Thứ tư 22/07/2026 20:00
Hotline: 024.355.63.010
Lối sống

Du khách ngưỡng mộ tinh hoa đạo học qua tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

10/06/2024 15:40
Với việc áp dụng công nghệ 3D mapping, không gian Văn Miếu về đêm mang một vẻ đẹp lung linh huyền ảo.

Vẫn là câu chuyện về truyền thống hiếu học của người Việt Nam, truyền thống tôn sư trọng đạo, nhưng lại được kể theo một cách mới qua sự kết hợp của âm thanh và ánh sáng kỹ thuật số.

Khám phá tour “Tinh hoa đạo học”

Vào mỗi tối thứ 4, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, Văn Miếu - Quốc Tử Giám khoác lên mình một diên mạo vừa quen vừa lạ. Vẫn là nét thâm trầm của ngôi trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam nhưng lung linh hơn nhờ công nghệ trình chiếu 3D mapping với chủ đề “Tinh hoa đạo học”. Ngay khi bước qua cổng chính (Văn Miếu Môn), du khách được đón bằng không gian thư thái với sắc màu và âm thanh tạo nên sự nhẹ nhàng, thanh thoát. Men theo trục đường chính dẫn tới cổng Đại Trung, ta như lạc vào một không gian thanh tao, cổ kính mà lại hiện đại. Bốn chữ "Tinh Hoa Đạo Học" được trình chiếu uy nghi và trang trọng theo một hàng dọc như muốn khẳng định đây chính là con đường dẫn đến tinh hoa tri thức và đạo đức của dân tộc Việt Nam. Khi màn đêm buông xuống, con đường “Tinh hoa đạo học” mới thực sự hiện hữu.

Con đường ấy dẫn tới cổng Đại Trung, hay còn gọi là Đại Trung Môn. Hai bên Đại Trung Môn là hai cổng nhỏ có tên là Thành Đức và Đạt Tài, mang ý nghĩa Nho giáo đào tạo con người vừa có đức vừa có tài. Bên trên cổng chính là hình hai con cá chép Chầu Bình Móc ở giữa. Sở dĩ có hình ảnh cá chép bởi theo truyền thuyết, hàng năm, trời tổ chức cuộc thi kén rồng ở cửa Vũ. Con cá nào mà nhảy qua được một lúc ba đợt khác nhau thì lập tức có tiếng sấm nổ, cá chép hóa rồng. Và chỉ có cá chép là làm được điều đó. Do vậy, cửa Vũ được dùng để chỉ chốn trường thi, cá vượt vũ môn chỉ việc thi cử, muốn đỗ đạt thì phải tích góp kiến thức, học tập chăm chỉ. Và bắt đầu từ cánh cổng này, không gian “Tinh hoa đạo học” mới thật sự tỏa sáng. Bằng công nghệ, bằng sự kết hợp giữa ánh sáng và âm thanh, tour đêm Văn Miếu cho chúng ta thấy được những hình ảnh tinh túy nhất của đạo học nước nhà. Đặc biệt, trên cung đường dẫn tới Khuê Văn Các, những hình ảnh hay những câu chuyện về truyền thống hiếu học như được bày ra trước mắt.

Đạo học của người Việt đã bắt đầu ngay từ khi sinh ra, trong những lời ru mà gửi gắm trong đó một khát vọng để hướng tới một tương lai tươi sáng. Hành trình đạo học là sự tiến hóa về trí tuệ và tri thức của con người. Con người hướng về đạo học cũng giống như những chú cá chép vượt Long Môn, qua bao thác ghềnh, hướng về ngôi sao Khuê của tri thức. Ở phía hồ đối diện, ô cửa sổ Sao Khuê được tái hiện với lối thiết kế khai thác hiệu ứng phản chiếu bóng nước trên mặt nước.

Theo quan niệm của người xưa, Sao Khuê là ngôi sao chủ của văn chương và học thuật, bởi hình dáng của ngôi Sao Khuê hay đúng hơn là chòm Sao Khuê được quan sát trên bầu trời có trật tự sắp xếp tương tự hình chữ Văn trong lối viết theo chữ tượng hình. Bởi vậy, ánh sáng của Sao Khuê chiếu rọi đến đâu là mang lại nguồn sáng tri thức và trí tuệ ở đó, đánh thức mọi khát vọng học tập và phấn đấu vươn lên trong hành trình đạo học.

Khuê Văn Các về đêm
Khuê Văn Các về đêm.

