Thứ năm 04/06/2026 19:29
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025: Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu “không để một chi tiết nào sai lệch”

Trong cuộc họp rà soát tiến độ chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra ngày 19/11/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đặc biệt nhấn mạnh đây không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là “phép thử năng lực tổ chức, bản lĩnh hội nhập và tầm vóc quốc tế” của Việt Nam.

Yêu cầu hoàn thiện gấp các bài phát biểu chủ chốt

Một trong những nội dung được ưu tiên hàng đầu là việc hoàn thiện hệ thống các bài phát biểu, trong đó quan trọng nhất là bài của Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Thành ủy với những thông điệp định hình hình ảnh, tầm nhìn phát triển và những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo: “Từng câu chữ trong các bài phát biểu phải thể hiện được khát vọng phát triển, nêu bật tiềm năng, lợi thế của thành phố và đất nước, đồng thời đề xuất những sáng kiến hợp tác đủ sức tạo dấu ấn. Không để xảy ra sai sót dù là chi tiết nhỏ nhất.”

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chỉ đạo tại cuộc họp rà soát tiến độ chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. (Ảnh: Uyển Nhi).

Các nhóm soạn thảo được yêu cầu làm việc liên tục, phối hợp chặt chẽ với chuyên gia và các cơ quan nhằm đảm bảo tính chuẩn xác, thông điệp rõ ràng, ngôn ngữ hiện đại và phù hợp với bối cảnh hợp tác quốc tế hiện nay. Phần nội dung liên quan đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số – xanh, đô thị thông minh và liên kết vùng sẽ được đưa vào như trụ cột chiến lược.

Bên cạnh đó, sắp xếp chương trình nghị sự theo hướng khoa học, tối ưu hóa tương tác. Diễn đàn năm nay phải được thiết kế khoa học, ngắn gọn nhưng có chiều sâu, đủ sức tạo nên các phiên thảo luận thực chất. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Diễn đàn không chỉ để nghe báo cáo mà phải tạo ra không gian đối thoại hai chiều, nơi các bộ, địa phương và doanh nghiệp cùng đưa ra giải pháp”.

Một nội dung then chốt khác được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là công tác chuẩn bị cho chuỗi gặp gỡ song phương giữa lãnh đạo Chính phủ, thành phố và các tổ chức quốc tế, tập đoàn đa quốc gia.

Phó Thủ tướng yêu cầu: “Không để cuộc gặp nào diễn ra mà thiếu hồ sơ, thiếu thông tin hoặc không có sản phẩm hợp tác cụ thể. Mỗi cuộc tiếp xúc phải đem lại một bước tiến thực chất.” Vì vậy, từng bộ ngành, từng địa phương phải rà soát lại các đề xuất hợp tác, đảm bảo văn bản ký kết có chất lượng, thể hiện rõ lợi ích song phương, tránh hình thức. Danh mục dự án trọng điểm, đặc biệt là những dự án liên quan đến chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, sản xuất công nghệ cao, đổi mới sáng tạo sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng để giới thiệu tại diễn đàn.

Các tổ công tác cũng được giao nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu tóm tắt đa ngôn ngữ, giới thiệu tiềm năng phát triển, thị trường, nguồn nhân lực chất lượng cao, quỹ đất chiến lược và các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Uyển Nhi)
Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Uyển Nhi).

Hoàn tất các bước chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025

TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 – sự kiện đối ngoại và xúc tiến đầu tư lớn nhất của Thành phố trong năm, với sự tham dự và chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo cấp cao các bộ ngành, địa phương và mạng lưới đối tác toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Theo báo cáo tiến độ đến Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Thành phố cho biết đã hoàn thành dự thảo báo cáo trình các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung ương và đang tiếp tục hoàn thiện theo góp ý của Bộ Ngoại giao.

Diễn đàn sẽ diễn ra trong ba ngày 25 – 27/11/2025, kết hợp chuỗi hoạt động nghị sự cấp cao, đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp và chương trình dành cho giới trẻ.

Ngày 25/11, diễn đàn mở đầu bằng Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ, do WEF đồng tổ chức, với sự tham dự và phát biểu của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh gồm Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà sẽ tham dự và phát biểu.

Buổi chiều, chương trình CEO500 – TEA CONNECT quy tụ các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng các Phó Chủ tịch sẽ tham gia điều phối và phát biểu. Cùng thời điểm, Thành phố tổ chức khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh lần thứ 3 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngày 26/11 là ngày làm việc trọng tâm với Phiên toàn thể buổi sáng dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cùng ngày diễn ra ba phiên thảo luận song song do các Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì. Buổi trưa là Tiệc trưa làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Thành phố và các đoàn quốc tế do WEF đồng tổ chức.

Buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Đối thoại chính sách, với sự tham dự của lãnh đạo nhiều bộ ngành. Tiếp đó là chương trình đối thoại 1-1 giữa Thủ tướng và Giám đốc Điều hành WEF. Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được sẽ phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng và bế mạc Diễn đàn.

