Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, Lào Cai ước đón khoảng 450.000 lượt khách, cao gấp hai lần so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.900 tỷ đồng.
Quy đổi từ hai số liệu này, mức chi tiêu bình quân đạt khoảng 4,2 triệu đồng mỗi lượt khách. Đây chưa phải con số phản ánh đầy đủ mức chi tiêu của từng nhóm du khách, nhưng cho thấy lượng khách lớn đã được chuyển hóa khá rõ thành doanh thu cho lưu trú, ăn uống, vận chuyển, mua sắm và các dịch vụ trải nghiệm.
Trong tổng lượng khách, khách quốc tế ước đạt 34.000 lượt, mang lại khoảng 197,2 tỷ đồng; khách nội địa khoảng 416.000 lượt, đóng góp 1.702,8 tỷ đồng. Khách quốc tế chỉ chiếm khoảng 7,6% lượng khách nhưng đóng góp hơn 10% tổng thu. Bình quân quy đổi, mỗi lượt khách quốc tế tạo ra khoảng 5,8 triệu đồng doanh thu, cao hơn mức hơn 4 triệu đồng của khách nội địa.
Sự chênh lệch này cho thấy thị trường quốc tế vẫn còn nhiều giá trị để khai thác, nhất là với những sản phẩm gắn với khí hậu, cảnh quan, văn hóa bản địa và trải nghiệm cộng đồng – những lợi thế riêng có của du lịch Lào Cai.
![]() |
| Giữa trời thu trong xanh và biển mây trắng ngần của đỉnh Fansipan, sắc đỏ sao vàng thiêng liêng đang rực rỡ hơn bao giờ hết. Từng hàng cờ phấp phới, từng băng rôn, tiểu cảnh được trang hoàng lộng lẫy – tất cả như cùng ngân vang bản hùng ca mừng Quốc khánh 2/9 – ngày hội lớn của non sông. |
Khu du lịch quốc gia Sa Pa tiếp tục giữ vai trò đầu tàu khi ước đón 150.500 lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 12.200 lượt, khách nội địa khoảng 138.300 lượt.
Hai điểm tham quan nổi bật tại Sa Pa là khu du lịch Cáp treo Fansipan với hơn 30.708 lượt khách và bản Cát Cát khoảng 25.000 lượt. Những con số này nằm trong tổng lượng khách của khu vực Sa Pa, không được cộng cơ học thành lượng khách mới của toàn tỉnh.
Điểm đáng chú ý là dòng khách đã lan sang nhiều khu vực khác. Xã Bảo Hà ước đón khoảng 85.000 lượt; các điểm du lịch cộng đồng trên 65.000 lượt; Mù Cang Chải và Tú Lệ gần 27.000 lượt; Bắc Hà khoảng 25.000 lượt.
Bức tranh đó cho thấy Sa Pa vẫn là trung tâm hút khách nhưng bản đồ du lịch Lào Cai đang dần mở rộng. Du khách có thêm lựa chọn giữa nghỉ dưỡng vùng cao, khám phá ruộng bậc thang, trải nghiệm bản làng, tham dự lễ hội và du lịch tâm linh.
![]() |
| Các lễ hội luôn thu hút khách du lịch đến thăm quan và trải nghiệm |
Trong dịp Quốc khánh, toàn tỉnh Lào Cai tổ chức 16 hoạt động thuộc khuôn khổ 9 lễ hội, thu hút khoảng 105.500 lượt người tham dự. Thay vì chỉ dựa vào cảnh quan tự nhiên, nhiều địa phương đã đưa văn hóa bản địa thành sản phẩm để du khách trực tiếp xem, nghe và trải nghiệm.
Tại Mù Cang Chải, Lễ hội Mùa vàng năm 2026 được tạo thành từ chuỗi hoạt động nối tiếp: trình diễn khèn Mông, thi giã bánh dày, trình diễn trang phục dân tộc, vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, chợ phiên và triển lãm ảnh “Sắc màu Mù Cang Chải”. Festival Dù lượn “Bay trên mùa vàng Tú Lệ” bổ sung trải nghiệm thể thao trên nền cảnh quan ruộng bậc thang đang vào mùa đẹp nhất.
Tuần Văn hóa, Du lịch Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 29/8, thu hút khoảng 60.000 lượt người. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần đưa lượng khách đến Bảo Hà lên mức cao trong kỳ nghỉ.
Hoạt động thể thao tạo thêm một dòng khách đáng kể. Toàn tỉnh Lào Cai tổ chức 19 hoạt động, thu hút trên 3.887 vận động viên và người tham gia thi đấu, cùng khoảng 138.770 lượt người theo dõi. Riêng Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam – VTV Cup lần thứ I năm 2026 tại phường Nghĩa Lộ có 12 đội tham dự, thu hút trên 100.000 lượt khán giả tính lũy kế qua các trận đấu.
Cần phân biệt, số lượt tham dự lễ hội và thể thao không đồng nhất với lượt khách du lịch. Tuy nhiên, quy mô người tham dự cho thấy các sự kiện đã trở thành lực hút, tạo thêm nhu cầu đi lại, lưu trú, ăn uống và sử dụng dịch vụ tại địa phương.
Kỳ nghỉ đông khách nhưng đường dây nóng không ghi nhận phản ánh. Các cơ sở kinh doanh ăn uống không để xảy ra ngộ độc thực phẩm; tình trạng tăng giá, ép giá không được ghi nhận. Các khu, điểm du lịch chủ động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và tổ chức đón khách.
Con số 450.000 lượt khách và 1.900 tỷ đồng vì vậy không chỉ phản ánh quy mô của một kỳ nghỉ lễ. Kết quả còn cho thấy khi cảnh quan được kết nối với lễ hội, thể thao và văn hóa bản địa, du lịch có thể tạo sức hút trên nhiều địa bàn thay vì phụ thuộc vào một điểm đến.
Dư địa tiếp theo nằm ở khả năng kết nối các điểm đến thành hành trình, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu. Khi mỗi địa phương có một câu chuyện và một trải nghiệm đủ khác biệt, mùa vàng hay kỳ nghỉ lễ sẽ không chỉ tạo ra những đợt khách đông, mà còn có thể trở thành giá trị du lịch bền vững hơn cho Lào Cai.