Khánh Hòa: Covid-19 giảm mạnh nhưng số lượng tử vong vẫn cao

02:39 17/01/2022

Thời gian gần đây, nhất là từ đầu tháng 1/2022 đến nay, số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Khánh Hòa, trong đó nổi bật là TP.Nha Trang có dấu hiệu tăng giảm thất thường. Khoảng 10 ngày đầu tháng 1, số ca nhiễm hàng ngày ở mức trên 900 ca. Ngày cao nhất là 7/1, toàn tỉnh ghi nhận 942 ca nhiễm mới; riêng TP. Nha Trang có 511. Số ca tử vong cũng khá cao, bình quân từ 4 đến 5 ca/ngày; trong đó có ngày như 7/01 số tử vong lên đến 7 ca.

Ảnh minh họa
Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa tuyến cuối điều trị BN Covid-19.

Tuy vây từ 10/1 đến nay, ở Khánh Hòa số ca dương tính với SARS-CoV-2 có chiều hướng giảm dần, có ngày giảm hàng trăm ca, nhất là địa bàn TP.Nha Trang. Trong 3 ngày: 14, 15, 16/1 số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Khánh Hòa và TP.Nha Trang ghi nhận như sau:

-Ngày 14/1: Tính từ 17 giờ ngày 13/01 đến 17 giờ ngày 14/1 toàn tỉnh ghi nhận 678 ca nhiễm mới. TP. Nha Trang (203), TX. Ninh Hòa (178), huyện Vạn Ninh (13), huyện Cam Lâm (47), huyện Diên Khánh (163), TP.Cam Ranh (13), huyện Khánh Vĩnh (61), trong đó có 252 ca ghi nhận trong cộng đồng, 321 ca cách ly tại nhà, 98 ca ghi nhận trong khu cách ly y tế tại dân cư, 07 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung. Có 2 ca tử vong.

 -Ngày 15/01, tính từ 17 giờ ngày 14 đến 17 giờ ngày 15/01, toàn tỉnh ghi nhận 685 ca nhiễm mới, tăng 19 ca so với ngày 14/1. TP. Nha Trang (196) chỉ trong buổi sáng, trưa và chiều không có ca nào, TX.Ninh Hòa (193), huyện Vạn Ninh (05), huyện Cam Lâm (32), huyện Diên Khánh (127), TP.Cam Ranh (60), huyện Khánh Vĩnh (67), huyện Khánh Sơn (05), trong đó có 194 ca ghi nhận trong cộng đồng, 381 ca cách ly tại nhà, 97 ca ghi nhận trong khu cách ly y tế tại dân cư, 13 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung. Có 3 tử vong.

-Ngày 16/1, tính từ 17 giờ ngày 15/01đến 17 giờ ngày 16/1, toàn tỉnh ghi nhận 662 ca nhiễm mới. TP. Nha Trang (148), sáng và trưa không có ca nào; TX. Ninh Hòa (217), huyện Vạn Ninh (14), huyện Cam Lâm (38), huyện Diên Khánh (133), TP.Cam Ranh (44), huyện Khánh Vĩnh (58), huyện Khánh Sơn (10); trong đó có 230 ca ghi nhận trong cộng đồng, 352 ca cách ly tại nhà, 77 ca ghi nhận trong khu cách ly y tế tại dân cư, 03 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung. 

Ảnh minh họa
Người dân tiếp tục tiêm vacxin phòng chống dịch mũi 3.

Như vậy, trong ba ngày gần đây số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giảm xấp xỉ 1/3 so với thời điểm cao nhất là ngày 7/1; số ca tử vong cũng giảm hơn. Điều đáng chú ý là ở TP.Nha Trang đã xuất hiện nhiều buổi không có ca lây nhiễm nào, (CDC thông báo ngày 3 lần); cuộc sống của người dân đang bình thường mới trở lại, Tết Nhâm Dần đang đến gần nên nhân dân cũng rất phẩn khởi. Tuy nhiên, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn không chủ quan.

Ngày 14/1/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân đã ban hành văn bản số 509/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương yêu cầu: Tiếp tục xiết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là chủ quan; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa việc tập trung đông người, tổ chức liên hoan gặp mặt, tất niên trong dịp Tết. Nhân dân Nha Trang - Khánh Hòa mặc dù vẫn chưa hết băn khoăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Có người còn đặt câu hỏi: Diễn biến của dịch bệnh theo chiều hướng nói trên liệu có bền vững?. Thế nhưng đã bộc lộ niềm hy vọng, tới đây dịch Covid-19 sẽ được khống chế, giảm dần và cuộc sống của người dân sẽ được ổn định bình thường mới trở lại.

Nguyễn Xuân