Việt Nam, Philippines, Indonesia sẽ dẫn đầu làn sóng chuyển đổi năng lượng Đông Nam Á
Quá trình chuyển đổi năng lượng tại Đông Nam Á sẽ được thúc đẩy bởi các quốc gia khác nhau trong khu vực, bao gồm Việt Nam, Philippines và Indonesia, theo công ty nghiên cứu năng lượng Na Uy Rystad Energy.
Rystad Energy cho hay, tổng mức đầu tư vào năng lượng tái tạo ở các nước Đông Nam Á có thể đạt 119 tỷ USD vào năm 2027 nhờ các dự án gió, mặt trời và địa nhiệt. Trong ngắn hạn, đầu tư vào năng lượng tái tạo dự kiến sẽ vượt 76 tỷ USD từ năm 2023 đến năm 2025, phần lớn nhờ các quốc gia như Việt Nam, Philippines và Indonesia. Các nhà sản xuất điện độc lập (IPP) sẽ dẫn đầu tăng trưởng xanh ở Đông Nam Á.
Vào tháng 5, Việt Nam đã phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Kế hoạch này dự kiến sẽ thúc đẩy việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất điện, bao gồm điện mặt trời trên áp mái cho các khu dân cư và doanh nghiệp.
Rystad cũng nhận xét rằng Việt Nam đang giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch bằng cách mở rộng công suất điện gió cả trên đất liền và ngoài khơi. Việt Nam đã phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch này dự kiến sẽ thúc đẩy việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất điện, bao gồm điện mặt trời trên áp mái cho các khu dân cư và doanh nghiệp.
Trong khi đó, Philippines cũng đặt mục tiêu tăng cường tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện của mình lên mức 35% vào năm 2030 và 50% vào năm 2050. Gần đây, Bộ Năng lượng Philippines chấp nhận đầu tư cho các dự án điện mặt trời với tổng công suất 1,96GW thông qua vòng đấu thầu năng lượng xanh gần đây nhất. Indonesia cũng đang đưa ra các ưu đãi tài chính để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phát thải carbon thấp bao gồm năng lượng mặt trời và gió, với hy vọng đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060.
Bà Afiqah Mohd Ali, nhà phân tích chuỗi cung ứng cấp cao của Rystad Energy cho biết: “Đông Nam Á trong lịch sử đã chứng kiến tiến độ phát triển chậm chạp các dự án năng lượng sạch. Sự hợp tác hiệu quả giữa khu vực công và tư nhân trở nên quan trọng để đảm bảo sự tăng trưởng dài hạn bền vững của khu vực. Cách tiếp cận chiến lược này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng bền vững ở Đông Nam Á.”
Ngọc Phi (TH)
- Năng lượng tái tạo có thể tạo ra việc làm mới tại Đông Nam Á
- Thúc đẩy hợp tác phát triển năng lượng sạch giữa Việt Nam - Canada
- 20 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã phát điện
- Thúc đẩy dùng năng lượng tiết kiệm trong công nghiệp chế biến thực phẩm
- Indonesia dự kiến mở nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất Đông Nam Á
Cùng chuyên mục
Sự trở lại của người tiêu dùng tác động tích cực đến thị trường bán lẻ
Nâng tầm các sản phẩm OCOP Việt Nam thông qua thương mại điện tử
Vàng đồng loạt lao dốc trước phiên đấu thầu lần thứ 6
250 doanh nghiệp tham dự Vietnam AutoExpo 2024
Sầu riêng Việt Nam đã thâm nhập mạnh mẽ vào thị trường xuất khẩu
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công