Thứ bảy 17/10/2026 01:54
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Hà Tĩnh: Quyết liệt tổng lực chống IUU, cam kết tháo gỡ “thẻ vàng” ngay trong năm 2025

Hà Tĩnh huy động nguồn lực thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU. Quyết tâm tháo gỡ "thẻ vàng" EC, hướng tới phát triển nghề cá bền vững theo chỉ đạo Chính phủ.
Hà Tĩnh bứt phá thu hút vốn, đạt kỷ lục tăng gấp 7 lần sau 10 tháng 2025 Hồng Lĩnh - điểm đến đầu tư mới của Hà Tĩnh nhờ hạ tầng và công nghiệp bứt phá

Ngày 2/12/2025, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đã tổ chức phiên họp lần thứ 24 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Phiên họp mang tính chất cực kỳ quan trọng, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang chạy đua nước rút để tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), hướng đến mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2025. Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã tham dự và điều hành.

Hà Tĩnh: Quyết liệt tổng lực chống IUU, cam kết tháo gỡ “thẻ vàng” ngay trong năm 2025
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Phiên họp ghi nhận những chuyển biến tích cực trên phạm vi cả nước. Tính đến ngày 29/11, tổng cộng 101 nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành và địa phương đã được hoàn thành. Đặc biệt, công tác quản lý đội tàu đã đạt được kết quả ấn tượng: toàn bộ 79.243 tàu cá hiện có trên cả nước đã được đăng ký và cập nhật đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase, đạt tỷ lệ 100%. Các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đều được kiểm soát chặt chẽ tại vị trí neo đậu, giao cho chính quyền cấp xã/phường và lực lượng chuyên môn quản lý.

Về tình trạng vi phạm, trong tuần báo cáo, không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, cho thấy hiệu quả bước đầu của các biện pháp răn đe. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá mất kết nối VMS vẫn còn là thách thức lớn. Từ đầu năm 2024 đến cuối tháng 11/2025, đã có 21.870 lượt tàu bị phát hiện mất kết nối quá 6 giờ, quá 10 ngày trên biển hoặc vượt ranh giới khai thác. Điều đáng ghi nhận là 100% số vụ việc này đã được xử lý (21.870/21.870 tàu), trong đó có 4.037 tàu bị xử phạt (18,46%), thể hiện sự nghiêm túc trong việc thực thi quy định. Bộ Công an cũng đã đưa ra xét xử 2 vụ/3 bị cáo liên quan đến các tội danh môi giới xuất cảnh trái phép và gây rối loạn mạng máy tính, làm rõ hành vi tiếp tay cho các hoạt động khai thác phi pháp.

Đối với Hà Tĩnh, địa phương này tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất trong công tác phòng chống IUU. Tính đến ngày 25/11, tỉnh có 3.972 tàu cá đã đăng ký, với 3.958 tàu cá đủ điều kiện hoạt động. Đặc biệt, tỷ lệ tàu cá hoạt động khai thác thủy sản vùng khơi đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đạt tuyệt đối 100%. Trong kỳ báo cáo, Hà Tĩnh không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào vượt ranh giới cho phép trên biển, cũng như không có tàu cá hay ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Công tác xử lý vi phạm hành chính tại Hà Tĩnh được thực hiện quyết liệt. Từ đầu năm 2025 đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 39 tàu cá vi phạm các quy định khai thác thủy sản, với tổng số tiền xử phạt vượt mốc 1 tỷ đồng. Riêng về vi phạm VMS, tính từ 1/1/2024, Hà Tĩnh đã điều tra và xác lập hồ sơ 41 đối tượng mất kết nối, ban hành quyết định xử phạt 23 trường hợp, phạt tiền 747,5 triệu đồng.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU từ nay đến ngày 15/12. Mục tiêu tối thượng là phải quyết tâm gỡ được “Thẻ vàng” của EC trong năm 2025. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp, kiểm soát chặt chẽ để chấm dứt tình trạng khai thác IUU; thành lập các đoàn kiểm tra toàn diện; và khẩn trương hoàn thành kế hoạch giải quyết vướng mắc với Bộ Thương mại Hoa Kỳ liên quan đến Đạo luật bảo vệ thú biển (MMPA).

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phân công rõ trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý tàu mất kết nối, tàu vi phạm, đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ về kết quả chống khai thác IUU. Chính phủ cũng yêu cầu tập trung xây dựng chương trình chuyển đổi nghề nghiệp, sinh kế cho người dân, gắn với bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản.

