Tại các nước phát triển, nhóm doanh nghiệp vừa (doanh nghiệp tầm trung) đóng vai trò trung tâm là khung xương, là khu vực tiếp nhận công nghệ, đổi mới sáng tạo, là động lực phát triển của nền kinh tế.
Còn tại Việt Nam, nhóm doanh nghiệp tầm trung vừa thiếu lại vừa yếu: nằm ở đáy chuỗi giá trị, chỉ thực hiện gia công thô, thậm dụng lao động, không có khả năng tiếp nhận công nghệ và đổi mới sáng tạo, không phải là động lực của nền kinh tế.
Không có nguồn doanh nghiệp tầm trung dồi dào và chất lượng, nền kinh tế Việt Nam dễ tổn thương trước những biến động toàn cầu thiếu khả năng phát triển bền vững.
Nguyên nhân của thực trạng này là do nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm tới 98% cộng đồng doanh nghiệp) quá chậm phát triển. Đây cũng chính là điểm yếu chí mạng, là "gót chân Achillles" của nền kinh tế.