Hà Nội: Bổ sung 10 dự án mới trong kế hoạch sử dụng đất Sóc Sơn Hà Nội: Doanh nghiệp mới tăng vốn mạnh, sản xuất công nghiệp phục hồi |
Thông tin được đưa ra tại Phiên họp giải trình do Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức sáng 4/6, trong bối cảnh mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp chuẩn bị được áp dụng từ 1/7/2025. Theo ông Duy Hoàng Dương - Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, tỷ lệ hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án công viên, vườn hoa còn thấp, trong đó chỉ có 2/12 công viên (chiếm 16,7%) và 23/32 vườn hoa (71,9%) hoàn thành và phục vụ người dân. Ông đặt vấn đề về tính khả thi khi quận, huyện, thị xã sẽ kết thúc một số nhiệm vụ theo mô hình chính quyền mới, đồng thời nêu yêu cầu làm rõ lộ trình chuyển giao, tiếp nhận giữa các cấp hành chính.
Trong khi đó, ông Đàm Văn Huân - Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố - nhấn mạnh, thực trạng một số công viên bị thi công sai quy hoạch, sai mục đích đầu tư, gây bức xúc dư luận, điển hình như Công viên Thiên văn học (quận Hà Đông), Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô (quận Hai Bà Trưng). Ông chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng về các giải pháp khắc phục và ngăn chặn sai phạm tương tự trong tương lai.
Trả lời, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, thành phố đang chờ hướng dẫn cụ thể về chính quyền 2 cấp, nhưng đã chủ động rà soát toàn bộ danh mục các dự án đầu tư công và sửa chữa hạ tầng xanh. Ông khẳng định, việc phân cấp cho chính quyền cấp quận, huyện trong giai đoạn vừa qua đã cho thấy tính hiệu quả rõ rệt. Khi được trao quyền, các địa phương chủ động hơn trong cải tạo cảnh quan, tổ chức ra quân chăm sóc công viên, phát động các phong trào Tết trồng cây, huy động nhân dân tham gia giữ gìn môi trường sống.
![]() |
Hà Nội đề xuất xã phường quản lý công viên, vườn hoa địa phương .Ảnh: Internet |
Cũng theo ông Thường, nhiều khu vực công cộng như vỉa hè, lối đi bộ, khu sinh hoạt cộng đồng trong công viên nay được cải thiện đáng kể nhờ sự chủ động từ quận, huyện. Với thực tế đó, Sở đề xuất tiếp tục phân cấp sâu hơn cho xã, phường. Theo đó, nếu công viên, vườn hoa nằm trọn trong địa bàn xã, phường nào thì địa phương đó chịu trách nhiệm quản lý. Nếu nằm giữa hai địa phương, thì nơi nào có diện tích lớn hơn sẽ đảm nhận.
Riêng các dự án có sai phạm như Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô, theo báo cáo mới nhất, UBND quận Hai Bà Trưng đã hoàn tất xử lý 9 hạng mục vi phạm và đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại. Nguyên nhân chậm tiến độ tại nhiều công viên khác được xác định do vướng mắc trong điều chỉnh quy hoạch, nghĩa vụ tài chính, giải phóng mặt bằng.
Đối với Công viên Thiên văn học, ông Thường nêu rõ đây là dự án mà chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm trong quá trình xây dựng và nghiệm thu, không thuộc diện nhà nước thẩm định nghiệm thu, dẫn đến khoảng trống trong giám sát chất lượng và mục đích sử dụng công trình. Điều này đặt ra yêu cầu cần rà soát lại cơ chế quản lý với các dự án do tư nhân đầu tư, đặc biệt là công trình mang tính công cộng.
Về phía các dự án xã hội hóa công viên như Kim Quy (huyện Đông Anh), hay Hồ điều hòa Tây Nam (quận Cầu Giấy), ông Thường thông tin vẫn đang vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và điều chỉnh đầu tư. Sở Xây dựng vẫn duy trì phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá tình trạng các hạng mục đầu tư chưa hoàn thiện, kiến nghị thành phố có giải pháp tháo gỡ.
Giám đốc Sở Xây dựng cũng khẳng định với các dự án không đảm bảo tiến độ, không có lý do chính đáng, Sở sẽ phối hợp cùng Sở Tài chính trình UBND thành phố xem xét thu hồi theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư tăng tốc thi công, hoàn thành sớm để phục vụ người dân.
Đề xuất phân cấp cho xã, phường quản lý công viên, vườn hoa nếu được thông qua sẽ là bước đi quan trọng, gắn trách nhiệm quản lý nhà nước gần hơn với cộng đồng, rút ngắn khoảng cách giữa hành chính và dân sinh, đồng thời phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong gìn giữ không gian xanh cho đô thị phát triển bền vững.