Hà Tĩnh: Hơn 15.000 trâu, bò, lợn chết vì dịch bệnh
Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh cho biết, hiện dịch bệnh viêm da nổi cục ở địa phương này đang từng bước được khống chế, nhưng dịch tả lợn châu Phi vẫn phức tạp.
Thông tin từ Cục trưởng Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh, đến nay toàn tỉnh Hà Tĩnh có 16.886 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục. Trong đó, có 2.224 con chết, phải tiêu hủy. Số trâu, bò khỏi triệu chứng lâm sàng và đã qua 21 ngày là hơn 7.000 con.
Hiện dịch bệnh có chiều hướng giảm, các địa phương làm tốt công tác tiêm phòng đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Từ ngày 1/5 đến ngày 10/5 số lượng trâu bò chết do viêm da nổi cục trung bình 34 con/ngày, giảm 23% so với giai đoạn từ 20/4 - 30/4.
Hiện ở các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên dịch bệnh viêm da nổi cục đã giảm. Tuy nhiên, ở huyện Đức Thọ và Hương Sơn là 2 địa phương có số trâu, bò chết vẫn đang tăng.
Về công tác phòng, chống, theo ông Trần Hùng, đến nay toàn tỉnh đã nhận gần 37 nghìn lít hóa chất và hơn 100 tấn vôi bột để tiêu độc khử trùng tại các vùng dịch; đã tiêm 123.000 liều vaccine, đạt gần 80% số trâu, bò thuộc diện phải tiêm.
Về dịch tả lợn châu Phi, lũy kế đến nay tổng số lợn ốm, chết, tiêu hủy là 13.457 con và tình hình dịch bệnh này đang diễn biến phức tạp, số lợn mắc bệnh, chết tiêu hủy tăng nhanh.
Ngọc Tình
Cùng chuyên mục
Thành phố Phan Thiết: Phát triển kinh tế của một đô thị biển đặc trưng
Đổi cơ chế tính, giá điện ảnh hưởng thế nào?
Mô hình TOD – Xu hướng kết hợp giữa giao thông và phát triển đô thị thông minh
Thành phố Hồ Chí Minh đang tìm lại động lực để phát triển...
Bình Phước: Quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu