Thứ ba 01/09/2026 15:01
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Đoàn nghệ thuật tỉnh Yên Bái tham dự Lễ hội lớn nhất Ấn Độ Maha Kumbh Mela 2025

Đoàn nghệ thuật tỉnh Yên Bái tham dự Lễ hội Maha Kumbh Mela 2025 do Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ tổ chức tại Prayagraj, bang Ultar Pradesh, Ấn Độ.

Nhận lời mời của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, giao lưu văn hóa giữa tỉnh Yên Bái và các địa phương của Ấn Độ, từ ngày 23 - 28/2/2025, Đoàn nghệ thuật tỉnh Yên Bái do bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, nghệ sỹ, diễn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái tham dự sự kiện Lễ hội Maha Kumbh Mela 2025 do Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ tổ chức tại Prayagraj, bang Ultar Pradesh, Ấn Độ.

Đoàn nghệ thuật tỉnh Yên Bái tham dự Lễ hội lớn nhất Ấn Độ Maha Kumbh Mela 2025
Các diễn viên của tỉnh Yên Bái tham gia biểu diễn tại Lễ hội.

Kumbh Mela đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Lễ hội Maha Kumbh Mela 2025 là lễ hội tâm linh lớn nhất Ấn Độ và trên thế giới, được tổ chức tại nơi hợp lưu của 3 dòng sông là sông Hằng, sông Yamuna và sông Saraswati trong truyền thuyết Ấn Độ từ ngày 13/1 - 26/2/2025.

Đoàn nghệ thuật tỉnh Yên Bái tham dự Lễ hội lớn nhất Ấn Độ Maha Kumbh Mela 2025
Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng với Đoàn nghệ thuật của tỉnh tham gia biểu diễn tại Lễ hội.

Trong thời gian tham dự các hoạt động tại Ấn Độ, Đoàn nghệ thuật gồm các nghệ sỹ, diễn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái đã tham gia biểu diễn tại Lễ hội Festival ca múa nhạc quốc tế lần thứ 10, với sự tham gia của 13 đoàn nghệ thuật đến từ 11 quốc gia trên thế giới. Đoàn nghệ thuật tỉnh Yên Bái, với 7 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tiết tấu vui nhộn mang đậm đà bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc Yên Bái và biểu diễn tại các thành phố Lucknow, Praygaraj, Guwahati, Shilon, Ấn Độ. Qua đó, giới thiệu, quảng bá về truyền thống, bản sắc văn hóa, tiềm năng, thế mạnh về đất và người Yên Bái tới bạn bè quốc tế. Đây là hoạt động nhằm tăng cường, mở rộng công tác đối ngoại theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng thời là dịp để các nghệ sỹ, diễn viên, nghệ nhân của tỉnh Yên Bái và Ấn Độ được tìm hiểu, chia sẻ và học hỏi về nghệ thuật múa dân gian của hai quốc gia, hai dân tộc.

Đoàn nghệ thuật tỉnh Yên Bái tham dự Lễ hội lớn nhất Ấn Độ Maha Kumbh Mela 2025
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Nghệ thuật tỉnh biểu diễn tại Lễ hội Maha Kumbh Mela 2025.

Thời gian qua, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Yên Bái đã và đang có nhiều nỗ lực để phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trên nền tảng quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp và tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước. Yên Bái đã tích cực mở rộng hợp tác nhiều mặt với các đối tác Ấn Độ. Tỉnh đã đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn công tác và doanh nghiệp của Ấn Độ đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, môi trường đầu tư kinh doanh tại Yên Bái.

Các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Yên Bái và Ấn Độ được tổ chức phong phú, đa dạng thông qua các chương trình giao lưu với các Đoàn nghệ thuật của Ấn Độ và Yên Bái đã giúp nhân dân hai nước có cơ hội được tìm hiểu thêm về truyền thống văn hóa, bản sắc của mỗi nước; giới thiệu, lan tỏa những hình ảnh đẹp, tình cảm hữu nghị, đoàn kết và sự hợp tác hiệu quả giữa tỉnh Yên Bái với các đối tác Ấn Độ; góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Đoàn nghệ thuật tỉnh Yên Bái tham dự Lễ hội lớn nhất Ấn Độ Maha Kumbh Mela 2025
Ban Tổ chức Lễ hội tặng quà lưu niệm cho các đại biểu tỉnh Yên Bái.

Được biết, Lễ hội Maha Kumbh Mela 2025 là lễ hội tâm linh lớn nhất Ấn Độ và trên thế giới, được tổ chức tại nơi hợp lưu của 3 dòng sông là sông Hằng, sông Yamuna và sông Saraswati trong truyền thuyết Ấn Độ từ ngày 13/1 - 26/2/2025.

Lễ hội Maha Kumbh Mela 2025 đã trở thành sự kiện đầu tiên trên thế giới chỉ trong vòng một tháng từ ngày khai mạc đã có hơn 500 triệu người tham dự trực tiếp, không chỉ là một trong những sự kiện văn hóa hoành tráng nhất hành tinh, mà còn là cơ hội để ngành du lịch Ấn Độ bùng nổ trong năm 2025.

Tin bài khác
Lào Cai đón hơn 45.400 lượt xuất nhập cảnh, du lịch biên giới rộng dư địa

Lào Cai đón hơn 45.400 lượt xuất nhập cảnh, du lịch biên giới rộng dư địa

Trong ba ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai ghi nhận 45.418 lượt xuất nhập cảnh. Lượng người qua lại lớn không chỉ phản ánh nhu cầu đi lại qua biên giới tăng cao mà còn mở ra dư địa phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ tại địa phương.
Lào Cai thu hút hơn 23.000 tỷ đồng, hạ tầng công nghiệp dẫn dắt dòng vốn mới

Lào Cai thu hút hơn 23.000 tỷ đồng, hạ tầng công nghiệp dẫn dắt dòng vốn mới

Dòng vốn đầu tư mới vào Lào Cai đang hướng mạnh tới hạ tầng sản xuất. Sáu dự án khu, cụm công nghiệp chiếm gần 60% tổng vốn đăng ký, mở thêm không gian thu hút các dự án thứ cấp trong thời gian tới.
Lào Cai: Mù Cang Chải đưa di sản vẽ sáp ong vào hành trình trải nghiệm mùa vàng

Lào Cai: Mù Cang Chải đưa di sản vẽ sáp ong vào hành trình trải nghiệm mùa vàng

Không chỉ ngắm ruộng bậc thang mùa lúa chín, du khách đến Mù Cang Chải (Lào Cai) còn được trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong – di sản chứa đựng tri thức dân gian và đời sống tinh thần của đồng bào Mông.
Sơn La: Từ sợi thổ cẩm đến thương hiệu du lịch Mộc Châu

Sơn La: Từ sợi thổ cẩm đến thương hiệu du lịch Mộc Châu

Đêm hội Thổ cẩm quốc tế lần thứ nhất tại Mộc Châu mở ra hướng khai thác di sản gắn với du lịch, sáng tạo và sinh kế cộng đồng.
Sắc màu văn hóa các dân tộc hội tụ trong đêm hội đầu tiên tại Mỏ Vàng, Lào Cai

Sắc màu văn hóa các dân tộc hội tụ trong đêm hội đầu tiên tại Mỏ Vàng, Lào Cai

Tối 30/8, sân vận động xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai trở thành không gian hội tụ sắc màu văn hóa của đồng bào Dao, Tày, Mông, Thái. Đêm giao lưu văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc lần thứ nhất không chỉ mang đến không khí vui tươi trước thềm Quốc khánh 2/9, mà còn góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống hôm nay.
Lào Cai: Ngày hội “Pay tái” ở Lâm Thượng gọi người về với cội nguồn

