Hà Nội truy quét loạt cơ sở bán mỹ phẩm nhập lậu Hà Nội ban hành bảng giá thuê nhà công ổn định 5 năm |
Hướng đến dấu mốc lịch sử tròn 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thủ đô Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất các công việc chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại cấp quốc gia. Với quy mô hoành tráng, dự kiến có khoảng 40.000 người tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường trung tâm vào sáng 2/9/2025.
Đây không chỉ là hoạt động chính trị - văn hóa lớn nhất trong năm mà còn là dịp để Hà Nội phô diễn hình ảnh một đô thị hiện đại, thân thiện, văn minh, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước sâu sắc của toàn dân tộc.
Để đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, trọng thể và hiệu quả, thành phố Hà Nội đã thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, phân công rõ ràng nhiệm vụ cho 6 tiểu ban chuyên trách: Diễu binh – Diễu hành, Nội dung – Tuyên truyền – Y tế, An ninh – Trật tự – Giao thông, Vệ sinh môi trường, Vật chất – Hậu cần và Lễ tân. Mỗi tiểu ban đảm nhận vai trò cụ thể, phối hợp nhịp nhàng để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ trong thời gian ngắn.
![]() |
Hà Nội sẵn sàng cho đại lễ Quốc khánh với 40.000 người tham gia diễu binh (Ảnh: Internet) |
Một trong những điểm nhấn của sự kiện là việc thiết kế và vận hành các xe mô hình biểu tượng gồm Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu trưng 80 năm Quốc khánh. Song song, khán đài quy mô 30.000 chỗ ngồi được lắp đặt kèm hệ thống màn hình LED hiện đại, hệ thống âm thanh phủ toàn tuyến diễu hành với 5 cụm loa thùng công suất lớn.
Để bảo đảm môi trường sạch đẹp, hàng trăm nhân lực thu gom, vận chuyển rác sẽ túc trực trước, trong và sau sự kiện. Ngành y tế cũng được huy động toàn lực: các đội cấp cứu lưu động, xe cứu thương, bác sĩ, vật tư, thuốc men… đã sẵn sàng để ứng phó với mọi tình huống từ luyện tập, tổng duyệt đến ngày chính lễ.
Về an ninh, công an thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị liên quan xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại biểu, người dân và các đoàn tham gia. Phân luồng giao thông, kiểm soát các tuyến vào nội đô, phòng chống cháy nổ, phòng chống khủng bố và ngăn ngừa tụ tập gây rối cũng được đặt ở mức cảnh báo cao nhất.
Công tác hậu cần cũng không kém phần quan trọng. Các lực lượng phục vụ sự kiện sẽ được bố trí ăn nghỉ, sinh hoạt hợp lý, đảm bảo sức khỏe và tinh thần. Các chính sách hỗ trợ, phụ cấp phục vụ cũng đã được tính toán và đề xuất sớm để đảm bảo quyền lợi cho lực lượng phục vụ.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được thành phố xác định là “xương sống” của toàn sự kiện. Video, pano, maket chương trình, các hoạt động truyền thông trực quan sẽ đồng loạt triển khai từ giữa tháng 6. Một chiến dịch truyền thông quy mô lớn trên các nền tảng báo chí, mạng xã hội, đài phát thanh - truyền hình sẽ được khởi động để lan tỏa ý nghĩa lịch sử và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân.
Các cơ quan báo chí Thủ đô và Trung ương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, đưa tin trung thực, khách quan, kịp thời về tiến độ chuẩn bị và chương trình lễ. Đồng thời, mọi nguồn cung cấp thông tin cho báo chí sẽ được kiểm soát và thống nhất từ một đầu mối duy nhất nhằm bảo đảm tính chính xác và tránh sai sót.
Tại cuộc họp mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định tinh thần chỉ đạo: không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào dù nhỏ nhất. Tất cả công việc cần triển khai đồng bộ, đồng thời, với tư duy chủ động ứng phó mọi tình huống. Từ kinh nghiệm các sự kiện trước, Chủ tịch thành phố yêu cầu các sở, ngành phải bắt tay thực hiện ngay từng phần việc cụ thể, không trông chờ lệnh điều hành tiếp theo.
Phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Mỗi đơn vị, mỗi cá nhân được giao nhiệm vụ phải coi đây là vinh dự và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, Hà Nội đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng hành cùng người dân để tạo nên một ngày lễ Quốc khánh không chỉ ấn tượng về quy mô mà còn sâu sắc về cảm xúc, an toàn tuyệt đối và lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa, chính trị của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ không chỉ là một nghi lễ trọng đại, mà còn là biểu tượng sinh động nhất cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên của một đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Hà Nội – với vai trò trái tim của cả nước – đang làm tất cả để viết nên một chương mới hào hùng trong lịch sử các sự kiện quốc gia.