Giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay tiếp tục giảm 50 - 200 đồng/kg so với ngày hôm qua. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm 10 USD/tấn.
![]() |
Giá lúa gạo hôm nay 27/8/2025: Giá gạo trong nước và xuất khẩu tiếp tục giảm |
Giá gạo trong nước
Giá gạo nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay tiếp đà giảm. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 giảm 200 đồng/kg, xuống còn 7.500 - 7.700 đồng/kg; giá gạo nguyên liệu CL 555 giảm 100 đồng/kg, xuống mức 7.500 - 7.700 đồng/kg. Trong khi đó, gạo nguyên liệu OM 18 giữ ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; OM 380 ổn định ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg;…
![]() |
Bảng giá gạo hôm nay 28/8/2025 |
Tại các chợ dân sinh, mặt hàng gạo bán lẻ không thay đổi. Cụ thể, gạo thường hiện ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Hương Lài niêm yết 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất với giá 28.000 đồng/kg.
![]() |
Bảng giá nếp hôm nay 28/8/2025 |
Phân khúc nếp duy trì đi ngang. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi hiện ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp 3 tháng khô ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 (khô) duy trì ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Mặt hàng phụ phẩm
Mặt hàng phụ phẩm không biến động so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá tấm thơm giảm nhẹ 50 đồng/kg, dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg. Ngược lại, cám khô ghi nhận mức tăng 50 đồng/kg, lên 6.450 - 6.550 đồng/kg. Trong khi giá trấu hiện ở mức 1.400 - 1.500 đồng/kg.
![]() |
Bảng giá phụ phẩm hôm nay 28/8/2025 |
Giá lúa trong nước
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay ổn định. Cụ thể, lúa OM 5451 (tươi) dao động mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; OM 18 (tươi) ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; giá lúa Nàng Hoa 9 ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) hiện ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg; IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg; OM 380 duy trì ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
![]() |
Bảng giá lúa hôm nay 28/8/2025 |
Tại thị trường xuất khẩu
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo 25% tấm ở mức 368 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 335 USD/tấn; giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam được báo giá ở mức 389 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với phiên giao dịch gần nhất, nhưng vẫn là mức cao nhất trên thị trường.
Giá gạo 5% tấm của Pakistan cũng giảm 2 USD/tấn, xuống còn 353 USD/tấn.
Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan giữ ổn định ở mức 354 USD/tấn. Tương tự, sản phẩm cũng Ấn Độ đi ngang ở mức 376 USD/tấn.
Theo The Financial Express, dự trữ gạo trong kho của Tổng công ty Lương thực Ấn Độ (FCI) tiếp tục tăng mạnh, bất chấp việc chính phủ đẩy mạnh bán ra qua thị trường mở, phân bổ cho các bang, sản xuất ethanol và chương trình gạo Bharat. Từ đầu năm tài khóa 2025 - 2026 đến ngày 25/8, khoảng 4,19 triệu tấn gạo đã được xuất kho, gần chạm mức kỷ lục 4,63 triệu tấn của năm trước.
Tuy nhiên, lượng gạo tồn kho hiện vẫn trên 53 triệu tấn, gấp 4 lần mức dự trữ bắt buộc (10,25 triệu tấn). Ngoài ra, FCI còn hơn 14 triệu tấn gạo chưa nhận từ các nhà máy xay xát. Lượng thu mua lớn theo giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) cùng sản lượng mùa vụ dồi dào là nguyên nhân khiến tồn kho ngày càng phình to.
Mỗi năm, FCI và các bang thu mua khoảng 52 - 53 triệu tấn gạo của nông dân, trong khi lượng phân bổ cho chương trình an sinh chỉ 36 - 38 triệu tấn. Hiện có tới 810 triệu người dân Ấn Độ được hưởng 5 kg gạo miễn phí mỗi tháng, trong chương trình sẽ kéo dài đến năm 2028 với tổng chi phí ước tính 11,8 nghìn tỷ Rupee.
Trong năm tài khóa hiện tại, FCI đã bán 1,97 triệu tấn gạo cho sản xuất ethanol, 1,41 triệu tấn cho các chương trình phúc lợi, 0,72 triệu tấn qua đấu giá điện tử và 0,06 triệu tấn cho chương trình gạo Bharat. Chính phủ ấn định giá bán từ 2.250 - 2.800 Rupee/tạ tùy mục đích sử dụng, áp dụng đến hết ngày 31/10/2025.
Các chuyên gia cảnh báo, nếu tồn kho không được giảm về mức an toàn, chi phí lưu kho sẽ đội lên, làm gia tăng gánh nặng trợ cấp lương thực, vốn đã ở mức 2,03 nghìn tỷ Rupee trong năm tài khóa 2024 - 2025. Trong khi đó, mùa thu mua mới 2025 - 2026 sẽ khởi động từ 1/10 và lượng gạo thực tế từ vụ này sẽ bắt đầu nhập kho từ tháng 12, càng làm dấy lên lo ngại thiếu sức chứa.