Lào Cai: Ngày hội “Pay tái” ở Lâm Thượng gọi người về với cội nguồn

Từ ngày hội “Pay tái” của đồng bào Tày, Nùng đến đám cưới truyền thống, màn nhảy lửa của người Dao cùng những trò chơi dân gian đặc sắc, Lễ hội Văn hóa các dân tộc xã Lâm Thượng năm 2026 mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc, giúp du khách hiểu hơn về vùng đất và con người nơi đây.
Đồng Tháp muốn đến năm 2030 có khoảng 35.000 doanh nghiệp

Đồng Tháp muốn đến năm 2030 có khoảng 35.000 doanh nghiệp

Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 35.000 doanh nghiệp đang hoạt động, phát triển mới khoảng 22.500 doanh nghiệp trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời phấn đấu có ít nhất 15 doanh nghiệp tư nhân nằm trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
VIFC-HCMC thúc đẩy thị trường văn phòng TP.HCM nâng chuẩn

VIFC-HCMC thúc đẩy thị trường văn phòng TP.HCM nâng chuẩn

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) đang từng bước hoàn thiện cơ chế vận hành, hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ, mở ra dư địa thu hút các định chế tài chính quốc tế. Cùng với đó, thị trường văn phòng, đặc biệt phân khúc hạng A, đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng để đáp ứng nhóm khách thuê mới.
Phiêu diêu cùng tiếng khèn Mông giữa mùa vàng Mù Cang Chải

Phiêu diêu cùng tiếng khèn Mông giữa mùa vàng Mù Cang Chải

Giữa sắc vàng dần phủ lên những triền ruộng bậc thang, tiếng khèn Mông khi trầm lắng, lúc rộn ràng hòa cùng những bước múa khỏe khoắn, mở đầu mùa lễ hội giàu bản sắc tại Mù Cang Chải (Lào Cai).
Hải Phòng bác bỏ thông tin giả về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Hải Phòng bác bỏ thông tin giả về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Trước việc một “đề án giả định” về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã lan truyền trên mạng xã hội, Hải Phòng khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật. Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phản bác tin giả, xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận.
Lũng Cú (Tuyên Quang) lan tỏa giá trị di sản từ Lễ cúng Tổ tiên của người Lô Lô Đen

Lũng Cú (Tuyên Quang) lan tỏa giá trị di sản từ Lễ cúng Tổ tiên của người Lô Lô Đen

Chiều 30/8, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ cúng Tổ tiên dân tộc Lô Lô Đen năm 2026. Giữa miền đá nơi cực Bắc Tổ quốc, tiếng trống đồng lại vang lên, gọi con cháu trở về nguồn cội và mở ra không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc dành cho người dân, du khách.
Thanh Hóa cùng cả nước nối dài hành trình “10 tỷ bước xanh”

Thanh Hóa cùng cả nước nối dài hành trình “10 tỷ bước xanh”

Sáng 30/8, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và người dân cùng hòa chung nhịp bước, hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” lần thứ hai - nối dài hành trình “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”.
Cần Thơ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026

Cần Thơ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026

Tối 29/8, TP Cần Thơ tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X năm 2026, quy tụ hơn 2.600 vận động viên tranh tài ở 20 môn thể thao, trong không khí sôi nổi chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Gia Lai: Huy động 530 cán bộ, chiến sĩ dập cháy 4,2 ha rừng phòng hộ

Gia Lai: Huy động 530 cán bộ, chiến sĩ dập cháy 4,2 ha rừng phòng hộ

Sau gần 10 giờ nỗ lực chữa cháy trong điều kiện địa hình núi cao, hiểm trở, thảm thực bì khô và gió mạnh, lực lượng chức năng đã khống chế vụ cháy khoảng 4,2 ha rừng phòng hộ tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, không để lửa lan sang khu vực lân cận.
Lâm Đồng: Khánh thành Công viên Bãi đá Ông Địa

Lâm Đồng: Khánh thành Công viên Bãi đá Ông Địa

Ngày 29/8, UBND phường Phú Thủy - Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành Công viên Bãi đá Ông Địa, đưa công trình vào hoạt động, góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí và trải nghiệm cảnh quan cho người dân, du khách tại khu vực Mũi Né - Phan Thiết.