Ngôi Sao Khuê cũng là nguồn cảm hứng để xây dựng Khuê Văn Các - biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Đối diện Khuê Văn Các là giếng Thiên Quang, hay còn gọi là Thiên Quang Tỉnh. Thiên Quang nghĩa là ánh sáng bầu trời. Đặt tên này cho giếng người xây dựng muốn nói: Con người muốn nhận được tinh túy của vũ trụ, nâng cao tầm hiểu biết, soi sáng tri thức, tô đẹp nhân văn. Người xưa quan niệm rằng giếng hình vuông tượng trưng cho đất, cửa tròn gác Khuê Văn tượng trưng cho trời. Tinh hoa của cả trời cả đất đều được tập trung ở trung tâm văn hóa giáo dục uy nghiêm giữa Thủ đô.

Và trong tour đêm Văn Miếu, Khuê Văn Các và giếng Thiên Quang sẽ mang một diện mạo mới. Tại nơi tinh hoa tri thức của đất trời hội tụ, cũng là nơi vinh danh những tinh hoa đạo học của người Việt. 82 bia tiến sĩ chia đều cho hai dãy nhà Tả Vu và Hữu Vu ở hai phía Đông Tây, mỗi nhà 41 bia khắc tên và quê quán của 1304 vị tiến sĩ.

Thư pháp qua lăng kính của công nghệ thực tế ảo

Trải nghiệm viết thư pháp bằng công nghệ thực tế ảo
Trải nghiệm viết thư pháp bằng công nghệ thực tế ảo.

Một trải nghiệm không thể bỏ qua ở chương trình trải nghiệm đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giam chính là viết thư pháp. Để có những phút giây trọn vẹn nhất với nét văn hóa này, tour đêm cho du khách một không gian thư pháp thực mà ảo, ảo mà thực. Đó là trải nghiệm viết thư pháp bằng công nghệ thực tế ảo VR. Sự kết hợp giữa hai thiết bị là kính thực tế ảo và tay cầm điều khiển sẽ đưa người trải nghiệm đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm nhiều du khách chìm đắm giữa thực và hư, và tạo ra những sản phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo. Từng rung động được thiết lập tại thiết bị cầm tay, làm ta không khỏi rùng mình mỗi lần ‘đặt bút’. Bên cạnh đó, VR còn cho người sáng tác thư pháp những công cụ mới mẻ để sáng tạo, thể hiện ý tưởng và cảm xúc một cách tự do, không bị giới hạn bởi không gian và vật liệu thực tế.

Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, du khách bước chân vào khu vực tái hiện lớp học thời xưa trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Một khung cảnh bình dị hiện ra với lán rơm đơn sơ, đủ cho 5- 6 bộ bàn học tre mộc mạc. Bút lông và nghiên mực được sắp xếp gọn gàng trên bàn, xung quanh là những bức thư pháp uy nghiêm, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và đạo lý "tôn sư trọng đạo" quý báu của dân tộc Việt Nam. "Lớp học Thầy đồ" là một hoạt động độc đáo trong chương trình trải nghiệm đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tại đây, du khách được hóa thân thành những cô cậu học trò ngày xưa, được thầy đồ tận tình hướng dẫn cách cầm bút, cách viết chữ, cách rèn luyện tư cách đạo đức và học hỏi những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Với sự hướng dẫn tận tình của thầy đồ, du khách được tập viết từng nét chữ "An" một cách cẩn thận, chính xác. Mỗi nét bút như thể hiện sự trân trọng đối với truyền thống hiếu học và đạo lý "tôn sư trọng đạo" của dân tộc.Trải nghiệm này không chỉ mang đến cho du khách những kiến thức bổ ích về lịch sử giáo dục Việt Nam mà còn giúp du khách cảm nhận được bầu không khí hiếu học, tôn sư trọng đạo của thế hệ học trò xưa.

Ảnh minh họa

Điểm chạm cảm xúc cuối cùng của chương trình tour trải nghiệm đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang lại cảm giác thăng hoa nhất cho nhiều khách du lịch, chính là show trình chiếu mapping 3D theo chủ đề “Tinh hoa đạo học”. Dưới màn đêm huyền ảo, những tia sáng đầy màu sắc như rót xuống Nhà Thái Học, di tích lịch sử ngàn năm tuổi nằm trong khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Bước vào không gian Nhà Thái Học, du khách như lạc vào một thế giới khác, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện vào nhau. Khi những tia sáng đầu tiên chiếu lên mặt tiền Nhà Thái Học, du khách choáng ngợp trước vẻ đẹp lung linh huyền ảo của di tích lịch sử này. Toàn bộ không gian sân Thái Học bỗng chốc biến thành một màn hình khổng lồ, nơi những hình ảnh sống động được chiếu lên. Mở đầu bằng hình ảnh những vị vua dựng nước và giữ nước, thể hiện tầm quan trọng của việc tuyển chọn và trọng dụng hiền tài từ những buổi đầu lập quốc. Những biểu tượng minh chứng cho truyền thống hiếu học và tinh thần tôn sư trọng đạo.

