Từ 15h, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới. Trong kỳ điều hành này, giá xăng đồng loạt tăng, còn dầu diesel giảm.
![]() |
| Giá xăng dầu chiều ngày 8/10/2026: Xăng tăng hơn 1.000 đồng, dầu diesel giảm |
Cụ thể, xăng E10 RON 95-III tăng 1.070 đồng, lên 28.250 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 tăng 1.140 đồng, lên 27.700 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 590 đồng, xuống 29.120 đồng một lít. Dầu mazut tăng lên 21.120 đồng một kg.
Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có việc đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ và Liên minh châu Âu (EU) xả kho dự trữ dầu diesel. Những diễn biến này khiến giá các mặt hàng xăng dầu biến động trái chiều.
Trong kỳ này, giá RON 95 dùng để pha chế E10 RON 95 tăng 4,6%, lên 154 USD mỗi thùng. Ngược lại, giá dầu diesel giảm 2,2%, còn 163,3 USD mỗi thùng. Dầu mazut tăng 3,8%, lên 720,2 USD mỗi tấn.
Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhà điều hành trích lập 200 đồng mỗi lít đối với dầu diesel và ngừng sử dụng quỹ với các mặt hàng còn lại.
Sau điều chỉnh, giá xăng trong nước tương đương thời điểm cuối tháng 3 nhưng vẫn thấp hơn một số nước trong khu vực. Giá xăng tại Thái Lan khoảng 31.884 đồng, Campuchia 32.975 đồng, Trung Quốc 35.017 đồng và Lào 52.500 đồng một lít.
Bên cạnh điều hành giá, Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, trong đó đề xuất để doanh nghiệp tự tính và quyết định giá bán thay vì Nhà nước công bố mức giá tối đa theo chu kỳ 7 ngày như hiện nay.
Theo dự thảo, doanh nghiệp sẽ xác định giá dựa trên giá mua, chi phí kinh doanh, lợi nhuận và thuế; đồng thời phải kê khai, giải trình khi giá bán thay đổi. Nhà nước vẫn giữ vai trò giám sát và áp dụng các biện pháp bình ổn khi cần thiết.
Dự thảo cũng hướng tới giảm tầng nấc trung gian, tăng quyền chủ động cho thương nhân phân phối và nâng cao cạnh tranh. Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp đầu mối phải đáp ứng tổng nguồn tối thiểu 300.000 m³, tấn mỗi năm, nhằm góp phần tái cơ cấu thị trường và bảo đảm nguồn cung.