Khánh Hòa: Phát động Tết trồng cây năm Tân Sửu

16:34 18/02/2021

Sáng 17/2/2021 tức mồng 6 Tết Tân Sửu, tại Tiểu khu 123, xã Khánh Bình, huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa thuộc lâm phận quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa .

  Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát động lễ trồng cây

Tới dự có ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đông đảo cán bộ lãnh đạo HĐND, UBMTTQVN, các Sở, Ban, Ngành tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo huyện Khánh Vĩnh. Lãnh đạo và hàng chục công nhân Công ty TNHH  MTV Lâm nghiệp Trầm Hương tỉnh Khánh Hòa. 

 Hình ảnh tại buổi lễ Phát động Tết trồng cây.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân nêu rõ: Trong giai đoạn 2016-2020 Khánh Hòa trồng được 6.177 ha rừng tập trung, trong đó 1.605 ha rừng phòng hộ, 4.572 ha rừng sản xuất và trên 2,2 triệu cây phân tán, nâng độ che phủ của rừng tỉnh Khánh Hòa đạt 45,8 %.

Giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đạt độ che phủ lên 46,8%. Để đạt được mục tiêu đó UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể như: Rà soát quy hoạch sử dụng đất, từ đó xác định quỹ đất trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất, cây xanh đô thị và nông thôn. Phát động nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang… tham gia trồng cây xanh vì cộng đồng; giao cho các lâm trường chủ động chuẩn bị giống cây có chất lượng để trồng; giao chỉ tiêu trồng cây cho các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương…; phân công trách nhiệm cho các địa phương trong việc triển khai trồng, chăm sóc, bảo vệ. Hàng năm tỉnh đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân làm tốt và xử lý nghiêm các hành vi phá hoại rừng.

Ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết thêm: Tết trồng cây Tân Sửu 2021 của Khánh Hòa nằm trong chương trình thực hiện sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, về việc trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm tới.

Hưởng ứng Tết trông cây Tân Sửu do tỉnh Khánh Hòa phát động, ông Lê Văn Chung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương đã bày tỏ: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây – Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”; hàng chục năm qua Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương được UBND tỉnh giao quản lý 39.075,43 ha, trong đó diện tích có rừng là 35.470,0 ha (rừng tự nhiên: 32.657,82 ha, rừng trồng: 2.812,18 ha), diện tích chưa có rừng và đất khác 3.605,43 ha; nằm trên địa bàn 05 xã cánh Bắc huyện Khánh Vĩnh.

Rừng Công ty quản lý luôn ổn định và phát triển; trong giai đoạn 2016 - 2020, Công ty trồng được 2.247,35 ha rừng trồng; độ che phủ rừng đạt 91,7%. Công ty cam kết sẽ thực hiện thành công các chỉ tiêu, mục tiêu theo Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030, đã được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, giai đoạn 2021-2025 Công ty trồng rừng 1.354,94 ha; giai đoạn 2026-2030 Công ty trồng rừng được 1.631,28 ha.

Ngoài ra, bằng mọi biện pháp và với trách nghiệm của mình, Công ty sẽ góp phần tích cực thực hiện Chương trình “trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tưởng phát động; sẵn sàng tư vấn, khảo sát thiết kế, cung cấp cây giống giúp các tổ chức, cá nhân có đất trống, đồi núi trọc để trồng rừng, trồng cây phân tán, phát huy hiệu quả sử dụng đất, phủ xanh tán rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Sau buổi lễ hàng chục cán bộ lãnh đạo các cấp, hàng trăm đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân lao động đã tiến hành trồng hàng trăm cây giống trên diện tích một ha rừng tại Tiểu khu 123, xã Khánh Bình, do Công ty Lâm nghiệp Trầm Hương phụ trách. Đây là sự khởi đầu tốt đẹp cho phong trào trồng cây, trồng rừng trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thành công Chương trình “trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của tỉnh Khánh Hòa. 

  Các đại biểu và công nhân Công ty Lâm trường Trầm Hương trồng cây sau lễ phát động

Xuân Đương