Giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ. Thị trường lượng ít, kho mua đều gạo đẹp, giao dịch mua bán chậm.
![]() |
Giá lúa gạo hôm nay 20/5/2025: Giá lúa gạo trong nước giảm, phụ phẩm bật tăng, gạo Ấn Độ bất ngờ “lội ngược dòng” |
Giá gạo trong nước
Ghi nhận tại các địa phương hôm nay, chủng loại 50404, OM 380 nguồn ít, kho mua đều gạo đẹp, giao dịch mua bán chậm, giá ít biến động. Tại An Giang, nguồn lai rai, kho mua đều gạo đẹp, giá ít biến động. Tại Lấp Vò (Đồng Tháp), lượng về lai rai, gạo các loại ổn định. Tại Sa Đéc (Đồng Tháp), gạo các loại giá vững.
Kênh chợ Sa Đéc (Đồng Tháp), về lượng ít, kho chợ mua đều gạo đẹp, giá bình ổn. Tại An Cư (Cái Bè, Tiền Giang), lượng lai rai, giao dịch chậm, giá ít biến động.
Theo ghi nhận, giá gạo nguyên liệu hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giảm nhẹ 50 – 100 đồng/kg so với cuối tuần trước. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 điều chỉnh giảm từ 50 – 100 đồng/kg, xuống còn 8.250 – 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu CL 555 giảm 100 đồng/kg, về mức 8.600 – 8.800 đồng/kg; gạo OM 380 dao động 8.000 – 8.100 đồng/kg; OM 18 ở mức 10.200 – 10.400 đồng/kg; gạo Jasmine hiện ở mức 17.000 – 18.000 đồng/kg.
![]() |
Bảng giá gạo hôm nay 20/5/2025 |
Tại các chợ bán lẻ, giá gạo duy trì ổn định. Gạo thơm phổ biến 18.000 - 22.000 đồng/kg; gạo thường 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg; Hương Lài niêm yết 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen vẫn giữ ngôi vị cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg.
Ở nhóm nếp, thị trường ghi nhận mức giá đi ngang: nếp IR 4625 (khô) ở mức 9.700 – 9.900 đồng/kg, nếp tươi và khô giữ mức 7.700 – 8.000 đồng/kg.
![]() |
Bảng giá nếp hôm nay 20/5/2025 |
Mặt hàng phụ phẩm
Nhóm phụ phẩm có bước tăng mạnh, tấm OM 5451 tăng thêm 100 đồng, đạt 7.500 – 7.600 đồng/kg. Đặc biệt, giá cám tăng đột biến 300 – 400 đồng/kg, lên ngưỡng 7.800 – 8.000 đồng/kg. Giá trấu cũng dao động cao từ 1.000 – 1.150 đồng/kg.
![]() |
Bảng giá phụ phẩm hôm nay 20/5/2025 |
Giá lúa trong nước
Ghi nhận tại nhiều địa phương hôm nay, nguồn lúa Hè Thu lai rai, giá vững. Tại Cần Thơ, lúa Hè Thu bình ổn, giao dịch mua mới vắng. Tại Kiên Giang, thương lái mua Lúa Hè Thu ít, giá lúa chững.
Tại An Giang, nguồn lúa Hè Thu thu hoạch sớm lai rai, thương lái mua chậm, giá đứng. Tại Đồng Tháp, lượng ít, nguồn lúa lai rai, giao dịch mua bán chậm. Tại Long An, nguồn lúa Hè Thu lai rai, giao dịch mua bán mới vẫn chậm.
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa không có điều chỉnh mới, bình ổn so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá lúa OM 380 (tươi) ghi nhận giảm nhẹ 100 đồng/kg, hiện dao động ở mức 5.300 – 5.500 đồng/kg. Đối với các chủng loại khác, giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) và OM 18 (tươi) vẫn đang giũ ổn định ở mức 6.800 – 7.000 đồng/kg; giá lúa IR 50404 hiện thu mua với giá 5.300 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 hiện ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; Nàng Hoa 9 dao động từ 6.550 - 7.000 đồng/kg.
![]() |
Bảng giá lúa hôm nay 20/5/2025 |
Tại thị trường xuất khẩu
Dữ liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy, tính đến ngày 19/5, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục chuỗi ngày đi ngang kéo dài ở mức 397 USD/tấn.
Trong khi đó, Ấn Độ – quốc gia đang dẫn đầu về xuất khẩu gạo toàn cầu – bất ngờ điều chỉnh tăng giá gạo 5% tấm thêm 1 USD/tấn, lên mức 382 USD/tấn. Ngược lại, Thái Lan và Pakistan cùng ghi nhận mức giảm nhẹ 2 USD/tấn, xuống còn 404 USD/tấn và 387 USD/tấn.
Điểm đáng chú ý nhất đến từ sản lượng gạo kỷ lục của Ấn Độ. Theo The Hindu Business Line, vụ mùa 2024–2025 (tính đến tháng 6) của nước này dự kiến đạt hơn 149 triệu tấn, chính thức đưa Ấn Độ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế giới. Trong khi đó, số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, sản lượng gạo của Trung Quốc trong cùng kỳ ước đạt 144,62 triệu tấn.
Phát biểu về bước ngoặt này, ông B.V. Krishna Rao – Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Ấn Độ – nhận định: “Sau khi giữ vị trí số một trong thương mại gạo toàn cầu, việc vươn lên dẫn đầu sản xuất là một bước ngoặt mang tính lịch sử, cho thấy thành quả của cả chuỗi giá trị nông nghiệp – từ nông dân, nhà khoa học đến doanh nghiệp.”
Trong niên vụ hiện tại, tổng diện tích gieo trồng của Ấn Độ đạt gần 51 triệu ha, tăng mạnh so với 47,83 triệu ha của năm trước. Riêng vụ hè (zaid) ghi nhận diện tích đạt 3,2 triệu ha, vượt xa con số 2,86 triệu ha cùng kỳ 2024. Nhờ đó, sản lượng dự kiến trong vụ này cũng sẽ vượt mốc 10 triệu tấn thường thấy.
Về xuất khẩu, dữ liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ cho thấy nước này đã xuất khẩu 6,6 triệu tấn gạo trong quý I/2025, tăng mạnh 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường nhập khẩu chủ lực gồm Benin (658.805 tấn), Bangladesh (636.997 tấn, tăng gần 208 lần), và Ả Rập Saudi (468.278 tấn).