Giá dầu có xu hướng tăng do lo ngại biến thể Omicron

14:27 30/11/2021

Giá dầu có xu hướng tăng cao khi các nhà đầu tư và giao dịch cân nhắc rủi ro đối với biến thể Omicron và phản ứng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trước lời hứa giải phóng kho dầu của Mỹ.

Giá dầu có xu hướng tăng do lo ngại về biến thể mới
Giá dầu có xu hướng tăng do lo ngại về biến thể mới. (Ảnh: Bloomberg)

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo biến chủng mới có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đó các quan chức chính quyền Hoa Kỳ nhắc lại cam kết của chính phủ trong việc giải phóng dầu thô khỏi Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược.

Hiện thị trường đều nín thở chờ xem tác động của biến thể sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Vitol Group- nhà kinh doanh dầu độc lập lớn nhất thế giới, cho biết, OPEC sẽ có lập trường thận trọng. Nhà Trắng đã thông báo về việc xuất kho dầu thô 50 triệu thùng với sự phối hợp của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh, không đạt được kỳ vọng.

Thục Anh