Không có việc ngăn sông, cấm chợ trong vận chuyển hàng hóa

22:10 02/02/2021

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 2/2, không có việc ngăn sông, cấm chợ trong vận chuyển hàng hóa.

Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.. (Ảnh: VGP)

Không “ngăn sông, cấm chợ” trong lưu thông hàng hóa   

Thông tin về việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa nông sản, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thắng Hải cho biết, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hàng hóa phục vụ người dân, bảo đảm cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu.

“Việc này không chỉ thực hiện ở các thành phố lớn, mà vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những tỉnh, thành phố xảy ra dịch bệnh cũng phải bảo đảm có đầy đủ hàng hóa dịp Tết”, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng cho biết, người nông dân ở vùng xảy ra dịch bệnh đang gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản. Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là tập trung vào việc chống dịch để không lây lan sang các vùng khác nhưng không để xảy ra tình trạng “ngăn sông, cấm chợ”…

Cuối năm 2022 sẽ có vaccine sản xuất trong nước

Về vaccine, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay Thủ tướng nhấn mạnh quý 1 phải nhập được nhưng cần nghiên cứu, đặt hàng, có thị trường và người dân chấp nhận. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Bộ Y tế đã ký hợp đồng nguyên tắc với công ty AstraZeneca, cung cấp 30 triệu liều cho Việt Nam năm 2021.

Tuy nhiên, khó khăn là Liên minh châu Âu (EU) đang hạn chế xuất khẩu nên Bộ Y tế qua kênh hợp tác quốc tế đang đàm phán. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đàm phán mua vaccine của Mỹ, Nga. 

Trong nước đang thử nghiệm với vaccine của Công ty sinh phẩm y tế, dự kiến cuối 2021 đầu năm 2022 có vaccine trong nước. 

Về việc thành phố Hà Nội có thiết lập giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 hay không, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 nêu rõ, giao Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn.

Anh Dũng