Doanh nghiệp Khu vực Vịnh lớn mở rộng và củng cố sự hiện diện tại Đông Nam Á và Việt Nam

18:41 13/01/2024

Việt Nam với vị trí địa lý chiến lược, luôn là điểm đến hấp dẫn của giới đầu tư Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây.

Trong bài phát biểu khai mạc tại Lễ thành lập Phân hội tại 3 quốc gia Đông Nam Á của Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao vừa được diễn ra tối qua 12/01/2023 tại TP. Hồ Chí Minh của Chủ tịch Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao, đồng thời là Chủ tịch Phòng Thương mại Hồng Kông - Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông) - Tiến sĩ Jonathan Choi đã nói: Việc thành lập 4 phân hội của Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao tại 4 khu vực của 3 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, không chỉ là dấu mốc quan trọng cho tình hữu nghị và quan hệ đối tác, mà còn đóng góp nhiều hơn nữa cho sự thịnh vượng và tiến bộ chung.

Tiết mục múa mở màn cho buổi lễ
Tiết mục múa mở màn cho buổi lễ.

Tới tham dự sự kiện có ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương. Sự kiện đã thu hút sự tham dự của hơn 300 khách mời là các lãnh đạo cấp cao, chuyên gia của các Hiệp hội, Quỹ đầu tư và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam cũng như Khu vực Vùng vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao (GBA), được đánh giá là một trong những sự kiện nổi bật trong lĩnh vực giao lưu thúc đẩy hợp tác thương mại quốc tế tại Thành phố trong những ngày đầu năm 2024.

“Vùng Vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao là đầu tàu phát triển chiến lược cấp quốc gia của Trung Quốc, thể hiện cam kết hội nhập khu vực sâu rộng. Với dân số hơn 86 triệu người và GDP khu vực là 1.943 tỷ USD vào năm 2022, gấp 5 lần GDP của Hồng Kông, khu vực này hiện đã đóng góp hơn 10% vào tổng GDP của cả nước. GBA không chỉ được xếp hạng trong số các khu vực phát triển nhanh nhất ở Trung Quốc mà còn tự hào có thể sánh ngang với nhiều nước phát triển trên toàn thế giới”- TS. Jonathan Choi giới thiệu. Ông cũng chia sẻ thêm, Việt Nam với vị trí địa lý chiến lược, luôn là điểm đến hấp dẫn của giới đầu tư Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây. ASEAN từ lâu đã là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Năm 2022, giao thương giữa Khu vực GBA và ASEAN đạt 1,4 nghìn tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 22,6% tổng kim ngạch thương mại quốc tế của GBA. Hơn nữa, đầu tư trực tiếp từ Khu vực GBA vào ASEAN đã tăng vọt lên 17,9 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thành tích rất hiếm có và rực rỡ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái.

Chủ tịch Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao, đồng thời là Chủ tịch Phòng Thương mại Hồng Kông - Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông) - Tiến sĩ Jonathan Choi
Chủ tịch Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao, đồng thời là Chủ tịch Phòng Thương mại Hồng Kông - Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông) - Tiến sĩ Jonathan Choi.

Bên cạnh đó, thế mạnh của Hồng Kông là một trong những thành phố quan trọng của Khu vực GBA cùng với những chính sách quan trọng mà Hồng Kông đang thực hiện trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, tài chính và thu hút nhân tài giữa Hồng Kông với Khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Giám đốc Phòng Kinh tế Thương mại Hồng Kông tại Singapore - ông Owin Fung cho biết, sau khi hồi phục hoàn toàn sau đại dịch, Hồng Kông hiện đã mở cửa và kết nối trở lại với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Nền tảng cho sự năng động không ngừng nghỉ của Hồng Kông là lợi thế của chính sách “Một quốc gia, Hai chế độ”, đảm bảo vị thế vững bền của Hồng Kông với tư cách là một trung tâm thương mại, vận chuyển và tài chính quốc tế, đồng thời là cửa ngõ quan trọng cho đầu tư, thương mại, du lịch, bồi dưỡng nhân tài cũng như nhiều lĩnh vực khác giữa Trung Quốc Đại lục và các quốc gia khác trên thế giới. Ông cũng đồng thời giới thiệu Hồng Kông là nền tảng tốt nhất ở châu Á để các doanh nghiệp huy động vốn, vì họ có thể tiếp cận cả nguồn vốn từ Đại lục lẫn quốc tế tại chung một địa điểm.

