Thứ hai 13/04/2026 23:15
Hotline: 024.355.63.010
Thị trường

Đánh bại Nhật Bản, Hàn Quốc, ngành thịt nướng Trung Hoa trở lại đường đua

16/06/2021 10:22
Mặc dù lẩu và thịt nướng được coi là một "cặp bài trùng" trong ngành ẩm thực nhưng tình hình mỗi ngành rất khác nhau. Tại thị trường Trung Quốc, ngành hàng lẩu từ lâu đã chiếm lĩnh vị trí số một, mặc dù món nướng xuất hiện sớm hơn nhưng lại nằm trong

Thị trường thịt nướng Trung Quốc đã qua thời kỳ phủ sóng thương hiệu nước ngoài. Ngành này không ngừng học hỏi và sáp nhập, đạt tiêu chuẩn hóa và mức độ chấp nhận cao. Nhìn vào thị trường trong tương lai, chắc chắn sẽ xuất hiện thêm nhiều thương hiệu thịt nướng kiểu Trung, tích lũy và định hình khối lượng thị trường lớn hơn nữa.

Màn tái xuất của thịt nướng Trung Hoa

Là một trong những phương pháp nấu ăn nguyên thủy nhất, thịt nướng đã có lịch sử tích lũy lâu đời. Ngay từ thời nhà Thương và nhà Chu, thịt đã trở thành một món ăn ngon được nhiều người ưa thích. Tác phẩm "Đêm tuyết đến thăm Phổ Đà" của họa sĩ Liu Jun mô tả câu chuyện về vị hoàng đế sáng lập triều đại Bắc Tống, Zhao Kuangyin và quan đại thần, Zhao Pu cùng nhau ăn thịt nướng, khẳng định sự phổ biến của thịt nướng trong giới quý tộc. Sau hàng nghìn năm kế thừa, ngành hàng thịt nướng dường như đã bước vào một thời kỳ bùng nổ mới. Dữ liệu tìm kiếm từ Meituan và Dianping cho thấy sau đại dịch, đồ nướng đã vượt qua lẩu trở thành món ăn được tìm kiếm nhiều nhất. Trong dịp Quốc Khánh năm ngoái, đồ nướng cũng lọt vào top 5 danh sách tìm kiếm. Một số liệu khảo sát khác chỉ ra trong năm qua, doanh thu tổng thể của thị trường thịt nướng Trung Quốc dự kiến ​​vào khoảng 50 tỷ nhân dân tệ trải khắp ở cả hai miền nam và bắc.

Là người sáng lập thương hiệu thịt nướng Qijiu, Xiong Mingwen có hiểu biết sâu sắc về tình hình thị trường hiện tại. Theo phân tích của ông, phải kể đến hai lý do quan trọng khiến món thịt nướng trở nên phổ biến gần đây. Một mặt, nhóm tiêu dùng thực phẩm cốt lõi hiện nay đang có những thay đổi. Đối tượng sinh sau thập niên 90 và 00 đã trở thành những người tiêu dùng chính và ưa chuộng thử nghiệm nhiều sản phẩm mới. Mặt khác, chuỗi ngành cung cấp dịch vụ ăn uống ngày càng phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ngành hàng thịt nướng và thị trường bùng nổ. Trong ba đến năm năm qua, các công ty cung cấp dịch vụ ăn uống của Trung Quốc không ngừng phát triển và ngày càng chuyên nghiệp. Xiong Mingwen nhận xét: “Tương tự như lẩu, đồ nướng rất dễ ăn. Với sự cải tiến liên tục của chuỗi ngành, sự phát triển và mở rộng nhanh chóng là kết quả tất yếu”.

Thịt nướng phong cách Hàn Quốc
Thịt nướng phong cách Hàn Quốc. (Ảnh: internet)

Tuy nhiên, con đường nào cũng có chông gai. Tái định vị đường đi của ngành thịt nướng còn gặp nhiều khó khăn. Thịt nướng tại Trung Quốc thường được coi là du nhập từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác. Về vấn đề này, một người trong ngành giải thích mức tiêu thụ thịt nướng bình quân đầu người của Nhật Bản và Hàn Quốc cao và tỷ suất lợi nhuận lớn là những lý do quan trọng khiến một số gã khổng lồ ngành ăn uống chọn tham gia vào giai đoạn đầu của quá trình phát triển ngành hàng. Ngoài ra, đầu thế kỷ 21, hoạt động chuỗi nhà hàng chưa phát triển ở Trung Quốc, sau khi các thương hiệu chuỗi của Nhật Bản và Hàn Quốc xâm nhập đã mở rộng quy mô kinh doanh nhanh chóng.

Đường đua đã thay đổi

Trở lại năm 2017, làn sóng văn hóa Hàn Quốc cùng cuộc tranh cãi về thịt nướng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp Trung Quốc vươn lên. Trong khi các thương hiệu thịt nướng Hàn Quốc khác tìm cách chứng minh “doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc”, vụ việc cũng đẩy nhanh sự sụt giảm của thịt nướng Hàn Quốc. Sản phẩm đơn lẻ và thiếu đổi mới đã dần khiến thịt nướng Hàn Quốc rơi vào tình thế khó cạnh tranh. Đồng thời, đơn giá của một số chuỗi cửa hàng thịt nướng Hàn Quốc cao hơn 120 nhân dân tệ nhưng nguyên liệu chủ yếu là lợn, bò, gà và một số loại hải sản thông thường. Theo khảo sát, một thương hiệu thịt nướng Hàn Quốc nổi tiếng với mức giá cao cho mỗi khách hàng có tỷ lệ đánh giá tiêu cực trung bình cao nhất khi so sánh với nhiều thương hiệu trên cùng đường đua.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với món nướng Nhật Bản. So với đồ nướng của Hàn Quốc, đồ nướng của Nhật Bản được định vị cao cấp hơn với mức giá thậm chí cao tới hàng nghìn nhân dân tệ, điều này vô hình trung đã mở ra khoảng cách với người tiêu dùng đại chúng. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Thương hiệu Red Meal, đến năm 2020, hơn 2.200 cửa hàng nướng Nhật đóng cửa và chỉ có hơn 1.800 cơ sở mở mới, phần lớn tập trung ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến, các thành phố cấp một, cấp hai.

Thịt nướng phong cách Trung Hoa
Thịt nướng phong cách Trung Hoa. (Ảnh: internet)

Trái ngược với sự suy yếu của tiệc nướng theo phong cách Nhật Bản và Hàn Quốc, nướng Trung Hoa dường như đang trở thành “chiến binh mới”, thúc đẩy sự hồi sinh của ngành. Theo các báo cáo, thịt nướng Trung Quốc bao gồm thịt nướng Nội Mông, thịt nướng Đông Bắc, thịt nướng Bắc Kinh, v.v. mang nét truyền thống và đặc điểm vùng miền, kết hợp văn hóa ẩm thực đương đại. Với sự tăng cường sức mạnh kinh tế và văn hóa, ngành công nghiệp ẩm thực trong nước đã phát triển mạnh mẽ. Sự tự tin vào văn hóa Trung Quốc đã dẫn đến sự trỗi dậy của cơn sốt Hán phục và phong cách retro cùng ngành ẩm thực, đặc biệt là món thịt nướng. Đồ nướng Qijiu tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã thu hút sự chú ý của đông đảo giới trẻ và được mệnh danh là “Thiên đường đồ nướng”. Thương hiệu thịt nướng này được thành lập từ năm 2015 dựa trên nền tảng thịt xiên truyền thống, kết hợp những ưu điểm của món nướng Nhật Bản và Hàn Quốc, hình thức nướng xiên sắt trở nên phổ biến.

Cần thiết lập tiêu chuẩn hóa

Ngành thịt nướng Trung Quốc đang cần phát triển tiêu chuẩn cấp thiết. Xét về đặc điểm và giai đoạn phát triển của thịt nướng kiểu Trung Quốc, ngành công nghiệp phục vụ phân khúc bình dân, thân thiện và mang tính địa phương. Không thể phủ nhận rằng bởi vì món nướng kiểu Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình hình thành tuy nhiên một số điều kiện thị trường bất thường đã và đang trở thành thách thức chung mà “người chơi” phải đối mặt.

Xiong Mingwen cho biết mặc dù ngành hàng không ngừng phân khúc và mở rộng, thịt nướng kiểu Trung Quốc hiện trong “giai đoạn hỗn loạn”. Sự phát triển ồ ạt kéo theo sự mở rộng liên tục của chuỗi các doanh nghiệp liên quan, do đó, làm thế nào để tối ưu hóa quản lý cửa hàng thông qua nền tảng hoặc nguồn lực hiện tại của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động ổn định của bên nhượng quyền cũng là một khó khăn cần vượt qua. Trong bối cảnh như vậy, ngành công nghiệp cần có thêm các thương hiệu hàng đầu được tiêu chuẩn hóa, đưa ngành này đi vào giai đoạn tăng trưởng và phát triển lành mạnh.

TL

Tin bài khác
Bài 1: Vì sao châu Phi bắt đầu lọt tầm ngắm doanh nghiệp Việt?

Bài 1: Vì sao châu Phi bắt đầu lọt tầm ngắm doanh nghiệp Việt?

Châu Phi từng bị xem là thị trường xa, khó tiếp cận và nhiều rủi ro. Nhưng vài năm gần đây, góc nhìn ấy bắt đầu thay đổi khi một số doanh nghiệp Việt Nam không chỉ xuất khẩu mà đã hiện diện bằng đầu tư, hạ tầng, viễn thông, đô thị và giao thông xanh. Đằng sau sự dịch chuyển này là một loạt biến số đáng chú ý: quy mô dân số tăng rất nhanh, tầng lớp tiêu dùng mới nổi lên, tài nguyên chiến lược trở thành “điểm nóng” toàn cầu và nhu cầu phát triển hạ tầng còn rất lớn.
Bộ Tài chính bắt tay LSE mở kênh vốn quốc tế

Bộ Tài chính bắt tay LSE mở kênh vốn quốc tế

Ngày 13/4, Bộ Tài chính và Sở Giao dịch Chứng khoán London ký biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế cho Việt Nam. Trọng tâm hợp tác là hỗ trợ niêm yết trái phiếu Chính phủ Việt Nam tại London, kết nối nhà đầu tư chiến lược, đào tạo cập nhật thị trường và mở thêm cơ hội tiếp cận vốn quốc tế cho các tổ chức phát hành trong nước.
Italia - cửa ngõ mới cho du lịch và hàng hóa Việt Nam vào châu Âu

Italia - cửa ngõ mới cho du lịch và hàng hóa Việt Nam vào châu Âu

Trong cấu trúc hợp tác Việt Nam - Italia, kinh tế, thương mại, đầu tư từ lâu đã là trụ cột. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào những chuyển động gần đây, có thể thấy Italia không chỉ là một đối tác quan trọng mà còn đang mở ra vai trò lớn hơn: cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiến sâu vào châu Âu, đồng thời là thị trường giàu tiềm năng cho du lịch Việt. Khi quan hệ song phương tiếp tục được thúc đẩy ở cấp cao, điều doanh nghiệp cần lúc này không chỉ là thêm những tuyên bố tích cực, mà là tận dụng thật nhanh các “điểm mở” đã hiện ra trên thực tế.
Kết nối doanh nghiệp Việt-Hàn trong chuỗi phụ tùng ô tô, mở rộng dư địa lắp ráp

Kết nối doanh nghiệp Việt-Hàn trong chuỗi phụ tùng ô tô, mở rộng dư địa lắp ráp

Không chỉ dừng ở câu chuyện xúc tiến thương mại, tọa đàm đối thoại chính sách với doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực phụ tùng ô tô diễn ra tại Vietnam Expo 2026 cho thấy một chuyển động đáng chú ý hơn: Việt Nam đang tìm cách đi sâu hơn vào chuỗi cung ứng, còn doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục là đối tác quan trọng trong hành trình nâng năng lực lắp ráp, sản xuất linh kiện và từng bước định vị Việt Nam trong bản đồ công nghiệp ô tô khu vực.
Kết nối giao thương du lịch Việt Nam với đối tác quốc tế

Kết nối giao thương du lịch Việt Nam với đối tác quốc tế

Chương trình Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B) khai mạc sáng 9/4 tại Hà Nội, mở thêm không gian gặp gỡ trực tiếp giữa người mua và người bán trong nước, quốc tế, đồng thời tạo xung lực mới cho mục tiêu nâng sức cạnh tranh và khả năng hội nhập của doanh nghiệp du lịch Việt Nam.
Tăng kết nối du lịch Việt - Hàn, mở thêm dư địa hút khách đến Gyeonggi

Tăng kết nối du lịch Việt - Hàn, mở thêm dư địa hút khách đến Gyeonggi

Diễn ra tối 8/4 tại Hà Nội, Korea Travel Mart 2026 không chỉ là hoạt động kết nối doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Hàn Quốc, mà còn cho thấy nỗ lực tăng tốc trao đổi khách hai chiều. Sự kiện diễn ra khi lượng khách Việt đến Hàn Quốc tiếp tục tăng, chính sách visa được nới thuận lợi hơn và nhiều sản phẩm, điểm đến mới đang được đẩy mạnh quảng bá tới thị trường Việt Nam.
Giữ top 3 toàn cầu, dệt may Việt Nam chạy đua xanh hóa để chạm mốc 49 tỷ USD

Giữ top 3 toàn cầu, dệt may Việt Nam chạy đua xanh hóa để chạm mốc 49 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2025 duy trì vị trí top 3 xuất khẩu dệt may toàn cầu, xuất siêu đạt 21 tỷ USD, sản phẩm dệt may Việt Nam đã hiện diện tại 138 thị trường trên thế giới, tiếp tục ngành đóng góp lớn vào cán cân thương mại quốc gia.
Hội chợ du lịch quốc tế - “đòn bẩy mềm” đưa thương hiệu Việt bứt tốc trên thị trường toàn cầu

