![]() |
| Du lịch Tết Bính Ngọ: Từ “đông khách” sang “chất lượng trải nghiệm” |
Đà Lạt nâng cấp hạ tầng, thu 2.000 tỷ đồng dịp Tết
Trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, Đà Lạt đón gần một triệu lượt khách, mang về doanh thu khoảng 2.000 tỷ đồng tính đến mùng 6 – mức cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Điều đáng chú ý là phố núi đã tránh được tình trạng kẹt xe diện rộng hay quá tải dịch vụ vốn thường xảy ra trong các mùa cao điểm trước.
Từ mùng 3 Tết, nhiều điểm tham quan đông nghịt khách. Dù lưu lượng xe tăng cao, giao thông vẫn duy trì ổn định, không xuất hiện tình trạng “đứng hình” kéo dài. Hệ thống lưu trú, ăn uống cũng vận hành trật tự hơn, ít xảy ra tình trạng tranh chỗ, thiếu nhân lực phục vụ.
Theo lực lượng cảnh sát giao thông địa phương, việc hoàn tất nhiều hạng mục cải tạo hạ tầng nội đô đã giúp giảm đáng kể các điểm ùn tắc. Song song đó, lực lượng tuần tra được tăng cường, xử lý các hành vi lấn làn, tranh đường – nguyên nhân chính gây rối loạn giao thông trước đây.
Du khách cũng ghi nhận những thay đổi tích cực. Anh Minh (TP.HCM) cho biết: “Xe đông nhưng cảm giác dễ thở hơn, nhất là khu trung tâm. Có lúc di chuyển chậm nhưng không bị kẹt cứng hàng giờ như trước”.
Bà Khúc Thị Thoi, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, cho biết việc liên kết tour, liên kết vùng giúp Đà Lạt duy trì lượng khách quanh năm, từ đó doanh nghiệp ổn định nhân sự và chuẩn hóa quy trình. Nhờ vậy, chất lượng dịch vụ ít bị biến động khi bước vào cao điểm.
Khách nghỉ dưỡng giúp Nha Trang “thắng lớn”
Tại Khánh Hòa, Nha Trang ghi nhận lượng khách tăng mạnh ngay từ giai đoạn cận Tết. Theo ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên, Chi hội phó Chi hội Lữ hành Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, xu hướng du lịch trước Tết đang trở nên phổ biến, góp phần kéo dài mùa cao điểm và nâng công suất phòng.
Du khách năm nay có xu hướng chọn các chuyến đi ngắn ngày, ưu tiên nghỉ dưỡng, tham quan văn hóa – sinh thái nhằm thư giãn sau một năm làm việc căng thẳng. Đây cũng là phân khúc mang lại mức chi tiêu ổn định.
Từ mùng 6 trở đi, các đoàn khách công ty, cơ quan dự kiến khởi hành du xuân nhiều hơn, tạo thêm nguồn thu cho tuyến biển đảo và dịch vụ giải trí.
Theo đại diện một chuỗi khách sạn lớn tại Nha Trang, việc cao tốc TP.HCM – Nha Trang thông suốt giúp nhiều gia đình lựa chọn tự lái xe đến nghỉ dưỡng, góp phần tăng mạnh lượng khách nội địa. Bên cạnh đó, các điểm đến nổi tiếng như Vinpearl, đảo Hoa Lan, Yang Bay, hồ Kênh Hạ… liên tục làm mới sản phẩm cũng giúp gia tăng sức hút.
Hà Nội, Ninh Bình bùng nổ lượng khách và doanh thu
Tại Hà Nội, kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ ghi nhận khoảng 1,3 triệu lượt khách, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 217.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt trên 4.870 tỷ đồng, tăng hơn 40%.
Ninh Bình tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách dịp Tết, với hơn 1,8 triệu lượt tính đến mùng 4. Công suất phòng bình quân đạt 85–90%, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng. Doanh thu từ du lịch mang lại cho ngân sách địa phương khoảng 2.400 tỷ đồng.
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, đánh giá đây là mức tăng trưởng ấn tượng, phản ánh sức hút của điểm đến ngay từ đầu năm mới.
Ở phân khúc quốc tế, bà Trần Thị Bảo Thu, đại diện Vietluxtour, cho biết du khách châu Âu trung và cao cấp ngày càng quan tâm đến trải nghiệm văn hóa bản địa, từ ẩm thực, lối sống đến hoạt động chụp ảnh và khám phá di sản.
Các chuyên gia nhận định những con số tích cực trong kỳ nghỉ Tết là tín hiệu khởi đầu thuận lợi cho năm 2026. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng bền vững, ngành du lịch cần chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng trải nghiệm và mức chi tiêu.
Việc phát triển sản phẩm khác biệt, tăng đầu tư quảng bá, xây dựng mô hình du lịch xanh và quản trị điểm đến hiệu quả được xem là chìa khóa. Đồng thời, cần cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đổi mới dịch vụ, nâng cao giá trị gia tăng.
Ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, cho rằng với chính sách thị thực thuận lợi hơn, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong xúc tiến, quảng bá và làm mới sản phẩm, năm 2026 sẽ là một năm nhiều triển vọng cho du lịch Việt Nam.