Tiếp theo đó, du khách được chiêm ngưỡng hình ảnh các linh vật như đôi chim phượng mang bó sách bút, Tứ linh huấn tử, cá chép vượt long môn, rùa đá đội bia,... Mỗi hình ảnh đều mang một ý nghĩa sâu sắc, tượng trưng cho tinh thần ham học hỏi, ý chí kiên trì và niềm vinh quang của những người đỗ đạt.

Hành trình khám phá "Tinh hoa đạo học" tại Nhà Thái Học là một trải nghiệm đối với nhiều du khách khi đến tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám về đêm. Màn trình diễn không chỉ mãn nhãn về mặt nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức và giá trị văn hóa truyền thống, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hiếu Nhiên - Trương Yến - Thanh Thư

Bài liên quan
Tin bài khác
14 quốc gia tham dự giải Golf Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2026

14 quốc gia tham dự giải Golf Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2026

14 đội tuyển đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận tham dự giải Golf Đồng đội Quốc tế Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2026, giải đấu nằm trong khuôn khổ của chuỗi sự kiện Sports Festival sắp diễn ra tại Lâm Đồng.
Vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – VTV 2026 chính thức khai mạc

Vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – VTV 2026 chính thức khai mạc

Khởi đầu cho mùa lễ hội được mong đợi nhất của người dân miền biển, sáng 21/7 (tức mùng 8 tháng 6 năm Bính Ngọ), vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – VTV năm 2026 chính thức khai mạc trong không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân, du khách cùng các đại biểu Trung ương và thành phố Hải Phòng tham dự.
World Cup mở rộng quy mô, FIFA hưởng lợi lớn

World Cup mở rộng quy mô, FIFA hưởng lợi lớn

World Cup 2026 khép lại với chức vô địch của Tây Ban Nha, song dấu ấn lớn nhất của giải đấu còn nằm ở quy mô chưa từng có, nguồn thu kỷ lục của FIFA và những tranh luận về giá vé, thương mại hóa cũng như kế hoạch tiếp tục mở rộng trong tương lai.
Hơn 13.000 vận động viên tham gia VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026

Hơn 13.000 vận động viên tham gia VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026

Hơn 13.000 vận động viên tham gia VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026, đánh dấu chặng đồng hành thứ 17 của Herbalife Việt Nam với hệ thống giải chạy VnExpress Marathon kể từ năm 2022.
Khai mạc lễ hội festival Biển Khánh Hòa 2026, nghệ thuật hiện đại sân khấu 3D hoành tráng, thu hút hàng ngàn người

Khai mạc lễ hội festival Biển Khánh Hòa 2026, nghệ thuật hiện đại sân khấu 3D hoành tráng, thu hút hàng ngàn người

Hàng ngàn người dự Lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026, chương trình nghệ thuật hiện đại, với chủ đề "Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế".
Lễ hội Carnival "Bản giao hưởng biển xanh" với 1.200 nghệ sĩ, hoa hậu sẵn sàng "đổ bộ" cung đường biển Nha Trang

Lễ hội Carnival "Bản giao hưởng biển xanh" với 1.200 nghệ sĩ, hoa hậu sẵn sàng "đổ bộ" cung đường biển Nha Trang

Lễ hội Carnival - Diễu hành xe hoa “Bản giao hưởng biển xanh - Sắc màu hội tụ” sẽ chính thức diễn ra vào tối 18-7 trên cung đường biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong những sự kiện được nhiều người dân và du khách mong đợi dịp Festival biển Khánh Hòa 2026.
“Mãi mãi tuổi 20” – Bản hùng ca tri ân giữa lòng Quảng Ninh

“Mãi mãi tuổi 20” – Bản hùng ca tri ân giữa lòng Quảng Ninh

Tối 24/7 tới đây, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), Quảng Ninh sẽ trở thành điểm hội tụ của hàng chục nghìn trái tim cả nước trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi tuổi 20” kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Không chỉ là một đại nhạc hội tri ân quy mô 40.000 người, đây còn là hành trình trở về với ký ức dân tộc, tôn vinh những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chạm đến “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế” trong đêm khai mạc lễ hội  Festival Biển Khánh Hòa

Chạm đến “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế” trong đêm khai mạc lễ hội Festival Biển Khánh Hòa

Tối 17/7 tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang) diễn ra lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. Ngoài phần nghi thức khai mạc, người dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế” hàng trăm nghìn người dân và du khách cùng hòa mình vào bầu không khí mở màn lễ hội biển.
Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng: Du lịch chạm văn hóa nền tảng?

Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng: Du lịch chạm văn hóa nền tảng?

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, từ ngày 22 - 26/7/2026 tại công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch và điểm đến trên địa bàn sẽ diễn ra Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026, chuỗi chương trình nhằm “chạm” vào văn hóa nền tảng địa phương.
Tiếng trống hội vang lên, Chọi trâu Đồ Sơn 2026 bước vào mùa tranh tài mới

Tiếng trống hội vang lên, Chọi trâu Đồ Sơn 2026 bước vào mùa tranh tài mới

Lễ dâng hương, thượng cờ khai hội Chọi trâu Đồ Sơn - VTV 2026 diễn ra sáng 14/7, mở màn mùa lễ hội đặc biệt khi vòng đấu loại được khôi phục sau 8 năm gián đoạn, hứa hẹn những trận đấu hấp dẫn và giàu bản sắc.
Lễ hội pháo hoa DIFF 2026: Ba sách lược cần thay đổi!

Lễ hội pháo hoa DIFF 2026: Ba sách lược cần thay đổi!

Với sự hỗ trợ tổ chức của tập đoàn Mặt Trời, thành phố Đà Nẵng đã vừa kết thúc lễ hội pháo hoa DIFF 2026 sau gần 2 tháng tổ chức, với nhiều chỉ số thành tích đáng ghi nhận. Song với đội hình tổ chức, những kết quả có được cần phải đánh giá đúng tầm quy hoạch một lễ hội đẳng cấp quốc tế. Theo đó, có thể Đà Nẵng cần tính đến ba sách lược thay đổi, để những chương trình DIFF tiếp theo thành công hơn.
An Giang: Mũi Nai Hà Tiên được vinh danh “Bãi biển được khách du lịch yêu thích hàng đầu năm 2025”

An Giang: Mũi Nai Hà Tiên được vinh danh “Bãi biển được khách du lịch yêu thích hàng đầu năm 2025”

Di tích thắng cảnh Mũi Nai Hà Tiên, tỉnh An Giang vừa được vinh danh tại Giải thưởng VITA Awards 2026 với danh hiệu “Bãi biển được khách du lịch yêu thích hàng đầu năm 2025”. Đây cũng là minh chứng khẳng định vị thế cho du lịch Hà Tiên được cộng đồng trong và ngoài nước yêu mến .
Lonely Planet vinh danh Khánh Hòa có 2 bãi biển đẹp nhất, hút khách quốc tế mùa hè 2026

Lonely Planet vinh danh Khánh Hòa có 2 bãi biển đẹp nhất, hút khách quốc tế mùa hè 2026

Việt Nam sở hữu đường bờ biển dài hơn 3.200 km, có hàng trăm bãi biển vẻ đẹp đa dạng, từ những dải cát trắng mịn, làn nước trong xanh đến những vịnh biển hoang sơ giữa núi rừng. Tạp chí du lịch Lonely Planet công bố Khánh Hòa có 2 bãi biển trong tổng số 10 bãi biển đẹp.
Ra mắt bộ phim "Mẹ ơi, về nhà", trích doanh thu vé hỗ trợ nạn nhân da cam

Ra mắt bộ phim "Mẹ ơi, về nhà", trích doanh thu vé hỗ trợ nạn nhân da cam

Vừa qua, tại Lễ ra mắt và công chiếu đặc biệt bộ phim Mẹ ơi, về nhà”, Hoavava đã chính thức ký kết ủng hộ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin. Chương trình thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu, doanh nghiệp, đối tác Việt Nam - Hàn Quốc cùng nhiều cơ quan báo chí, truyền thông.
Người Huế cúng lễ Âm hồn: Cơ hội phát huy văn hóa bản địa?

Người Huế cúng lễ Âm hồn: Cơ hội phát huy văn hóa bản địa?

Trong ngày hôm nay 23/5 âm lịch, nhiều du khách đã ngạc nhiên thấy các gia đình người Huế bày lễ cúng trước cửa nhà, dù không phải là ngày lễ. Họ không biết rằng, những người Huế đang thực hiện một tập tục riêng của vùng đất này, vốn tưởng niệm ngày Thất thủ kinh đô năm 1858, với tên gọi lễ cúng Âm hồn.