Đồng Nai tiếp đón Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM kết nối giao thương đường sắt

18:46 16/03/2023

Ngày 16/3, tại huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đã tiếp Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM, tổ chức Lễ đón chuyến tàu hàng giao thương đầu tiên tại ga Trảng Bom.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng tiếp đón hữu nghị Tổng lãnh sự quán Trung Quốc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng tiếp đón hữu nghị Tổng lãnh sự quán Trung Quốc.

Theo đó, tham dự lễ có ông Ngụy Hoa Tường, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM, đại diện Công ty TNHH Vận hành Tàu hỏa Á-Âu Qilu của Đường cao tốc Sơn Đồng và Công ty TNHH Logistics; về phía tỉnh Đồng Nai có bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng đại diện sở ngành liên quan tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh Đồng Nai thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp với TPHCM có nhiều lợi thế phát triển trong tương lai và dự kiến đến năm 2025, sân bay Long Thành đưa vào sử dụng sẽ có đầy đủ 5 phương thức về giao thông là đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường thuỷ nội địa và phát triển hàng hải quốc tế thông suốt.

Các tuyến đường sắt cao tốc Bắc-Nam, đường sắt nhẹ Thủ Thiêm-sân bay Long Thành, đường sắt Biên Hoà – Vũng Tàu phục vụ vận chuyển hàng hoá từ các KCN, tổng kho trung chuyển miền Đồng đến sân bay Long Thành và hệ thống cảng biển Nhóm V ở huyện Long Thành, Nhơn Trạch, khu vực Cảng Thị Vải-Cái Mép.

Hiện Đồng Nai đã quy hoạch Tổng kho trung chuyển miền Đông với diện tích 614ha ngay tại ga Trảng Bom để phát triển dịch vụ kho bãi, trung chuyển và công nghiệp; 32 KCN với diện tích 10.200ha và có 45 quốc gia, lãnh thổ đầu tư 1.567 dự án với tổng vốn 33,50 tỷ USD.

Đồng Nai được đánh giá cao trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là Tổng kho trung chuyển khu vực
Đồng Nai được đánh giá cao trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là Tổng kho trung chuyển khu vực.

Bà Nguyễn Thị Hoàng cũng đánh giá cao việc phát triển hệ thông giao thông đường sắt nói chung, tuyến Sơn Đông (Trung Quốc)-Trảng Bom (Việt Nam), hy vọng rằng trong tương lai sẽ đón thêm nhiều chuyến tàu Sơn Đông về ga Trảng Bom, nhằm đẩy mạnh sự phát triển hợp tác kinh tế, hữu nghị giữa Đồng Nai với đối tác Trung Quốc.

Văn Thể