Về phía TP. Hồ Chí Minh, bà Cao Thị Phi Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cũng giới thiệu: “TP. Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, là cửa ngõ giao thương quan trọng với các nước trong khu vực và thế giới.... Năm 2023, TP. Hồ Chí Minh trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong thu hút đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5,85 tỉ USD. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 122 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư, với tổng vốn đầu tư trên 85,7 tỉ USD. Quảng Đông, Hồng Kông là những cộng đồng đầu tư lớn tại thành phố”.

bà Cao Thị Phi Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh
Bà Cao Thị Phi Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Theo bà Cao Thị Phi Vân, định hướng thu hút đầu tư năm 2024 của TP. Hồ Chí Minh là đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, bền vững, trung hòa carbon, hướng đến năm 2050 phát thải ròng bằng không. “Do đó chúng tôi cần năng lượng sạch, giao thông xanh, nguồn lực xanh, sản xuất xanh... Đây là những lĩnh vực mà chúng tôi mong muốn quý vị quan tâm, đầu tư vào thành phố. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn chúng ta cùng hợp tác để thúc đẩy giao thương giữa các địa phương”- bà Vân nói.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunwah Khu vực ASEAN - ông Jesse Choi.
Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunwah Khu vực ASEAN - ông Jesse Choi.

Trong vai trò là Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunwah Khu vực ASEAN, ông Jesse Choi đã bày tỏ những tình cảm của mình đối với đất nước Việt Nam: “Việt Nam như quê hương thứ hai của tôi, và cũng là thị trường chiến lược cho sự phát triển trong tương lai, đóng vai trò là bàn đạp để mở rộng sự hiện diện của chúng tôi trên khắp Đông Nam Á. Các phân hội của Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao tại 4 khu vực và quốc gia Đông Nam Á sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng để các doanh nghiệp Khu vực Vịnh lớn mở rộng và củng cố sự hiện diện tại Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, đồng thời cũng mang đến thêm nhiều thông tin về Khu vực Vịnh lớn đến với các doanh nghiệp địa phương”.

Lễ thành lập 4 phân hội tại 3 quốc gia Đông Nam Á của 
Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao do Chủ tịch Liên minh TS. Jonathan Choi cũng đã được diễn ra thành công dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo và khách mời chuyên gia
Lễ thành lập 4 phân hội tại 3 quốc gia Đông Nam Á của Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao diễn ra thành công dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo và khách mời chuyên gia.
Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ.

Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao có kế hoạch tổ chức các hoạt động kết nối và hợp tác kinh doanh, với trọng tâm là các lĩnh vực mới nổi mà cả hai bên cùng đang quan tâm như: Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Logistics, Dịch vụ tài chính, Sản xuất và Phát triển cơ sở hạ tầng. Từ đó, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và đổi mới chung trong khu vực.

Nhân dịp này, ông Wei Huaxiang - Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã gửi bài phát biểu online của ông đến sự kiện với những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho chương trình. Tổng Lãnh sự đánh giá cao những đóng góp tích cực của Liên minh Doanh nhân Khu vực vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Macao dưới sự lãnh đạo của TS. Jonathan Choi trong nhiều năm qua, đồng thời ông cũng bày tỏ hy vọng Liên minh sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Trong khuôn khổ sự kiện, Lễ thành lập 4 phân hội tại 3 quốc gia Đông Nam Á của Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao đã được diễn ra thành công dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo và khách mời chuyên gia. Các phân hội này sẽ đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc đưa các doanh nghiệp và chính quyền địa phương ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam, Campuchia và Malaysia đến gần hơn với các doanh nghiệp Khu vực Vịnh lớn. Từ đó thúc đẩy việc tìm kiếm và triển khai các cơ hội hợp tác kinh doanh tiềm năng giữa doanh nghiệp các bên.

Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Đông tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam chi hội TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Malaysia tại Việt Nam
Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Đông tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam chi hội TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Malaysia tại Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Đông tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam chi hội TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Malaysia tại Việt Nam, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy doanh nghiệp thành viên giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh tại Khu vực GBA và Việt Nam.

Uyển Nhi