Ngày 27/11, đại biểu quốc tế tham quan doanh nghiệp, di tích văn hóa – lịch sử, kết nối khoa học công nghệ và tham dự hội thảo doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc. Buổi tối diễn ra Đêm kết nối mạng lưới C4IR toàn cầu lần thứ 1.

Tính đến ngày 17/11, TP. Hồ Chí Minh đã nhận được xác nhận tham dự từ 22 đoàn, bao gồm 7 đoàn bộ ngành, 8 đoàn địa phương và 7 tổ chức quốc tế, thể hiện sự quan tâm lớn của các đối tác đối với diễn đàn.

Song song đó, mạng lưới đối tác sáng tạo toàn cầu cũng ghi nhận mức độ tham gia rất cao. 10 Trung tâm C4IR (Ấn Độ, Azerbaijan, Hàn Quốc, Kazakhstan, Đức, Nam Phi, Ả Rập Xê Út, Serbia, Oman, Qatar, Malaysia) đã chính thức đăng ký hiện diện, cùng với 65 đoàn từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu của châu Âu, Bắc Mỹ, Úc và châu Á. Sự tham dự đông đảo này cho thấy sức hút của Việt Nam trong xu thế hợp tác, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ toàn cầu.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tại cuộc họp báo cáo tiến độ công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tại cuộc họp báo cáo tiến độ công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025.

Hơn 10 biên bản ghi nhớ hợp tác dự kiến sẽ được công bố

Tại sự kiện CEO500 – TEA CONNECT, nhiều thỏa thuận quan trọng dự kiến được ký kết, trong đó có: Hợp tác phát triển chuỗi cung ứng nội địa, Đào tạo thiết kế và kiểm định vi mạch, Đầu tư trung tâm dữ liệu AI, Hợp tác cảng biển TP.HCM với Cảng Los Angeles, Phát triển hệ sinh thái fintech, năng lượng, hạ tầng công nghệ…

Đặc biệt, tại phiên đối thoại chính sách, Thành phố và WEF sẽ công bố Tuyên bố chung về thúc đẩy chương trình sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu, hiện đang được triển khai theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Triển lãm công nghệ – tăng trưởng xanh quy mô lớn

Không gian GRECO tại phố đi bộ Nguyễn Huệ quy tụ 20 doanh nghiệp đến từ Phần Lan, Đức, Nhật, Úc, Trung Quốc và các tập đoàn công nghiệp – tài chính lớn trong nước.

Tại Thisky Hall, 10 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu gồm Foxconn, Qualcomm, Becamex… sẽ trưng bày các giải pháp robot, AI, miền dữ liệu và công nghệ không gian tầm thấp.

Ông Lê Trường Duy - Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Tại TP. Hồ Chí Minh báo cáo tiến độ công tác tổ chức Diễn đàn
Ông Lê Trường Duy - Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh báo cáo tiến độ công tác tổ chức Diễn đàn. (Ảnh: Uyển Nhi)

Tăng cường an ninh, lễ tân, truyền thông quốc tế

200 tình nguyện viên đã được tuyển chọn và tập huấn. Thành phố phối hợp Bộ Ngoại giao triển khai phương án an ninh, lễ tân cấp quốc gia; chuẩn bị phiên dịch tiếp cận và phiên dịch cabin.

Truyền thông quốc tế được đẩy mạnh trên các nền tảng của WEF và các kênh quốc tế như Nikkei, Bloomberg, The New York Times. Trong nước, Thành phố đã treo 1.800 banner, triển khai nhận diện sự kiện tại sân bay, trung tâm Thành phố, và phối hợp VTV – HTV sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tinh thần chủ đạo: “Diễn đàn lần này không chỉ là sự kiện kinh tế, mà còn là tuyên ngôn về năng lực hội nhập của Việt Nam. Làm tốt, chúng ta sẽ tạo dựng niềm tin và mở ra những cơ hội lớn cho các kỳ tiếp theo.”

Từ công tác nội dung, điều phối, hậu cần đến đối ngoại – tất cả đều được triển khai trong trạng thái “tổng lực, không để sai sót, không được chủ quan”. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng bộ và quyết tâm cao, diễn đàn được kỳ vọng sẽ trở thành dấu ấn nổi bật, thúc đẩy vị thế quốc tế của Việt Nam và mở rộng cánh cửa hợp tác chiến lược với các đối tác toàn cầu.

