chọc giận Bắc Kinh bằng cách lập trường chính trị (tức là rút khỏi Nga)”, Abishur Prakash, đồng sáng lập của Trung tâm Đổi mới Tương lai, một công ty cố vấn, nói với CNBC qua email hôm thứ Tư (2/3).

“Trừ khi chính phủ Trung Quốc thay đổi chính sách đối ngoại đột ngột, các công ty Trung Quốc khó có thể ‘hành động theo hướng địa chính trị’. Dù Bắc Kinh đặt ra giọng điệu nào, thì các công ty này sẽ tuân theo giọng điệu đó. Và, ngay bây giờ, giọng điệu đang ngầm ủng hộ Nga". 

Các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng Huawei, Xiaomi và Honor, đã từ chối bình luận khi được CNBC liên hệ.

Nhà sản xuất điện thoại thông minh Oppo đã không trả lại nhiều yêu cầu bình luận.

Realme, công ty sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ tư ở Nga, cho biết họ “vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình và chờ thêm thông tin”.

Trong khi đó, Alibaba từ chối bình luận. Công ty Trung Quốc có liên doanh tại Nga với công ty internet Mail.ru Group, nhà khai thác viễn thông di động Nga MegaFon và quỹ đầu tư quốc gia Russian Direct Investment Fund (RDIF).

Gã khổng lồ tìm kiếm Baidu và các gã khổng lồ chơi game TencentNetEase đã không đưa ra bình luận nào.

Công ty gọi xe Trung Quốc Didi cũng coi RDIF là một nhà đầu tư. Công ty có hoạt động tại Nga. Tuần trước, Didi thông báo rằng họ sẽ rời khỏi Nga “do điều kiện thị trường thay đổi”, nhưng không đề cập đến cuộc xung đột Ukraine. Ngay sau đó, họ đã quay lại và nói rằng họ sẽ không đóng cửa hoạt động kinh doanh của mình ở Nga.

Didi đã không trả lại nhiều yêu cầu bình luận từ CNBC.

TikTok, thuộc sở hữu của ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh, là một trong những công ty Trung Quốc duy nhất đã thực hiện một số hành động. TikTok cho biết họ sẽ hạn chế quyền truy cập vào các trang web do nhà nước Nga kiểm soát.

Bảo Bảo (Theo CNBC)