Hải Phòng: Công nhân của doanh nghiệp được trao tặng máy điều hòa tại các khu nhà trọ

09:06 07/05/2022

Vừa qua, Liên Đoàn Lao Động thành phố tiếp nhận và trao tặng hơn 70 máy điều hòa nhiệt độ để trang bị cho hơn 30 khu nhà trọ công nhân trên địa bàn một số huyện ngoại thành. Đối tượng thụ hưởng là người lao động nữ đang mang thai hoặc đang ở cùng con nhỏ dưới 72 tháng tuổi.

Với chủ đề của chương trình "Tiếp nhận hỗ trợ và trang bị máy điều hòa nhiệt độ xây dựng Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn", LĐLĐ thành phố đã tiếp nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm hơn 70 máy điều hòa nhiệt độ để trang bị cho hơn 30 khu nhà trọ được lựa chọn thí điểm triển khai mô hình “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn” trên địa bàn các quận, huyện: Dương Kinh, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên. Trong đó, Công đoàn Khu Kinh tế vận động hỗ trợ 12 máy điều hòa nhiệt độ, Công đoàn ngành Công thương vận động hỗ trợ 08 máy điều hòa nhiệt độ; Công đoàn Viên chức thành phố vận động hỗ trợ 05 máy điều hòa nhiệt độ; Liên đoàn Lao động quận Dương Kinh, huyện Thủy Nguyên, An Dương, mỗi đơn vị vận động hỗ trợ 04 máy điều hòa nhiệt độ. 

Đại diện Liên Đoàn Lao Động thành phố tiếp nhận và trao tặng máy điều hòa tại nhà văn hóa xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo
Đại diện Liên Đoàn Lao Động thành phố tiếp nhận và trao tặng máy điều hòa tại nhà văn hóa xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo.

Chương trình dành tặng cho công nhân ở những khu nhà trọ thực hiện thí điểm mô hình “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn” chưa lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ. Đối tượng thụ hưởng là người lao động nữ đang mang thai hoặc đang ở cùng con nhỏ dưới 72 tháng tuổi. Giá thuê tại các phòng được lắp điều hòa không tăng hơn so với các phòng khác trong khu nhà ở. Trong trường hợp không có các đối tượng ưu tiên thì Liên đoàn Lao động quận, huyện thống nhất với chủ nhà trọ để bố trí người thuê phù hợp như ưu tiên người khuyết tật, người bị bệnh, thể trạng yếu…

Đây là chương trình nhằm kỷ niệm ngày quốc tế lao động 1/5, nguồn vốn vận động nguồn xã hội hóa trang bị điều hòa nhiệt độ cho công nhân lao động nhập cư lần này nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động; đặc biệt là đoàn viên, công nhân lao động nhập cư có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19

Phạm Hường