Tin bài khác
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Yêu cầu điều hành vĩ mô chủ động, xây dựng kịch bản ứng phó biến động

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Yêu cầu điều hành vĩ mô chủ động, xây dựng kịch bản ứng phó biến động

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh cần tiếp cận trực diện khó khăn, xây dựng kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết, linh hoạt chính sách nhằm chủ động ứng phó biến động và đảm bảo ổn định kinh tế.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Công khai tiến độ xử lý nhiệm vụ của từng bộ, ngành trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Công khai tiến độ xử lý nhiệm vụ của từng bộ, ngành trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, đồng thời cho biết tiến độ xử lý công việc của các bộ, ngành sẽ được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Đây được xem là giải pháp tăng cường tính minh bạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bối cảnh áp lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2026 ngày càng lớn.
Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia APEC 2027

Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia APEC 2027

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia APEC 2027, quy định rõ cơ chế phối hợp, trách nhiệm của các tiểu ban và Ban Thư ký nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị, tổ chức các hội nghị và sự kiện của Năm APEC 2027 diễn ra đồng bộ, hiệu quả.
Ông Nguyễn Đức Chi tiếp tục giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Tài chính thêm 5 năm

Ông Nguyễn Đức Chi tiếp tục giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Tài chính thêm 5 năm

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Chi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Với hơn ba thập kỷ công tác trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, ông hiện phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu như hải quan, chứng khoán, ngân sách nhà nước và các định chế tài chính.
Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines và cơ hội vàng cho doanh nghiệp năng lượng, số hóa

Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines và cơ hội vàng cho doanh nghiệp năng lượng, số hóa

Không dừng lại ở những nghi thức ngoại giao thông thường, việc Việt Nam và Philippines chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường là cú hích chính sách trực diện. Manila tuyên bố tung loạt ưu đãi khủng, mở toang cửa đón dòng vốn Việt đổ vào năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.
Tuyên Quang tăng cường đội ngũ lãnh đạo UBND tỉnh

Tuyên Quang tăng cường đội ngũ lãnh đạo UBND tỉnh

UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các đồng chí Đỗ Anh Tuấn và Đỗ Hùng Đức. Đây là dấu mốc quan trọng trong công tác cán bộ, đồng thời góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền địa phương trong giai đoạn phát triển mới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu chấn chỉnh tình trạng rà soát văn bản pháp luật hình thức

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu chấn chỉnh tình trạng rà soát văn bản pháp luật hình thức

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy nhanh tiến độ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Đồng thời, Phó Thủ tướng phê bình một số đơn vị triển khai thiếu quyết liệt, chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao.
Đồng Nai gửi gắm kỳ vọng tới các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ mới

Đồng Nai gửi gắm kỳ vọng tới các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ mới

Lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026-2031 phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp tiếng nói của địa phương, đồng thời tiếp thu những kinh nghiệm, mô hình hay để phục vụ quá trình phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
Philippines nâng cấp quan hệ với Việt Nam, bắt tay siết chặt an ninh biển và lương thực

Philippines nâng cấp quan hệ với Việt Nam, bắt tay siết chặt an ninh biển và lương thực

Sáng 1/6, tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường. Đây là cột mốc lịch sử mở đường cho hàng loạt hợp tác thực chất về quốc phòng, công nghệ số và an ninh chuỗi cung ứng.
Việt Nam - Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường

Việt Nam - Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines, lãnh đạo hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Philippines từ Đối tác Chiến lược lên Đối tác Chiến lược Tăng cường. Bước phát triển mới được kỳ vọng mở rộng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, biển và giao lưu nhân dân, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.
Quảng Ninh tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Quảng Ninh tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Một dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử vừa được xác lập khi HĐND tỉnh Quảng Ninh chính thức biểu quyết thông qua Nghị quyết cho ý kiến về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Quyết nghị này không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho địa phương mà còn tạo nền tảng pháp lý quan trọng để hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Bế mạc Đối thoại Shangri-La 2026 ghi ấu ấn đặc biệt từ thông điệp của Việt Nam

Bế mạc Đối thoại Shangri-La 2026 ghi ấu ấn đặc biệt từ thông điệp của Việt Nam

Diễn ra từ ngày 29-31/5/2026 tại Singapore trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu biến động khó lường, Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đã khép lại sau nhiều phiên thảo luận nảy lửa. Giữa những kịch bản phân cực và xung đột kéo dài, Việt Nam đã để lại dấu ấn ngoại giao đặc biệt khi lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhận vị trí phát biểu dẫn đề, định hình một góc nhìn mới về hợp tác và củng cố niềm tin chiến lược cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Chính phủ quản trị bằng dữ liệu thời gian thực theo quy chế mới

Chính phủ quản trị bằng dữ liệu thời gian thực theo quy chế mới

Nghị định 191/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 29/5 đặt ra yêu cầu tối thượng về tính công khai, minh bạch, đồng thời kích hoạt mạnh mẽ cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm và ứng dụng dữ liệu thời gian thực để phản ứng chính sách nhanh với thị trường.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Philippines

Chiều 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Manila, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.
Mục tiêu tăng trưởng 10%: Vị thế mới của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La

Mục tiêu tăng trưởng 10%: Vị thế mới của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La

Việc người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam lần đầu tiên đọc bài phát biểu đề dẫn tại diễn đàn an ninh lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương không chỉ là nghi thức ngoại giao. Truyền thông quốc tế nhận định, đây là chỉ dấu cho thấy Việt Nam đang bước vào tâm điểm của bàn cờ địa chính trị với tư cách một "trụ cột tự chủ" của ASEAN, gắn chặt an ninh với tham vọng tăng trưởng kinh tế nhảy vọt.