Tiếp thu tinh thần chỉ đạo này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các sở, ngành và địa phương của Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, tập trung lãnh đạo và huy động nguồn lực để khắc phục triệt để các tồn tại. Ông chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tàu cá tại các cửa lạch, bãi ngang và cảng cá; kiên quyết không cho tàu cá không đủ giấy tờ và trang thiết bị ra khơi; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Song song với đó, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tham mưu chương trình chuyển đổi nghề nghiệp và sinh kế bền vững cho ngư dân, đảm bảo an sinh xã hội đồng thời bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại địa phương.

Tin bài khác
Quảng Trị: Phát huy lợi thế ngành hàng không, mở rộng dư địa phát triển

Quảng Trị: Phát huy lợi thế ngành hàng không, mở rộng dư địa phát triển

Quảng Trị ký kết thỏa thuận hợp tác với ba hãng hàng không giai đoạn 2026–2030, hướng tới mở rộng mạng đường bay, tăng cường kết nối giao thương, du lịch và thu hút đầu tư.
TP. Hồ Chí Minh định hình đô thị công nghệ cao, mở dư địa tăng trưởng mới

TP. Hồ Chí Minh định hình đô thị công nghệ cao, mở dư địa tăng trưởng mới

Từ nền tảng thu hút đầu tư và hệ sinh thái nghiên cứu đã hình thành, Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh hướng tới mô hình đô thị công nghệ cao, lấy bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo làm động lực, đồng thời tăng cường liên kết vùng và nâng cao giá trị công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam tạo ra.
TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy quy hoạch đô thị gắn với đường sắt và TOD

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy quy hoạch đô thị gắn với đường sắt và TOD

Kết nối giao thông liên vùng, phát triển đô thị tích hợp và khai thác hiệu quả không gian quanh các nhà ga là những định hướng hợp tác được TP. Hồ Chí Minh trao đổi với Tập đoàn Arup (Anh), hướng tới xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại và đô thị phát triển bền vững.
Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát mỏ khoáng sản, ngăn rủi ro sau khai thác

Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát mỏ khoáng sản, ngăn rủi ro sau khai thác

Sau khi kết thúc khai thác, các mỏ khoáng sản cần được đóng cửa, phục hồi môi trường và bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định. Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ sau khai thác, đồng thời siết các biện pháp bảo đảm an toàn, ngăn chặn khai thác trái phép và sử dụng đất sai mục đích.
Hà Tĩnh lan tỏa giá trị di sản với tuần lễ văn hóa từ ngày 18 - 24/11

Hà Tĩnh lan tỏa giá trị di sản với tuần lễ văn hóa từ ngày 18 - 24/11

Từ ngày 18 - 24/11/2026, Hà Tĩnh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm di sản, kết nối các dấu mốc văn hóa quan trọng trong tháng 11. Các hoạt động được triển khai từ cấp tỉnh đến cơ sở, hướng tới gìn giữ bản sắc địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và quảng bá hình ảnh con người Hà Tĩnh.
Thông tin ban đầu vụ học sinh lớp 1 tử vong tại trường ở Hải Phòng

Thông tin ban đầu vụ học sinh lớp 1 tử vong tại trường ở Hải Phòng

Một học sinh lớp 1 Trường Tiểu học An Dương (Hải Phòng) tử vong sau khi ngã từ ghế đá, đầu va vào góc cạnh khuôn viên trường. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn thương tích và yêu cầu bảo đảm an toàn học đường.
Khánh Hòa: Hơn 105.000 tỷ đồng vốn đầu tư công và bài toán tạo sức bật tăng trưởng

Khánh Hòa: Hơn 105.000 tỷ đồng vốn đầu tư công và bài toán tạo sức bật tăng trưởng

Hơn 105.403 tỷ đồng vốn đầu tư công dự kiến được Khánh Hòa huy động, phân bổ trong giai đoạn 2026-2030, không chỉ là nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng mà còn là phép thử về năng lực tổ chức thực hiện và chất lượng tăng trưởng. Khi nguồn vốn được tập trung vào các dự án có tính kết nối, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và tháo gỡ những điểm nghẽn về giao thông, logistics, đô thị, câu chuyện không còn dừng ở tiến độ giải ngân, mà nằm ở giá trị kinh tế thực sự được tạo ra sau mỗi công trình.
Bắc Ninh hướng tới đô thị hơn 10 triệu dân: Thước đo nằm ở năng lực thực thi quy hoạch

