![]() |
Siêu bão RAGASA đã đi vào Biển Đông, trở thành bão số 9 |
Chủ động kịch bản phòng chống từ cơ sở
Ngày 22-9, UBND TP Hải Phòng ban hành công văn chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở khẩn trương ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9). Chủ tịch UBND TP Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, phải chuẩn bị tốt nhất về nhân lực, phương tiện và phương án phòng, chống cũng như khắc phục hậu quả sau bão.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp xã theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; chủ động rà soát, xây dựng phương án phòng chống phù hợp với cấp độ rủi ro thiên tai. Đặc biệt, cần đề phòng giông lốc, sét có thể xảy ra trước khi bão trực tiếp ảnh hưởng.
UBND các phường, xã phải chủ động triển khai biện pháp ứng phó sát với đặc điểm địa phương, trong đó chú trọng nguy cơ mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất đá tại vùng núi và ven sông. Công tác rà soát hộ dân yếu thế, người già neo đơn, các khu vực nguy hiểm cần di dời được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân. Song song, hệ thống đê điều, thủy lợi, hồ chứa, các công trình công cộng, nhà xưởng và công trình đang xây dựng đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng, gia cố kịp thời.
Lực lượng biên phòng siết chặt an toàn trên biển
Tại các địa phương ven biển, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển. Các đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm đếm, thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão tới từng tàu thuyền, hướng dẫn không đi vào vùng nguy hiểm, đồng thời duy trì liên lạc 24/24 giờ để xử lý kịp thời sự cố.
Tại đảo Bạch Long Vĩ, lực lượng biên phòng đã phối hợp đưa 30 phương tiện lên bờ an toàn, vận động 22 phương tiện với 184 lao động trở về đất liền. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn, theo dõi dự báo khí tượng và tổ chức canh trực nghiêm ngặt để nắm tình hình. Trong khi đó, tại Cát Bà, gần 500 phương tiện thủy nội địa, tàu cá, tàu du lịch được vận động vào nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, công tác kiểm tra kho tàng, công trình phòng hộ cũng được thực hiện đồng bộ.
Đến tối 22-9, phần lớn phương tiện trên biển đã kịp thời di chuyển về vị trí neo đậu an toàn. Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng vẫn tiếp tục trực chiến 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống và triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh.