![]() |
| Ông Nguyên Khắc Thận, Nguyên Bí thư Tỉnh Thái Bình thăm quan gian hàng OCOP trong ngày khai trương. |
Thành phố Thái Bình, nay thuộc tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập, vốn có tiềm năng đáng kể để phát triển kinh tế đêm nhờ hệ thống hạ tầng thương mại, dịch vụ không ngừng được đầu tư và mở rộng. Tuy nhiên, tiềm năng đó vẫn chưa được khai thác một cách hiệu quả, bài bản. Việc khai trương phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng, nằm sát Công viên Kỳ Bá, vào tối 3/5/2025, trong khuôn khổ Tuần Du lịch tỉnh Thái Bình, đánh dấu lần đầu tiên thành phố có một mô hình kinh tế đêm được tổ chức với sự kết hợp giữa không gian thương mại, văn hóa và giải trí. Đây là tín hiệu tích cực, song thực tế cho thấy mô hình vẫn đang trong giai đoạn thí điểm và còn không ít tồn tại cần được nhận diện, giải quyết thấu đáo.
![]() |
| Ông Vũ Mạnh Hoàn Tổng Giám đốc Công ty Hưng Thịnh- Người đặt viên gạch đầu tiên cho ý tưởng phố đi bộ |
Những tồn tại chính
Tiền lệ thất bại, nguy cơ tái diễn
Trước đây, địa phương từng manh nha hình thành tuyến phố đi bộ trên đường Trần Hưng Đạo, sau đó là tại khu đô thị Petro. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, từ thiếu nội dung thu hút đến buông lỏng quản lý, những địa điểm này dần rơi vào cảnh vắng khách và không phát huy được hiệu quả như kỳ vọng. Đây là bài học nhãn tiền mà phố đi bộ Công viên Kỳ Bá không thể xem nhẹ nếu không có chiến lược duy trì và phát triển dài hạn ngay từ đầu.
Kinh tế đêm còn manh mún, thiếu nhận diện thương hiệu
Trên địa bàn thành phố, hoạt động kinh tế đêm tuy khá đa dạng, trải rộng trên nhiều tuyến phố, nhưng chủ yếu vẫn mang tính nhỏ lẻ, tự phát của các hộ kinh doanh cá thể. Cho đến nay, vẫn chưa hình thành được tuyến phố kinh doanh đêm nào có sự kết hợp đồng bộ giữa ẩm thực, giải trí, mua sắm, văn hóa và nghệ thuật dưới một thương hiệu được tổ chức, quản lý chuyên nghiệp, đủ sức tạo điểm nhấn thu hút người dân địa phương lẫn du khách từ nơi khác đến.
![]() |
| Phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng (Công viên Kỳ Bá) ngày khai trương |
Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vệ sinh môi trường
Tại một số khu vực xung quanh phố đi bộ, tình trạng hàng quán kinh doanh đêm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; vấn đề vệ sinh môi trường và nước thải vẫn chưa được xử lý triệt để, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và trải nghiệm của người đi bộ. Đây là vấn đề trật tự đô thị cần được quản lý nghiêm và nhất quán, nhất là khi mô hình phố đi bộ có kế hoạch mở rộng quy mô trong thời gian tới.
Mô hình còn trong giai đoạn thí điểm, cần điều chỉnh liên tục
Ông Vũ Mạnh Hoàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát, đơn vị đồng hành tổ chức, thẳng thắn nhìn nhận tuyến phố đi bộ kết hợp kinh doanh đêm mới đi vào hoạt động hơn 2 tháng, còn nhiều vấn đề cần tiếp tục điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Việc thừa nhận thẳng thắn này là cần thiết, song cũng đặt ra yêu cầu cấp bách về một lộ trình cải tiến cụ thể, với các mốc thời gian rõ ràng.
![]() |
| Hàng đêm thiếu nhi Thái Bình hòa mình trong khu vui chơi |
Chưa khai thác được tiềm năng di sản văn hóa Phố Hiến
Một lợi thế đặc thù và quý giá của thành phố Thái Bình theo địa giới hành chính mới là sự gần gũi với không gian văn hóa Phố Hiến lịch sử. Tuy nhiên, các di tích trong vùng chưa được kết nối và khai thác hiệu quả vào hoạt động của phố đi bộ. Đây chính là lợi thế cạnh tranh đặc biệt, có thể tạo nên sự khác biệt rõ ràng so với các mô hình phố đi bộ ở các tỉnh, thành khác, nhưng hiện vẫn bị bỏ ngỏ.
![]() |
| Biểu diễn hát Chèo tại phố đi bộ |
Liên kết du lịch vùng còn yếu
Quy mô dân số còn thấp và phân tán là điểm nghẽn đáng kể về lưu lượng khách thường xuyên. Các chuyên gia đã đề xuất phát triển du lịch đêm gắn với du lịch đường sông, từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch sáng tạo Phố Hiến để kéo khách từ Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, sự kết nối liên vùng này vẫn chưa được hiện thực hóa một cách đồng bộ, khiến phố đi bộ khó tạo ra lưu lượng khách đủ lớn để duy trì sức sống lâu dài.
Để phố đi bộ Công viên Kỳ Bá không lặp lại vết xe đổ của các mô hình tiền nhiệm, cần triển khai đồng bộ một số giải pháp trọng tâm. Trước hết, cơ quan quản lý nhà nước cần ban hành quy chế hoạt động rõ ràng, phân định trách nhiệm cụ thể giữa chính quyền, đơn vị vận hành và các hộ kinh doanh. Song song đó, cần xây dựng lịch hoạt động định kỳ với các chương trình nghệ thuật, ẩm thực đặc trưng và sự kiện văn hóa mang dấu ấn địa phương để duy trì sức hút bền vững. Việc kết nối với các điểm di tích Phố Hiến, phát triển tour đường sông và đẩy mạnh truyền thông số cũng cần được ưu tiên để mở rộng tệp khách, không chỉ trong tỉnh mà còn từ các tỉnh, thành lân cận.
Phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng - Công viên Kỳ Bá là hướng đi đúng và cần thiết trong bối cảnh kinh tế đêm ngày càng được coi là động lực tăng trưởng quan trọng của các đô thị. Tuy nhiên, để mô hình thực sự cất cánh và không trở thành “điểm đến một lần rồi thôi”, rất cần sự quản lý bài bản, nội dung phong phú, có chiều sâu văn hóa, cùng một chiến lược kết nối du lịch vùng dài hơi, nhất quán. Thành công hay thất bại của phố đi bộ này sẽ là phép thử quan trọng cho tầm nhìn phát triển kinh tế đêm của thành phố Thái Bình trong kỷ nguyên mới.
(Kì 2: Hướng tháo gỡ được đề xuất )