Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đang đếm ngược ngày về đích. Để không xảy ra tình trạng "có sân bay nhưng thiếu đường kết nối", UBND thành phố Đồng Nai vừa phát lệnh tăng tốc khởi công 3 dự án hạ tầng chiến lược: Nâng cấp đường 769, 773 và xây mới đường 770B.
![]() |
| Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế quan tâm, kỳ vọng lớn. |
Khởi công trước ngày 30/6/2026
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, cả 3 dự án này đều đã có chủ trương từ nhiều năm nhưng bị đình trệ do vướng mặt bằng và quy hoạch. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, hồ sơ thiết kế và dự toán đang ở giai đoạn nước rút:
Đường 769: Đang xử lý dứt điểm nút giao với đường sắt Bắc - Nam.
Đường 773: Dự kiến phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán trước ngày 18/5.
Đường 770B: Đang khảo sát lập thiết kế, mục tiêu phê duyệt cùng thời điểm với đường 773 để kịp lựa chọn nhà thầu.
Ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án, khẳng định quyết tâm: "Sẽ thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công để khởi công cả 3 dự án trước ngày 30/6/2026".
Mục tiêu thi công thần tốc trong 1 năm
Điểm đáng chú ý trong kế hoạch lần này là thời gian thi công cực ngắn. Do quy mô kỹ thuật không quá phức tạp và nguồn vật liệu xây dựng đã được chuẩn bị sẵn sàng, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình chỉ trong vòng 12 tháng.
Để đáp ứng tiến độ này, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai theo chiến dịch "vừa thi công vừa bàn giao". Dự kiến, đến tháng 9/2026 sẽ bàn giao 100% mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công.
Tại buổi làm việc mới đây, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đánh giá tiến độ các dự án kết nối sân bay thời gian qua còn chậm so với kỳ vọng. Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo các công trình trọng điểm Võ Tấn Đức đã giao chỉ tiêu cứng: Phải hoàn thành mọi thủ tục đầu tư để đảm bảo mốc khởi công tháng 6.
Việc hoàn thành các tuyến 769, 773 và 770B đúng hạn không chỉ phục vụ riêng sân bay Long Thành mà còn là đòn bẩy để thành phố Đồng Nai bứt phá kinh tế, giải quyết bài toán giao thông liên vùng vốn đang chịu áp lực quá tải nặng nề.