Bắc Ninh hướng tới đô thị hơn 10 triệu dân: Thước đo nằm ở năng lực thực thi quy hoạch

Với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và hướng tới quy mô dân số hơn 10 triệu người vào năm 2075, Bắc Ninh đang đặt ra một tầm nhìn phát triển đô thị có quy mô lớn. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, điều quan trọng không chỉ là hoàn thiện các đồ án quy hoạch, mà còn phải biến quy hoạch thành hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư thuận lợi và chất lượng sống tốt hơn cho người dân.
Tuyên Quang: Khi người lao động có thêm cơ hội lập nghiệp trên quê hương

Tuyên Quang: Khi người lao động có thêm cơ hội lập nghiệp trên quê hương

Những nhà máy, khu thương mại và dự án du lịch mới tại Tuyên Quang không chỉ tạo thêm động lực phát triển kinh tế mà còn mở ra cơ hội việc làm ngay trên quê hương. Khi người lao động có thể tìm được công việc ổn định gần gia đình, hiệu quả thu hút đầu tư được thể hiện bằng những thay đổi thiết thực trong đời sống.
Lâm Đồng làm việc với SPIC về định hướng đầu tư năng lượng

Lâm Đồng làm việc với SPIC về định hướng đầu tư năng lượng

Ngày 15/10, UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với Tập đoàn SPIC và Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Tái tạo Quốc tế nhằm trao đổi định hướng đầu tư các dự án năng lượng, tháo gỡ vướng mắc đối với dự án đang triển khai và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Lào Cai: Từ vốn đầu tư đến những con đường thực sự hoàn thành

Lào Cai: Từ vốn đầu tư đến những con đường thực sự hoàn thành

Hơn 389,2 tỷ đồng vốn xây dựng đường giao thông nông thôn đã được giải ngân tại Lào Cai sau 30 ngày cao điểm, nhưng vẫn còn 286 công trình chưa khởi công. Khi thời hạn hoàn thành kế hoạch vốn năm 2026 đang đến gần, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh giải ngân, mà còn phải biến nguồn lực đầu tư thành những tuyến đường hoàn chỉnh, phục vụ thiết thực đời sống và sinh kế của người dân.
Lào Cai kết nối sản phẩm OCOP với du lịch xanh, thúc đẩy kinh tế vùng

Lào Cai kết nối sản phẩm OCOP với du lịch xanh, thúc đẩy kinh tế vùng

Từ ngày 16 đến 21/10/2026, tại Lào Cai, không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng sẽ giới thiệu nhiều đặc sản tiêu biểu của các địa phương. Không chỉ mở rộng cơ hội giao thương, hoạt động còn góp phần kết nối nông sản với du lịch, lan tỏa giá trị văn hóa bản địa và thúc đẩy hướng phát triển kinh tế xanh, bền vững.
Lào Cai: Phát huy vai trò cộng đồng trong bảo vệ đa dạng sinh học tại Hoàng Liên

Lào Cai: Phát huy vai trò cộng đồng trong bảo vệ đa dạng sinh học tại Hoàng Liên

Trước yêu cầu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và duy trì cân bằng hệ sinh thái, tỉnh Lào Cai đang chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, hoạt động tuyên truyền ở các xã vùng lõi góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã và gìn giữ những giá trị sinh thái quý báu.
Lào Cai: Mậu A đưa chính sách bảo hiểm đến gần hơn với người dân

Lào Cai: Mậu A đưa chính sách bảo hiểm đến gần hơn với người dân

Với lao động tự do, nông dân và những người có thu nhập chưa ổn định tại Lào Cai, một đợt ốm đau hay tuổi già không còn khả năng lao động đều có thể tạo áp lực lớn lên kinh tế gia đình. Vì vậy, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình không chỉ là nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia, mà còn là giải pháp giúp mỗi người chủ động hơn trước những rủi ro trong cuộc sống.
Khánh Hòa đẩy nhanh dự án môi trường nước phía Nam

Khánh Hòa đẩy nhanh dự án môi trường nước phía Nam

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.530 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) khoảng 4.105 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước 1.425 tỷ đồng. Dự kiến chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2027 và triển khai thực hiện từ năm 2028 đến 2033, tại 10 xã, phường khu vực phía nam tỉnh.