93 hài cốt liệt sỹ được đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên
Chiều 14/10, 93 hài cốt liệt sỹ được quy tập tại xã Thanh Thủy đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên. Nhiều liệt sỹ nằm lại chiến trường hàng chục năm mới được tìm thấy.
![]() |
| Đoàn xe đưa hài cốt liệt sỹ về Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên, người dân và học sinh đứng hai bên đường đón |
Sáng 15/10, lễ truy điệu và an táng được tổ chức. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía đại biểu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; các ban, sở, ngành; lãnh đạo, cán bộ, Nhân dân, lực lượng vũ trang xã Vị Xuyên và cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ tham gia chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên.
![]() |
| Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước thắp hương tưởng nhở các Anh hùng Liệt sỹ. |
![]() |
| Các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Tuyên Quang dự Lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sỹ (ảnh chụp qua màn hình Truyền hình trực tiếp) |
![]() |
| Đội danh dự tại Lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. |
Hiện còn nhiều liệt sĩ chưa được xác định danh tính, nhiều gia đình vẫn chưa biết nơi yên nghỉ của người thân.
Vị Xuyên trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc
Vị Xuyên hiện thuộc tỉnh Tuyên Quang. Trước đây, địa danh này thuộc tỉnh Hà Giang và vẫn được các thế hệ cựu chiến binh nhắc đến là chiến trường Hà Giang.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn 1979–1989, đặc biệt là những năm 1984–1989, Mặt trận Vị Xuyên là một trong những chiến trường ác liệt nhất. Quân và dân ta chiến đấu bền bỉ tại các điểm cao, sườn núi, chiến hào để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và cuộc sống của người dân vùng biên.
Việc nhắc lại lịch sử Vị Xuyên giúp thế hệ sau hiểu đúng giá trị của hòa bình, qua những tư liệu đã được kiểm chứng.
Chiến dịch 500 ngày đêm: tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính
Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ được triển khai theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhằm thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.
Tại Vị Xuyên, công tác tìm kiếm tập trung ở nhiều sườn núi, điểm cao có địa hình hiểm trở. Các lực lượng làm nhiệm vụ phối hợp với cựu chiến binh, nhân chứng và chính quyền địa phương để xác minh thông tin, tiếp cận những khu vực còn hài cốt liệt sỹ.
Xác định danh tính là khâu khó hơn tìm kiếm. Công tác này đòi hỏi đối chiếu hồ sơ, lời khai nhân chứng và áp dụng phương pháp khoa học để bảo đảm chính xác, giúp thân nhân biết đúng nơi người thân yên nghỉ.
Những việc cần tiếp tục
Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ cần sự chung tay của toàn xã hội, trong đó có:
Việc đón 93 hài cốt liệt sỹ về Vị Xuyên là một kết quả của chiến dịch, đồng thời cho thấy công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đang tiếp tục.
(Bài viết có sử dụng ảnh do các Cựu chiến binh tham gia buổi lễ cung cấp và từ nguồn Truyền hình trực tiếp)