Hội chợ du lịch quốc tế - “đòn bẩy mềm” đưa thương hiệu Việt bứt tốc trên thị trường toàn cầu

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các hội chợ du lịch quốc tế không chỉ là kênh xúc tiến, mà đang trở thành nền tảng kiến tạo hợp tác, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế điểm đến Việt Nam.
52 tập đoàn Mỹ sắp đến Việt Nam: Cửa giao thương mở rộng từ vốn đến chuỗi cung ứng

52 tập đoàn Mỹ sắp đến Việt Nam: Cửa giao thương mở rộng từ vốn đến chuỗi cung ứng

Ngay trước chuyến làm việc của phái đoàn 52 tập đoàn Mỹ, cả phía Việt Nam và USABC đã liên tiếp phát đi các thông điệp đáng chú ý: Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định Việt Nam sẽ “tạo điều kiện thuận lợi nhất” cho nhà đầu tư Mỹ, còn Chủ tịch USABC Brian McFeeters nói phái đoàn lần này phản ánh “sự quan tâm mạnh mẽ” của doanh nghiệp Hoa Kỳ với thị trường Việt Nam.
Phê duyệt chương trình đưa doanh nghiệp Việt ra thị trường quốc tế

Phê duyệt chương trình đưa doanh nghiệp Việt ra thị trường quốc tế

Quyết định 626/QĐ-TTg vừa được ban hành mở ra một khung hỗ trợ mới cho doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường quốc tế, từ đầu tư, M&A đến xây dựng hệ thống phân phối, thương hiệu và thương mại điện tử xuyên biên giới. Trọng tâm của chương trình không chỉ là mở rộng hiện diện ở nước ngoài, mà còn tháo điểm nghẽn thể chế, giảm rủi ro và tạo thế chủ động cho khu vực kinh tế tư nhân trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Quảng Ninh ghi nhận tín hiệu tích cực sau 4 tuần thí điểm thông quan cuối tuần tại Móng Cái

Quảng Ninh ghi nhận tín hiệu tích cực sau 4 tuần thí điểm thông quan cuối tuần tại Móng Cái

Việc thí điểm thông quan cuối tuần tại cầu Bắc Luân II đang phát đi một tín hiệu tích cực cho hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới. Không chỉ giúp tăng lưu lượng hàng hóa và phương tiện, mô hình này còn mở thêm dư địa cho doanh nghiệp, góp phần nâng sức cạnh tranh của cửa khẩu Móng Cái và tạo cơ sở để Quảng Ninh tính tới bước đi xa hơn: thông quan 7 ngày/tuần.
Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên hợp tác đường sắt

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên hợp tác đường sắt

Tại cuộc tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ chiều 5/4 ở Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, đồng thời đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng, bền vững và sớm tạo đột phá trong kết nối hạ tầng chiến lược.
Mở rộng kênh phân phối hàng Việt: Kỳ vọng từ lực lượng kiều bào

Mở rộng kênh phân phối hàng Việt: Kỳ vọng từ lực lượng kiều bào

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới phân phối hàng Việt tại các thị trường trọng điểm, với cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng vai trò cầu nối đưa hàng hóa thâm nhập sâu vào hệ thống bán lẻ quốc tế.
Nhà đầu tư Hoa Kỳ muốn nghiên cứu rót vốn vào cảng Con Ong - Hòn Nét ở Quảng Ninh

Nhà đầu tư Hoa Kỳ muốn nghiên cứu rót vốn vào cảng Con Ong - Hòn Nét ở Quảng Ninh

Một đối tác đến từ Hoa Kỳ đang bày tỏ quan tâm nghiên cứu đầu tư vào cảng Con Ong - Hòn Nét tại Quảng Ninh. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình cảng biển hiện đại, đồng bộ, gắn với logistics và công nghiệp sạch, qua đó mở thêm dư địa cho kinh tế biển và kết nối thương mại quốc tế.
Mở đường cho doanh nghiệp Việt vào thị trường Halal

Mở đường cho doanh nghiệp Việt vào thị trường Halal

Thị trường Halal không còn là một ngách nhỏ để doanh nghiệp Việt đứng ngoài. Nhưng cơ hội lớn chỉ mở ra khi doanh nghiệp đi đúng từ đầu: hiểu chuẩn, làm đúng quy trình, có chứng nhận phù hợp và chọn đúng cửa vào các thị trường GCC, Đông Nam Á. Hội thảo diễn ra ngày 3/4 tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy bài toán lúc này không còn là “có nên vào hay không”, mà là vào bằng chiến lược nào để không lỡ cơ hội.