
Fed nâng lãi suất cơ bản 0,25% trong lần tăng thứ 8 liên tiếp
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,25%, lên ngưỡng 4,5% đến 4,75% vào sáng 2-2 (theo giờ Việt Nam). Đây là là mức cao nhất kể từ tháng 10-2007, đánh dấu đợt tăng lần thứ 8 và cũng là đợt tăng thấp nhất trong lộ trình bắt đầu từ tháng 3-2022.

Mức tăng trên được thông báo sau phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thị trường mở liên bang trong năm 2023. Việc nâng lãi suất của FED được đưa ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong quý IV-2022 đạt 2,9%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng 3,2% của quý trước, nhưng vẫn vượt mức kỳ vọng mà các chuyên gia đã đưa ra trước đó.
Điều này phản ánh một phần việc nền kinh tế Mỹ quay trở lại với nhịp độ tăng trưởng bình thường hơn sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ nhờ nền kinh tế mở cửa trở lại, các gói kích cầu kinh tế và đại dịch Covid-19 được kiểm soát.
Vào cuối năm 2022 lạm phát tại Mỹ đã có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát mà FED ưa chuộng, chỉ tăng 0,3% trong tháng 12-2022 so với tháng trước và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng thấp nhất kể từ tháng 10-2021.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12-2022 của nước này tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức 7,1% của tháng 11 và thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất 9,1% của tháng 6-2022.

Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát. Theo ông Jerome Powell, mặc dù đã giảm trong những tháng qua, nhưng còn cách khá xa so với lạm phát mục tiêu 2% mà Mỹ đề ra, do đó lãi suất cho vay vẫn cần ở mức cao để đưa lạm phát xuống mức bình thường trong thời gian tới.
Trước đó, trong dự báo đưa ra hồi tháng 12-2022, 17 trong số 19 quan chức FED dự kiến lãi suất ở mức trên 5% trong năm 2023, trong khi 2 người còn lại đề xuất lãi suất duy trì ở mức trên 5,5%.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư dường như không tin rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2023. Theo công cụ FedWatch của CME, tính đến đầu giờ chiều 1/2, các nhà giao dịch dự đoán xác suất 97,2% rằng lãi suất sẽ ở mức 5% hoặc thấp hơn vào tháng 12 tới.
Liz Young, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại ngân hàng trực tuyếnSoFi, cho rằng nhìn rộng ra, điều này phản ánh niềm tin rằng suy thoái kinh tế sắp xảy ra và Fed sẽ cần bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm 2023 để kích thích nền kinh tế, hoặc lạm phát sẽ giảm nhanh chóng trong năm và không cần phải tăng lãi suất. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng lạm phát sẽ "hạ nhiệt" nhanh chóng, đặc biệt là khi nền kinh tế vẫn tăng trưởng tương đối mạnh bất chấp các đợt tăng lãi suất liên tiếp vào năm 2022.
D.A (T/h)
- Đề xuất mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp là rất đáng hoan nghênh
- Tiếp nhận đề nghị miễn trừ phòng vệ thương mại với một số sản phẩm thép nhập khẩu
- Hàng giả, hàng kém chất lượng đổ về "tràn ngập" chợ nông thôn
- Bình Dương: Kết nối các tỉnh, thành nhân rộng mô hình phát triển Khu Công nghiệp kiểu mới của Becamex
- Đà Nẵng: Thông qua nhiều Nghị quyết về phát triển thành phố trong thời gian tới
Cùng chuyên mục


Hãng hàng không Ấn Độ phải hủy các chuyến bay quốc tế do thiếu nhân viên

Singapore: Ngân sách 2023 hỗ trợ các doanh nghiệp

Kinh tế châu Á được dự báo tăng trưởng 4,7% năm 2023

GDP Thái Lan tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng năm 2022

Các biện pháp phòng ngừa Covid-19 đối với khách du lịch ở Singapore được gỡ bỏ
-
Đề xuất mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp là rất đáng hoan nghênh
-
Cải tổ chính sách visa tạo sức hút của điểm đến mang tầm quốc gia
-
VinaCapital: Không có ảnh hưởng của SVB và Credit Suisse đối với kinh tế Việt Nam
-
Cơ chế thúc đẩy hơn nữa các chương trình tín dụng xanh từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước
-
Tính “phiêu lưu” trong việc dùng vốn ngắn hạn đầu tư dài hạn dẫn đến tình trạng mất thanh khoản