Hành trình thầy giáo tỷ phú Byju Raveendran đưa startup công nghệ giáo dục Byju’s trở thành "siêu kỳ lân"

14:53 11/07/2021

Byju Raveendran là nhà sáng lập của Think & Learn mang lại thành công ngoài sự mong đợi ở Ấn Độ. Startup này có 57 triệu học viên tại 1.700 thành phố, chủ yếu ở Ấn Độ. Tháng 4/2020, Raveendran lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú của Forbes với tài sản trị giá 1,8 tỷ USD. Sau vòng gọi vốn vừa qua, tài sản của nhà sáng lập Byju’s tăng lên 2,3

Byju Raveendran sinh ra ở Azhikode, Kerala, Byju đã học ở trường Trung học Malayalam - nơi bố mẹ ông từng công tác, Byju Raveendran có một niềm đam mê to lớn với các môn thể thao, gia đình ông cũng vô cùng ủng hộ sở thích này, ông đã chơi đến tận 6 môn thể thao khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Hơn nữa, việc học hành luôn được anh đặt lên hàng đầu, tựa như bao gia đình Ấn Độ khác. Ông là một học sinh giỏi và rất yêu thích môn Toán. Mỗi khi không thể tham dự lớp học vì những sự kiện thể thao, ông sẽ về tự học một mình. Không dễ dàng gì để tự nhớ được những ký hiệu toán học, các chuỗi ký tự và giải phương trình bằng cách riêng của mình, nhưng ấy vậy mà ông vẫn học được những kiến thức đó một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ông là một học sinh thông minh, ông luôn tin rằng học tập bằng nhiều phương pháp khác nhau có thể giúp mình hiểu vấn đề dễ dàng hơn, và cũng có thể dễ gợi nhớ lại thông tin khi kiểm tra hơn.

Byju Raveendran. Nguồn ảnh: Internet
Byju Raveendran. Nguồn ảnh: Internet.

Với sự hỗ trợ của bố mẹ, khả năng tự nhận thức và lý tưởng của mình, Byju Raveendran đã thành công trở thành một kỹ sư và làm việc ở một công ty công nghệ thông tin. Ở đây, Byju Raveendran có thể đi du lịch nước ngoài trong một khoảng thời gian dài trong năm. Sống một cuộc sống yên bình với sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, Byju cũng chưa từng nghĩ tới những thứ sẽ xảy ra trong tương lai.

Vào năm 2003, trong lúc đang nghĩ dưỡng ở Bangalore, ông đã gặp được những người bạn của mình, họ lúc bấy giờ sắp sửa tham dự một kỳ thi CAT. Ông đã giúp họ bằng cách dạy cho họ những cách thức độc đáo để họ có thể giải đáp câu hỏi của đề. Bạn của anh đã đạt kết quả rất tốt trong buổi kiểm tra, nhưng điều thú vị hơn hết là, Byju đã đạt được 100% số điểm trong khi ông chỉ tham gia cho vui và không có một kế hoạch hay sự chuẩn bị nào. Mọi người đều rất bất ngờ và ngưỡng mộ Byju nhưng bản thân ông thì không ấn tượng gì mấy vì ông nghĩ đây chỉ là do may mắn mà thôi, vì vậy, ông quyết định sẽ thi lại một lần nữa để kiểm tra xem là mình có thật sự làm đúng bài kiểm tra lần trước hay không. Với lần thử sức thứ hai này thì ông lại một lần nữa được 100% số điểm.

Sau cuộc thi CAT, Byju Raveendran trở lại làm việc nhưng ông vẫn còn suy ngẫm về một điều gì đó. Bạn bè khuyên ông nên hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho cuộc thi vì phương pháp và sự truyền đạt của ông rất khác so với trong sách. Byju nghĩ về điều đó và cuối cùng, ông quyết định bắt đầu trở thành thầy giáo. Ông đã xin nghỉ việc một thời gian và bắt đầu dạy học trên sân thượng của nhà một người bạn, lớp học đầu tiên của anh.

Bắt đầu với khóa học MBA, Byju đã thêm nhiều khóa học khác nữa vào danh sách giảng dạy và cuối cùng, Byju quyết định nghỉ việc để tập trung hơn cho việc dạy học. Sau đó, vì số lượng học sinh tăng nhanh, Byju đã thuê một lớp học bên ngoài nhưng nó vẫn không trụ được lâu, vì số lượng học sinh tăng cao tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. 

Hành trình thầy giáo tỷ phú Byju Raveendran đưa startup công nghệ giáo dục Byju’s  trở thành
Hành trình thầy giáo tỷ phú Byju Raveendran đưa startup công nghệ giáo dục Byju’s trở thành "siêu kỳ lân". Nguồn ảnh: Internet.

Byju Raveendran bắt đầu dạy học ở một khán phòng và cuộc hành trình của ông đã thành công ngoài mong đợi. Số lượng học sinh tăng lên 20000 người ở khắp cả nước, và Byju đã từng phải đi quanh 7 thành phố trong vòng 1 tuần để dạy học. 

Vào năm 2010, Byju đã giới thiệu ý tưởng sẽ mở một lớp học trực tuyến để hàng triệu học sinh có thể tiếp cận được cách thức giảng dạy của ông. Những học sinh sau khi tốt nghiệp đã đề xuất ý tưởng này với ông, từ đó, ông dự định sẽ sáng tạo ra những nội dung giảng dạy tốt nhất cho học sinh ở trong nước. Trong thời gian đó ở Ấn Độ, mạng Internet không phải là thứ có thể tiếp cận dễ dàng được, nhưng Byju đã là người tiên phong và đã thành lập công ty.

Công ty khởi nghiệp này đã tạo ra một ứng dụng tên là "BYJU’s – The Learning App” và đã ra mắt thị trường vào năm 2015. Ứng dụng được rất nhiều học sinh và phụ huynh sử dụng. Sau khoảng 3 tháng ra mắt, ứng đụng đã có hơn 5,5 triệu lượt tải xuống và hơn 25 ngàn người đăng kí theo dõi.

Ứng dụng của ông đã trở thành ứng dụng cần thiết, tất cả mọi người đều yêu thích ý tưởng học tập sáng tạo này và nó đã mang lại cho ông sức ảnh hưởng lớn trên khắp cả nước. Vào năm 2016, công ty của ông trở thành công ty châu Á đầu tiên thu hút được sự đầu tư của Mark Zuckerberg và tổ chức Priscilla Chan. Công ty đã chen chân vào Shahrukh Khan như một đại sứ thương hiệu, và năm 2019 nó trở thành nhà tài trợ chính thức cho đồng phục của đội Indian Cricker Team.

Một thành tựu mang tầm vóc quốc tế khác của công ty chính là ứng dụng đã được đưa vào như một nghiên cứu điển hình ở trường đại học Harvard vào năm 2017.

TH